• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đồng chí Tập Cận Bình tham gia thảo luận với Đoàn Đại biểu Nội Mông, nhấn mạnh thiết thực thúc đẩy kinh tế phát triển chất lượng cao và cuộc chiến công kiên thoát nghèo

    2018-03-06 15:05:27     cri

    Ngay trong ngày 5/3 khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 13, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham gia thảo luận với Đoàn Đại biểu Nội Mông mà đồng chí trực thuộc. Đồng chí Tập Cận Bình kê đơn thuốc cho sự phát triển của Khu tự trị Nội Mông, nhấn mạnh cần phải dốc sức đổi mới sáng tạo, miệt mài làm việc, tương trợ lẫn nhau, đoàn kết phấn đấu, thiết thực thúc đẩy kinh tế phát triển chất lượng cao, thúc đẩy vững chắc cuộc chiến công kiên thoát nghèo, thúc đẩy đoàn kết dân tộc và ổn định biên giới, xây dựng vùng biên cương miền Bắc Trung Quốc tốt đẹp hơn. 

    Chiều ngày 5/3, khi đồng chí Tập Cận Bình bước vào hội trường phiên thảo luận của Đoàn Đại biểu Nội Mông, hiện trường đã vang lên tràng vỗ tay nồng nhiệt. Đại biểu dân tộc Mông Cổ đã kính tặng khăn Ha-đa màu xanh da trời cho đồng chí Tập Cận Bình. Đồng chí Tập Cận Bình cũng gửi lời chúc phúc tới người dân trên vùng thảo nguyên.

    Tháng 1 năm nay, đồng chí Tập Cận Bình tham gia ứng cử và trúng cử Đại biểu Quốc hội với 100% số phiếu ủng hộ tại khu vực bầu cử Nội Mông. Về suy nghĩ tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội tại Khu tự trị Nội Mông, đồng chí Tập Cận Bình nói:

    "Tôi lựa chọn tham gia ứng cử tại Khu tự trị Nội Mông là nhằm thể hiện sự coi trọng của Trung ương Đảng đối với khu vực biên giới có dân tộc thiểu số tập trung sinh sống, thể hiện quyết tâm của Trung ương Đảng về đẩy nhanh sự phát triển của các khu vực kém phát triển, giành chiến thắng trong cuộc chiến công kiên thoát nghèo".

    Sau khi lắng nghe phát biểu của 8 Đại biểu gồm Triệu Hội Kiệt, Mạnh Hòa, Mạnh Hiến Đông, v.v. về các vấn đề như đi con đường chấn hưng nông thôn trong thời đại mới, phát triển ngành du lịch sinh thái, giành chiến thắng trong cuộc chiến công kiên thoát nghèo chính xác, v.v., đồng chí Tập Cận Bình chỉ rõ, Nội Mông là khu tự trị dân tộc thành lập sớm nhất ở Trung Quốc, là nơi thực hiện sớm nhất chế độ tự trị khu vực dân tộc của Đảng, nằm ở vùng biên cương miền Bắc Trung Quốc, có vị thế chiến lược hết sức quan trọng. Nội Mông làm tốt các công tác cải cách, phát triển và ổn định, có ý nghĩa tích cực đối với cả nước nói riêng và thế giới nói chung.

    Về cuộc chiến công kiên thoát nghèo của Nội Mông, đồng chí Tập Cận Bình nhấn mạnh, không những phải giải quyết tốt các vấn đề trước mắt, mà còn phải hình thành cơ chế hiệu quả lâu dài bền vững. Đồng chí nói:

    "Cần phải kết hợp hữu cơ cuộc chiến công kiên thoát nghèo với chiến lược chấn hưng nông thôn, thúc đẩy nông thôn và vùng chăn nuôi có ngành nghề phát triển thịnh vượng, sinh thái đáng sống, nếp sống văn minh, quản lý hiệu quả, cuộc sống sung túc, xây dựng tốt quê nhà sinh sống của đông đảo nông dân và người dân chăn nuôi. Cần phải nghiêm túc triển khai công tác chấn chỉnh nhằm vào vấn đề tham nhũng và tác phong trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, tăng cường quản lý nguồn vốn xóa đói giảm nghèo, trừng trị nghiêm khắc các hành vi tham ô và sử dụng sai mục đích nguồn vốn xóa đói giảm nghèo".

    Hiện nay, có 55 dân tộc sinh sống ở Khu tự trị Nội Mông, tổng dân số vượt 25 triệu, trong đó, dân tộc thiểu số chiếm khoảng 1/5. Đồng chí Tập Cận Bình cho biết, cần phải đi sâu thực tiễn quan niệm tương trợ lẫn nhau, sâu sắc giáo dục các dân tộc đoàn kết và cùng tiến bộ, hình thành vững chắc ý thức cộng đồng dân tộc Trung Hoa, thúc đẩy các dân tộc gắn kết nhau như hạt lựu, cùng bảo vệ vùng biên cương của Tổ quốc, cùng xây dựng cuộc sống tốt đẹp.

    Đoàn Đại biểu Quốc hội Nội Mông có 57 đại biểu. Ngày 5/3, sau khi cùng thảo luận Báo cáo Công tác Chính phủ với Tổng Bí thư Tập Cận Bình, đại biểu Phùng Ngọc Trăn nói: 

    "Chúng ta nhất định không phụ lòng ủy thác, thực hiện tốt chức trách của mình, làm tốt công tác của mình, để Tổng Bí thư yêu tâm, để người dân hài lòng".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>