• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cố vấn Nhà lãnh đạo Thái Lan ca ngợi Đảng và Chính phủ Trung Quốc cầm quyền vì dân

    2018-03-09 14:30:00     cri

    Ngày 5/3, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 13 khai mạc tại Bắc Kinh, Thủ tướng Lý Khắc Cường đọc Báo cáo Công tác Chính phủ tại Kỳ họp, tổng kết những thành tựu giành được trong 5 năm qua, đề xuất kiến nghị về công tác sau này. Khi trả lời cuộc phỏng vấn riêng của phóng viên Đài chúng tôi, Cố vấn của Phó Thủ tướng Thái Lan Pra-vít Vông-xu-oan (Prawit Wongsuwan), Phó Giám đốc Hiệp hội Văn hóa Kinh tế Thái Lan-Trung Quốc Pai-xan Pu-éch-mông-côn (Paisal Puechmongkol) cho biết, những thành tựu vĩ đại về mặt quản lý đất nước mà Trung Quốc đã giành được trong 5 năm qua đã thể hiện tư tưởng phát triển lấy nhân dân làm trung tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

    Ông Pai-xan Pu-éch-mông-côn là chuyên gia nổi tiếng về vấn đề Trung Quốc. Ông chú ý tới mấy con số trong Báo cáo Công tác Chính phủ: 5 năm qua, kinh tế Trung Quốc duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 7,1%/năm, tạo hơn 66 triệu viện làm, hơn 80 triệu dân cư nông thôn được chuyển dịch thành dân cư thành thị, tỷ lệ đô thị hóa từ 52,6% nâng lên 58,5%. Ông cho rằng, những năm qua, kinh tế Trung Quốc từ theo đuổi "số lượng" chuyển sang coi trọng "chất lượng", duy trì kinh tế tăng trưởng với tốc độ trung bình và cao, sự phát triển của kinh tế-xã hội không những che phủ thành thị, mà còn mang lại lợi ích cho nông thôn.

    Ông Pai-xan Pu-éch-mông-côn cũng rất quan tâm về những nội dung như tăng cường thoát nghèo chính xác, thực thi chiến lược chấn hưng nông thôn, v.v. trong Báo cáo Công tác Chính phủ. Ông nói:

    "Xóa đói giảm nghèo là vấn đề mà Chính phủ nhiều nước trong đó có Thái Lan đều hết sức quan tâm. Trung Quốc đề ra phải kiên quyết giành chiến thắng trong cuộc chiến công kiên thoát nghèo, 5 năm qua, tổng cộng có hơn 68 triệu người Trung Quốc đã thực hiện thoát nghèo, năm nay hơn 10 triệu người dân nghèo khó ở nông thôn sẽ thực hiện thoát nghèo. Ngoài ra, Trung Quốc đang thúc đẩy 'cuộc cách mạng nhà vệ sinh', chấn chỉnh môi trường nông thôn, cải thiện hiệu quả môi trường sống và tình hình vệ sinh cho nông dân. Những thứ này đều là thành tựu vĩ đại mà Đảng Cộng sản Trung Quốc giành được trong quản lý đất nước, thể hiện tư tưởng phát triển lấy nhân dân làm trung tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một lòng một dạ phục vụ nhân dân".

    Ông Pai-xan Pu-éch-mông-côn cho rằng, những thành tựu phát triển to lớn mà Trung Quốc giành được trong 5 năm qua là dưới sự chỉ dẫn của Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Trong dự luật sửa đổi Hiến pháp mà các đại biểu Quốc hội Trung Quốc đang thảo luận, xem xét, có nội dung đưa Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc vào Hiến pháp. Ông nói:

    "Đưa Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc vào Hiến pháp, sẽ là cống hiến của Trung Quốc cho chế độ chính trị thế giới. Các nước phương Tây lâu nay tuyên truyền cái gọi là chế độ dân chủ, và lấy đỏ để can thiệp công việc nội bộ của nước khác, nhưng chỉ mang lại cuộc chiến và xung đột liên tiếp ở nhiều khu vực trên thế giới. Kể từ Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhiều lần nhấn mạnh kiên trì đi con đường phát triển phù hợp tình hình nước mình, tức Con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. Sự thành công của Trung Quốc đã thúc đẩy nhiều nước ASEAN và châu Á kiên định hơn đi con đường phát triển phù hợp tình hình nước mình. Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới là sự kết tinh của kinh nghiệm thực tiễn và trí tuệ tập trung của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>