• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đồng chí Tập Cận Bình tham gia thảo luận với Đoàn đại biểu Sơn Đông, nhấn mạnh cần thiết thực thực hiện tốt chiến lược chấn hưng thôn làng

    2018-03-09 11:15:17     CRIonline

    Ngày 8/3, khi tham gia thảo luận với Đoàn đại biểu Sơn Đông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, thực hiện chiến lược chấn hưng thôn làng là sự bố trí quyết sách quan trọng của Đại hội Đảng lần thứ 19, là nhiệm vụ lịch sử trọng đại hướng tới giành thắng lợi quyết định trong xây dựng xã hội khá giả toàn diện và xây dựng nhà nước hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa toàn diện, là điểm nhấn chung làm tốt công tác "Tam Nông" trong thời đại mới. Ngành nông nghiệp có mạnh hay không, nông thôn có đẹp hay không, nông dân có giàu hay không, sẽ quyết định chất lượng của xã hội khá giả toàn diện và hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Cần nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và tính cần thiết của việc thực thi chiến lược chấn hưng thôn làng, thiết thực thực hiện tốt chiến lược này.

    Sáng ngày 8/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia thảo luận với Đoàn đại biểu Sơn Đông. Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Tổng Bí thư Tập Cận Bình gửi lời chúc tới 47 nữ đại biểu Đoàn đại biểu Sơn Đông và phụ nữ cả nước.

    Tại buổi thảo luận, 8 đại biểu lần lượt phát biểu ý kiến xoay quanh các vấn đề như đẩy nhanh chuyển đổi động lực cũ sang động lực mới, sáng tạo khoa học-kỹ thuật để giành quyền phát ngôn thời thượng, giải quyết tốt việc làm cho hai nhóm người có khó khăn trong tìm việc làm.

    Bà Trương Thục Cầm đến từ khu căn cứ cách mạng cũ Nghi Mông là người làm công tác giáo dục ở cơ sở, bà đề cập cần tiếp gien đỏ cách mạng vào huyết mạch, truyền từ đời này sang đời khác. Nghe xong, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết:

    "Gien đỏ cách mạng cần phải được kế thừa, các trường học của chúng ta, đặc biệt là các trường trung học và tiểu học, cần giảng nhiều về văn hóa truyền thống, không thể cuối cùng đào tạo ra những người quên gốc, cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục về mặt này. Dân tộc Trung Hoa từ đứng lên, giàu lên đến mạnh lên là một quá trình không ngừng lập nên kỳ tích, nhất thiết phải để các thế hệ sau ghi nhớ".

    Đối với Sơn Đông, tỉnh lớn về nông nghiệp truyền thống, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ, cần thực hiện tốt chiến lược chấn hưng thôn làng.

    "Thực thi chiến lược chấn hưng thôn làng là sự bố trí quyết sách quan trọng của Đại hội Đảng lần thứ 19, là nhiệm vụ lịch sử trọng đại hướng tới giành thắng lợi quyết định trong xây dựng xã hội khá giả toàn diện và nhà nước hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa toàn diện, là điểm nhấn chung làm tốt công tác 'Tam Nông' trong thời đại mới. Ngành nông nghiệp có mạnh hay không, nông thôn có đẹp hay không, nông dân có giàu hay không, sẽ quyết định chất lượng của xã hội khá giả toàn diện và hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Cần nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và tính cần thiết thực hiện chiến lược chấn hưng thôn làng, thiết thực thực hiện tốt chiến lược này".

    Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, cần thúc đẩy chấn hưng các ngành công nghiệp nông thôn, điều chỉnh ưu hóa kết cấu nông nghiệp; cần thúc đẩy chấn hưng nhân tài nông thôn, đẩy nhanh vun đắp các chủ thể kinh doanh nông nghiệp kiểu mới; cần thúc đẩy chấn hưng văn hóa thôn làng, cải thiện bộ mặt tinh thần của nông dân; cần thúc đẩy chấn hưng sinh thái nông thôn, thúc đẩy cuộc "cách mạng nhà vệ sinh" ở nông thôn, hoàn thiện cơ sở sinh hoạt tại nông thôn; cần thúc đẩy chấn hưng tổ chức nông thôn, xây dựng và kiện toàn thể chế quản trị xã hội nông thôn hiện đại do Đảng ủy lãnh đạo, chính quyền chịu trách nhiệm, xã hội hiệp đồng, người dân tham gia và bảo đảm bằng pháp trị.

    Sau buổi thảo luận, Đại biểu Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách tỉnh Sơn Đông Trương Tân Văn nói:

    "Trước tình hình thực tế của Sơn Đông, Tổng Bí thư đã đề xuất yêu cầu rõ ràng từ 6 mặt đối với công tác thực thi chiến lược chấn hưng thôn làng của Sơn Đông, chúng tôi nhất định thực hiện tốt, thực hiện các yêu cầu cụ thể này trong hành động".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>