• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Trung Quốc Văn hóa-Bốn biển cùng vui Xuân", hoạt động biểu diễn văn nghệ thăm hỏi Hoa kiều và người Hoa của Văn phòng Kiều vụ Quốc vụ viện Trung Quốc gây chấn động ở Ma-ni-la

    2018-03-05 14:46:39     cri

    Tối ngày 4/3, Giám đốc tòa soạn "Nhật báo Thế giới" Phi-li-pin Trần Hoa Nhạc cùng phu nhân Triệu Thụy Quế gần 80 tuổi dắt tay đi vào Trung tâm Hội nghị quốc tế Phi-li-pin, thưởng thức chương trình biểu diễn văn nghệ cỡ lớn thăm hỏi Hoa kiều và người Hoa trong dịp Tết Nguyên đán của Văn phòng Kiều vụ Quốc vụ viện Trung Quốc mang tên Trung Quốc Văn hóa-Bốn biển cùng vui Xuân" do Văn phòng Kiều vụ Quốc vụ viện, Đại sứ quán Trung Quốc tại Phi-li-pin, Hội Liên hiệp người Hoa Phi-li-pin phối hợp ổ chức. Cùng ngày, nhân sĩ các giới người Hoa và người dân thành phố Ma-ni-la, hơn 3000 người đã xem biểu diễn, hiện trường vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt.

    "Chương trình biểu diễn của những năm gần đây ngày càng tuyệt vời, bố trí sân khấu và biểu diễn của diễn viên đều rất hay, văn hóa Trung Quốc được thể hiện bằng trình độ quốc tế". Bà Triệu Thụy Quế nói tiếng Hoa rất thông thạo, quê bà ở tỉnh Quảng Đông, sinh ra tại Phi-li-pin cho biết, "Gia tộc chúng tôi hết sức coi trọng giáo dục văn hóa truyền thống Trung Hoa, tôi và chồng ngày xưa học ở trường Hoa ngữ, hiện nay chúng tôi cũng tạo điều kiện để con cháu tiếp xúc nhiều với văn hóa Trung Hoa".

    Được biết, 3000 tấm vé của đêm liên hoan không thừa một vé. Hiện trường không những có thế hệ người Hoa lớp trước, cũng có giới trẻ người Hoa Phi-li-pin, còn có người Phi-li-pin. "Mối tình hữu nghị Phi-li-pin-Trung Quốc bén rễ trong nhân dân hai nước".

    Bà Chat, người Phi-li-pin và chồng người Đức đến nhà hát trước một tiếng đồng hồ, bà cầm danh mục chương trình biểu diễn hỏi từng một nội dung biểu diễn. "Tôi đã học tiếng Hán hơn 500 tiếng đồng hồ, tên tiếng Trung của tôi là Mỹ Lệ, do giáo viên đặt cho. Chúng tôi đến Trung Quốc 8 lần, đặc biệt yêu thích hang Mạc Cao, Đôn Hoàng". Khi thưởng thức điệu múa "Quý phi say rượu" và cụm sáo độc tấu, bà Mỹ Lệ hết sức phấn khởi: "tôi vô cùng yêu thích văn hóa Trung Hoa".

    Chị Giang, 22 tuổi, người Hoa sinh sống ở Phi-li-pin, vừa sinh con hai tháng, chị đã đến Trung tâm Hội nghị Quốc tế Phi-li-pin cùng với mẹ. Do sợ âm thanh biểu diễn sẽ ảnh thưởng đến em bé, chị bế con "nghe biểu diễn" tại đại sảnh bên ngoài. Khi nghe đến bài hát "Cây ô-liu" do ca sĩ Chu Hồng, Đoàn Ca múa Tiền tuyến trình bày, bà mẹ trẻ này không kìm nổi nước mắt.

    Tối cùng ngày, người phát ngôn Tổng thống Phi-li-pin Harry Roque cũng đến xem biểu diễn theo lời mời. Ông cho biết: Tối này, cùng đón Tết với Trung Quốc, láng giềng của Phi-li-pin, đây là báo hiệu tốt lành. Mong chúng ta cùng chào đón mùa xuân của tình hữu nghị Phi-li-pin-Trung Quốc, khiến quan hệ hữu nghị Phi-li-pin-Trung Quốc ngày càng bền chặt.

    Tối cùng ngày, các diễn viên đến từ các đoàn văn nghệ nổi tiếng như Nhà hát ca múa nhạc Trung Quốc, Đoàn Văn công Tiền tuyến, Đoàn Ca múa Bộ Chính trị Quân ủy Trung ương, Đoàn xiếc Trung Quốc v.v đã biểu diễn 15 tiết mục tuyệt vời.

    Được biết, Đoàn nghệ thuật châu Á "Trung Quốc Văn hóa-Bốn biển cùng vui Xuân" đã lần lượt đến Thái Lan, Ma-lai-xi-a biểu diễn, Phi-li-pin là chặng cuối cùng, lần lượt lưu diễn tại Ma-ni-la và Xê-bu.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>