• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhiều nhà lãnh đạo In-đô-nê-xi-a tham gia hoạt động "vui đón Tết Nguyên tiêu"

    2018-03-06 15:31:29     cri

    Những ngày qua, nhiều nơi In-đô-nê-xi-a tổ chức hoạt động vui đón Tết Nguyên tiêu, nhiều nhà lãnh đạo nước này đã tham gia hoạt động đón "Nguyên tiêu", đánh giá cao sự đa nguyên và bao trùm của văn hóa In-đô-nê-xi-a, mong truyền thống "Vui đón Tết Nguyên tiêu" có thể giữ gìn mãi mãi.

    Ngày 2/3 là Rằm tháng Giêng âm lịch Trung Quốc, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao In-đô-nê-xi-a I-mam và Bộ trưởng Tôn giáo Lúc-man thay mặt Tổng thống Giô-cô Uy-đô-đô tham gia hoạt động diễu hành Tết Nguyên tiêu diễn ra tại thành phố Xinh-ca-oang, tỉnh Tây Ca-li-man-tan. Hoạt động đón mừng Tết Nguyên tiêu năm nay của nơi đây bao gồm diễu hành văn hóa, cuộc thi chạy Tết Nguyên tiêu, diễu hành hoa đăng, biểu diễn múa rồng, múa sư tử cũng như biểu diễn "Kê Đồng" khiến mọi người thán phục.

    Ngày 3/3 là 16 tháng Giêng, ông A-nít, Chủ tịch tỉnh và Xan-đi, Phó Chủ tịch tỉnh đặc khu Gia-các-ta đã đến "Đường Thành Phường", cửa hàng kiểu Trung Quốc mới xây tại Pê-xi-nan, nội thành Gia-các-ta, cùng người dân thành phố Gia-các-ta vui đón Tết Nguyên tiêu.

    Hoạt động "Vui đón Tết Nguyên tiêu" do Hội người In-đô-nê-xi-a gốc Hoa và cửa hàng "Đường Thành Phường" phối hợp tổ chức, thu hút gần chục nghìn người dân thành phố Gia-các-ta tham dự, không khí đông vui náo nhiệt. Các chương trình biểu diễn "12 con giáp" của "Các anh, các chị" Gia-các-ta, biểu diễn điệu múa truyền thống dân gian, múa sư tử trên cột, thư pháp v.v đã mang lại một bữa tiệc văn hóa thịnh soạn cho khán giả.

    Chủ tịch tỉnh A-nít và Phó Chủ tịch tỉnh Xan-đi trong bộ sường xám màu vàng, phấn khởi tương tác với các đoàn biểu diễn và khán giả. Phó Chủ tịch tỉnh A-nít cho biết, văn hóa Trung Hoa được truyền bá tại In-đô-nê-xi-a, làm phong phú thêm văn hóa đa dạng của In-đô-nê-xi-a. Tổ chức hoạt động "Vui đón Tết Nguyên tiêu" như vậy có thể thu hút càng nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham gia du ngoạn, thúc đẩy sự phát triển của In-đô-nê-xi-a đặc biệt là ngành du lịch của Gia-các-ta, mong hoạt động tương tự này có thể tiếp tục tổ chức.

    Đông vui náo nhiệt nhất phải kể đến "Liên hoan Tết Nguyên tiêu Gia-các-ta" diễn ra vào chiều 17 tháng Giêng. Hôm đó đúng vào Chủ nhật, những nơi gần phố người Hoa Glodok, Gia-các-ta hết sức náo nhiệt, người tham gia hoạt động đến từ các nơi trong toàn quốc In-đô-nê-xi-a đứng chen vai thích cánh trên các đường phố mà hoạt động "Liên hoan" đi qua. Ngoài múa rồng, múa sư tử của người Hoa truyền thống ra, điệu múa dân gian đến từ Gia-các-ta, Ba-bu-ya, Xu-la-vê-xi v.v, múa rồng kiểu In-đô-nê-xi-a, diễu hành xe hoa, diễu hành các vị thần tiên trong chùa chiền tại Gia-các-ta cũng như các thành phố xung quanh, đội ngũ diễu hành dài khoảng 3 cây số. Người dân khác tôn giáo, chủng tộc cùng chia sẻ liên hoan này trong ngày đoàn tụ vui đón Tết Nguyên tiêu.

    Hoạt động "Liên hoan" đã thu hút các nhà lãnh đạo In-đô-nê-xi-a như Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội nghị hiệp thương nhân dân, Chủ tịch Hội đồng đại diện địa phương, Bộ trưởng Điều phối phát triển con người và văn hóa, Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Thông tin viễn thông v.v tham dự.

    Các nhà lãnh đạo này đều cho rằng, hoạt động đón mừng Tết Nguyên tiêu đã trở thành một trong những tiết mục văn hóa quan trọng của In-đô-nê-xi-a, thể hiện sự bao trùm lẫn nhau giữa các chủng tộc, sự hài hòa ổn định của xã hội In-đô-nê-xi-a.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>