• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Lãnh đạo các đảng phái dân chủ Trung Quốc cho rằng Trung Quốc sáng tạo chế độ hợp tác đa đảng cung cấp trí tuệ Trung Quốc cho phát triển các chính đảng chính trị thế giới

    2018-03-07 14:46:10     CRIonline

    Kỳ họp thứ nhất Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc khóa 13 đang diễn ra tại Bắc Kinh. Ngày 6/3, Lãnh đạo Trung ương nhiều đảng phái dân chủ Trung Quốc cho biết, Trung Quốc sáng tạo và phát triển chế độ hợp tác đa đảng khiến một số nước trên thế giới ghi nhận mô hình mới của chế độ chính đảng và phương thức mới của quan hệ giữa các chính đảng Trung Quốc, cung cấp phương án và trí tuệ Trung Quốc cho phát triển các chính đảng chính trị trên thế giới.

    Trong thời gian chưa đầy một tháng qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã có hai bài phát biểu quan trọng về chế độ hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đề xuất yêu cầu về "chế độ chính đảng kiểu mới" và "hợp tác đa đảng cần có bầu không khí mới, nhận thức chung tư tưởng cần có sự nâng cao mới, việc thực hiện chức trách cần làm nên thành tích mới, các đảng tham chính cần có bộ mặt mới".

    Phát biểu tại cuộc họp báo Lãnh đạo Trung ương các đảng phái dân chủ và Hội Liên hiệp Công thương toàn quốc diễn ra ngày 6/3, Chủ tịch Trung ương Hội Kiến quốc Dân chủ Trung Quốc Hách Minh Kim nói:

    "Tôi hiểu cái 'mới' của chế độ hợp tác đa đảng chủ yếu là chỉ chế độ này ăn sâu bám rễ trên miền đất Trung Quốc, mang đậm nét 'Trung Quốc chế tạo' và 'Trung Quốc sáng tạo' độc đáo, đã mở ra mô hình chế độ chính đảng, quan hệ chính đảng và hình thức cầm quyền hoàn toàn mới, thực hiện ưu thế chế độ tập trung lãnh đạo và tôn vinh dân chủ cũng như tập trung sức mạnh trí tuệ của các giới xã hội để làm việc lớn".

    Hội Kiến quốc Dân chủ Trung Quốc là một trong 8 đảng phái dân chủ của Trung Quốc. Các ủy viên Chính hiệp Toàn quốc đến từ Hội Kiến quốc Dân chủ đã trình hơn 30 đề án lên Kỳ họp Chính hiệp Toàn quốc năm nay, các đề án đều được hình thành qua điều tra và nghiên cứu sâu rộng.

    Tại Trung Quốc, chức năng cơ bản của các đảng phái dân chủ là tham chính nghị chính, giám sát dân chủ, tham gia hiệp thương chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

    Đồng minh Dân chủ Trung Quốc có hơn 295 nghìn đảng viên, số đảng viên làm việc trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học-kỹ thuật và giáo dục chiếm tỷ lệ rất cao, trong đó còn có 51 viện sĩ hai viện. Chủ tịch Trung ương Đồng minh Dân chủ Trung Quốc Đinh Trọng Lễ cho rằng:

    "Trong chế độ hợp tác đa đảng của nước ta, đảng cầm quyền và đảng tham chính cùng quy hoạch và hiệp thương về tiền đồ phát triển của dân tộc Trung Hoa".

    Ngày 4/3, khi tới thăm các ủy viên Đồng minh Dân chủ, đảng Trí Công, nhân sĩ không đảng phái, giới liên lạc kiều bào dự Kỳ họp thứ nhất Chính hiệp Toàn quốc khoá 13 và tham dự hội nghị liên tổ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình từng nhấn mạnh, kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là không cần dân chủ nữa, mà là phải hình thành nền dân chủ rộng rãi và hiệu quả hơn.

    Chủ tịch Trung ương Hội Xúc tiến Dân chủ Trung Quốc Thái Đạt Phong có cảm nhận sâu sắc về việc thực hiện chức năng giám sát dân chủ. Ông nhớ lại những chi tiết trong đợt giám sát dân chủ đối với công tác công kiên thoát nghèo hai năm trước: Lúc đó, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ủy thác Trung ương các đảng phái dân chủ giám sát công tác công kiên thoát nghèo tại những khu vực mà mình kết nghĩa, Trung ương Hội Xúc tiến Dân chủ Trung Quốc tổ chức đoàn đi thực tế ở cơ sở lắng nghe tiếng nói của các thôn làng và gia đình nghèo khó, tìm hiểu tình hình nghèo khó của họ, đề xuất nhiều ý kiến, phê bình và kiến nghị đối với các vấn đề trong xây dựng và thực thi chính sách. Ông nói:

    "Lâu nay, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn coi trọng cao các đảng phái dân chủ phát huy vai trò giám sát dân chủ, có rất nhiều chế độ bảo đảm cho các đảng phái dân chủ thực hiện chức năng giám sát dân chủ".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>