• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc thông qua Dự án Luật sửa đổi Hiến pháp với số phiếu cao, quan chức Quốc hội cho biết việc sửa đổi Hiến pháp thúc đẩy mạnh mẽ và tăng cường xây dựng pháp quyền Trung Quốc

    2018-03-12 14:24:09     CRIonline

    Chiều 11/3, tại Bắc Kinh, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 13 tổ chức Phiên họp Toàn thể thứ ba, đã biểu quyết thông qua "Dự án Luật sửa đổi Hiến pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" với số phiếu cao. Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Pháp luật Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc Thẩm Xuân Diệu cho biết, sửa đổi Hiến pháp là việc lớn trong đời sống chính trị của Nhà nước Trung Quốc, là thành tựu quan trọng mà Trung Quốc đạt được trong xây dựng pháp quyền dưới bối cảnh lớn Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.

    Phát biểu tại buổi họp báo chuyên đề của Trung tâm Báo chí Kỳ họp sau khi kết thúc phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Pháp luật Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc Thẩm Xuân Diệu cho biết, việc sửa đổi Hiến pháp lần này được tiến hành nghiêm khắc theo trình tự luật định; đã thực hiện mục tiêu đưa quan điểm lý luận và phương châm chính sách quan trọng của Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc vào luật cơ bản của Nhà nước, thể hiện thành tựu mới, kinh nghiệm mới và yêu cầu mới trong phát triển sự nghiệp của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy Hiến pháp tiến cùng thời đại, hoàn thiện và phát triển trên cơ sở duy trì tính liên tục, ổn định và uy tín của Hiến pháp trên tổng thể. Dự án Luật sửa đổi Hiến pháp mới được thông qua gồm 21 Điều, trong đó đã xác định vị thế chỉ đạo của Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới trong đời sống chính trị và xã hội của Trung Quốc. Ông Thẩm Xuân Diệu nhấn mạnh, một đặc điểm lớn của Hiến pháp Trung Quốc là xác định rõ tư tưởng chỉ đạo của Nhà nước, đưa Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới vào luật cơ bản của Nhà nước thông qua Dự án Luật sửa đổi Hiến pháp đã thực hiện tư tưởng chỉ đạo của Nhà nước tiến cùng thời đại.

    Về việc Dự án Luật sửa đổi Hiến pháp đã xóa bỏ quy định nhiệm kỳ của Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước không vượt quá hai nhiệm kỳ, ông Thẩm Xuân Diệu cho rằng, việc sửa đổi này có lợi cho hoàn thiện thể chế lãnh đạo quốc gia của Trung Quốc, cũng có lợi cho an ninh ổn định lâu dài của Đảng và Nhà nước.

    "Chức vụ lãnh đạo tối cao trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; Chủ tịch Quân ủy, chức vụ lãnh đạo tối cao các lực lượng vũ trang Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc của Đảng và Nhà nước; Chủ tịch nước, tức chức vụ lãnh đạo tối cao của Nhà nước; thực hiện 'ba trong một', đối với một Đảng lớn, nước lớn như Trung Quốc, thể chế và hình thức lãnh đạo như vậy không những cần thiết, mà còn thỏa đáng nhất. Dự án Luật sửa đổi Hiến pháp này tiến hành sửa đổi và hoàn thiện quy định tại Khoản 3 Điều 79, là biện pháp quan trọng kiện toàn thể chế lãnh đạo của Nhà nước. Sửa đổi như vậy có lợi cho bảo vệ uy tín cũng như sự lãnh đạo tập trung và thống nhất của Trung ương Đảng với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình, có lợi cho hoàn thiện thể chế lãnh đạo của Nhà nước, cũng có lợi cho an ninh, ổn định lâu dài của Đảng và Nhà nước".

    Điều đáng chú ý là, Dự án Luật sửa đổi Hiến pháp mới được thông qua gồm 21 Điều, trong đó có 11 Điều liên quan đến quy định về Ủy ban Giám sát. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Pháp luật Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trịnh Thục Na cho biết

    "Các quy định về Ủy ban Giám sát trong Dự án Luật sửa đổi Hiến pháp lần này đã cung cấp căn cứ Hiến pháp cho thành lập Ủy ban Giám sát cũng như Ủy ban này thi hành chức trách và triển khai công tác theo pháp luật, cũng cung cấp căn cứ Hiến pháp cho xây dựng Luật Giám sát, các quy định này nhất định sẽ tiếp tục thúc đẩy công tác xây dựng tác phong Đảng liêm chính và chống tham nhũng đi vào chiều sâu, thu được hiệu quả thực tế hơn nữa".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>