• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đồng chí Tập Cận Bình tham gia thảo luận với Đoàn đại biểu Quảng Đông, nhấn mạnh cần đẩy nhanh phát triển kinh tế loại hình mở tầng nấc cao hơn

    2018-03-08 14:22:19     CRIonline

    Ngày 7/3, khi tham gia thảo luận với Đoàn đại biểu Quảng Đông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Quảng Đông cần thúc đẩy mở cửa toàn diện bằng tầm nhìn rộng hơn, mục tiêu và yêu cầu cao hơn, biện pháp mạnh mẽ hơn, đẩy nhanh phát triển kinh tế loại hình mở tầng nấc cao hơn, đẩy nhanh vun đắp loại hình và mô hình thương mại mới, tích cực tham gia xây dựng "Một vành đai, một con đường", nắm bắt cơ hội quan trọng trong xây dựng vùng vịnh Quảng Đông, Hồng Công và Ma Cao, cùng Hồng Công và Ma Cao chung tay đẩy nhanh thúc đẩy công tác liên quan, xây dựng vùng vịnh quốc tế hàng đầu và cụm thành phố đẳng cấp thế giới.

    Đây là một lần nữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tham gia thảo luận với Đoàn đại biểu Quảng Đông sau 4 năm. Năm nay là kỷ niệm 40 năm cải cách mở cửa, Quảng Đông lại là tỉnh đi trước đón đầu và khu thí nghiệm trong công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc, phát biểu của Tổng Bí thư khi tham gia thảo luận với Đoàn đại biểu Quảng Đông thu hút sự quan tâm của các bên.

    Tổng Bí thư Tập Cận Bình chăm chú lắng nghe phát biểu của các đại biểu và trao đổi với mọi người. Sau khi nghe đại biểu Viên Ngọc Vũ về nước khởi nghiệp 10 năm trước phát biểu về thúc đẩy sáng tạo các ngành công nghiệp và phát triển nhân tài, Tổng Bí thư cho biết, muốn mạnh lên cần dựa vào sáng tạo, trong khi sáng tạo cần dựa vào nhân tài.

    "Hiện nay thiên thời, địa lợi, nhân hòa, sức mạnh đồng lòng và sức hấp dẫn của Trung Quốc đã lớn hơn. Cần coi trọng song song nhân tài bản địa và nhân tài từ nước ngoài trở về, khiến họ thực hiện ước mơ của mình trong báo ân Tổ quốc".

    Quảng Đông là tỉnh lớn tập trung nhiều dân số ngoại tỉnh. Là một trong hàng chục triệu lao động ngoại tỉnh làm việc ở Quảng Đông, đại biểu Mễ Tuyết Mai trong bài phát biểu đã chia sẻ những điều chua ngọt đắng cay trong hơn 20 năm khởi nghiệp và làm việc tại Quảng Đông. Tổng Bí thư Tập Cận Bình khen ngợi những năm tháng phấn đấu của bà, đồng thời tập trung trình bày quan hệ giữa phát triển nông thôn và đô thị hóa. Tổng Bí thư nói:

    "Thành thị và nông thôn hiện nay cần tương tác lành tính, sau này nước ta vẫn có ba, bốn trăm triệu người sinh sống tại nông thôn, vì vậy, việc phát triển nông thôn và đô thị hóa cần bổ trợ và tạo điều kiện cho nhau. Chúng ta cần đặt mình vào vị trí của các lao động vào thành phố làm công, làm tốt công tác trong các mặt cần chiếu cố và hỗ trợ nhất hiện nay".

    Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại hóa liên quan đến việc chúng ta liệu có thể dẫn dắt cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật thế giới và trào lưu đổi mới ngành nghề, giành quyền chủ động trong cạnh tranh quốc tế hay không, liên quan đến việc chúng ta liệu có thể thực hiện thuận lợi "hai mục tiêu 100 năm" hay không. Tổng Bí thư nêu rõ,

    "Cần coi trọng hơn phát triển kinh tế thực thể, coi việc phát triển các ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược như công nghệ thông tin thế hệ mới, chế tạo trang thiết bị cấp cao, xanh và các-bon thấp, y dược sinh học, kinh tế số, vật liệu mới, kinh tế biển... là những ngành công nghiệp quan trọng hàng đầu, tạo dựng trụ cột mới của hệ thống ngành công nghiệp. Cần cương quyết đào thải những ngành công nghiệp và doanh nghiệp gây ô nhiễm nặng và phát thải lớn với dũng khí như tráng sĩ dám chặt cánh tay bị nhiễm độc của mình, dành không gian phát triển cho các ngành công nghiệp mới nổi. Cần tập trung vào nhu cầu chiến lược quốc gia, vun đắp doanh nghiệp loại hình sáng tạo có quyền sở hữu trí tuệ và sức cạnh tranh cố lõi nhiều hơn".

    Kết thúc buổi thảo luận cùng ngày, đại biểu Viên Ngọc Vũ cho biết có niềm tin hơn trên con đường sáng tạo và khởi nghiệp của mình sau khi trao đổi trực tiếp với Tổng Bí thư Tập Cận Bình..

    "Là một nhân tài từ nước ngoài về nước, có thể đóng góp sức lực nhỏ bé của mình cho sáng tạo và phát triển của đất nước trong thời đại mới phục hưng dân tộc, tôi thấy hết sức kiêu hãnh và tự hào".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>