• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng lâu dài đang góp phần thúc đẩy sự phát triển của Cam-pu-chia

    2018-03-08 14:25:02     CRIonline

    Sáng ngày 7/3, tại Nông Pênh, Cam-pu-chia đã diễn ra Diễn đàn Thương mại và Đầu tư Trung Quốc – Cam-pu-chia, sâu sắc hợp tác kinh tế, thương mại Trung Quốc – Cam-pu-chia và phát triển kinh tế khu vực Lan Thương – Mê Công năm 2018 do Phòng Thương mại quốc tế Trung Quốc, Hội đồng Phát triển Cam-pu-chia và Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên Hợp Quốc phối hợp tổ chức, Phát biểu tại Diễn đàn, quan chức Hội đồng Phát triển Cam-pu-chia (CDC) cho biết, thống kê cho thấy, năm 2017, Cam-pu-chia thu hút 183 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đạt 6,3 tỷ đô-la Mỹ, tăng 75% so với cùng kỳ, là mức cao nhất trong gần 5 năm qua, trong đó Trung Quốc là nước nguồn đầu tư chủ yếu.

    Phòng Thương mại quốc tế Trung Quốc đã tổ chức gần 50 đại diện nhà doanh nghiệp Trung Quốc đến từ các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, năng lượng, điện lực, chế tạo ô tô, khoa học-kỹ thuật y tế...tới dự diễn đàn. Tại diễn đàn, ông Tôn Trung Đệ đến từ Công ty TNHH Phát triển thực nghiệp Tây An thuộc Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc cho biết, mong giới thiệu kinh nghiệm phát triển cơ sở hạ tầng của Trung Quốc cho Cam-pu-chia, trở thành sứ giả hữu nghị trong phát triển cơ sở hạ tầng Trung Quốc – Cam-pu-chia.

    Phó Chủ tịch Phòng Thương mại quốc tế Trung Quốc Thành Thanh Đào cho biết, Phòng Thương mại quốc tế Trung Quốc dốc sức thúc đẩy giao lưu và hợp tác kinh tế-thương mại quốc tế, sẽ lấy cơ chế hợp tác doanh nghiệp song phương và Hội đồng Doanh nghiệp Lan Thương – Mê Công làm mặt bằng, xây dựng mặt bằng thúc đẩy đầu tư nhiều hơn, khai thác tiềm năng thương mại, thúc đẩy kết nối cũng như hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, năng lực sản xuất và du lịch trong lưu vực Lan Thương – Mê Công, quy phạm việc kinh doanh của các doanh nghiệp, cùng nhau làm phồn thịnh việc xây dựng "Một vành đai, một con đường".

    Phó Tổng Thư ký Hội đồng Phát triển Cam-pu-chia Nút Un-oan-ra (Nut Unvoanra) cho biết, từ năm 2013 đến năm 2017, tổng vốn đầu tư của Trung Quốc tại Cam-pu-chia đạt khoảng 5,3 tỷ đô-la Mỹ, Trung Quốc trung bình mỗi năm đầu tư 1 tỷ đô-la Mỹ tại Cam-pu-chia, liên quan đến các lĩnh vực như tài chính-ngân hàng, công nghiệp, du lịch, năng lượng và xây dựng cơ sở hạ tầng. Ông Un-oan-ra cho biết, vốn đầu tư của Trung Quốc tại Cam-pu-chia hàng năm đều có xu hướng tăng trưởng. Hoạt động của các doanh nghiệp Trung Quốc đã thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như kinh tế-xã hội Cam-pu-chia tăng trưởng nhanh chóng. Là nước thành viên ASEAN, Cam-pu-chia có môi trường thương mại quốc tế ưu đãi và thuận lợi, có thể hỗ trợ các nhà đầu tư Trung Quốc mở rộng thị trường quốc tế một cách tốt hơn, Chính phủ Cam-pu-chia sẽ tập trung ưu hóa môi trường đầu tư, tạo thuận tiện nhiều hơn cho các doanh nghiệp Trung Quốc đến Cam-pu-chia đầu tư.

    Báo Điện tử Kênh thời sự người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ mới đây cũng đăng bài, cho biết Cam-pu-chia dưới sự thúc đẩy của kinh tế Trung Quốc ngày một trỗi dậy, đang trở thành một trong những hình mẫu thành công về kinh tế trên thế giới. Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng lâu dài đang thúc đẩy Cam-pu-chia phát triển. Cùng với mức lương trong ngành chế tạo của Trung Quốc gia tăng, một số doanh nghiệp đang chuyển nhà máy sang Cam-pu-chia. Bài viết cho biết, sự phồn thịnh của ngành may mặc Cam-pu-chia cũng là được thúc đẩy bởi những biến đổi ở Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>