• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm các ủy viên Chính hiệp Toàn quốc, nhấn mạnh kiên trì hợp tác đa đảng, phát triển nền chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa

    2018-03-05 14:01:24     CRIonline

    Ngày 4/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thăm các ủy viên Đồng minh Dân chủ, đảng Trí Công, các nhân sĩ không đảng phái và giới liên lạc kiều bào tham dự Kỳ họp thứ nhất Chính hiệp Trung Quốc khoá 13, đồng thời tham dự hội nghị liên tổ, nghe ý kiến và kiến nghị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới, yêu cầu chúng ta kiên định bất di bất dịch củng cố và phát triển chế độ hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, phát huy ưu thế độc đáo hợp tác đa đảng. Các đảng phái dân chủ, nhân sĩ không đảng phái cần tăng cường "4 tự tin", tăng cường định lực chính trị, tích cực bày mưu hiến kế, đoàn kết rộng rãi, góp phần mới lớn hơn cho hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, giành thắng lợi vĩ đại của Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.

    "Thay mặt Trung ương Đảng, tôi xin gửi lời chào chân thành tới các ủy viên có mặt hôm nay và lời thăm hỏi chân thành tới đông đảo thành viên các đảng phái dân chủ, nhân sĩ không đảng phái, kiều bào ở nước ngoài, Hoa kiều về nước và gia quyến kiều bào cũng như đông đảo ủy viên Chính hiệp".

    Chiều ngày 4/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã tới Khách sạn Đường sắt Bắc Kinh, nơi nghỉ của các ủy viên Chính hiệp Toàn quốc Đồng minh Dân chủ, đảng Trí Công, nhân sĩ không đảng phái, giới liên lạc kiều bào, tham dự hội nghị liên tổ, nghe ý kiến và kiến nghị. 8 ủy viên gồm Tào Vệ Tinh, Chu Trung Hòa, Lý Trắc Bân, v.v. đã phát biểu xoay quanh các vấn đề như sâu sắc cải cách mở cửa, thúc đẩy cải cách hệ thống đánh giá khoa học-kỹ thuật, phát huy vai trò của nguồn vốn và chất xám của kiều bào, v.v.. Sau khi nghe các bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cho biết, trong các bài phát biểu đã đề xuất một số ý kiến và kiến nghị rất tốt, các cơ quan chức năng cần coi trọng cao và nghiên cứu nghiêm chỉnh.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh,

    "Chế độ hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo vừa nhấn mạnh sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng nhấn mạnh việc tôn vinh dân chủ xã hội chủ nghĩa. Hiệp thương chính trị, tham chính nghị chính, giám sát dân chủ là sự thể hiện cơ bản nhất của nền dân chủ này. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, không phải không dân chủ, mà là cần hình thành nền dân chủ rộng rãi hơn và hiệu quả hơn".

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình mong các đảng phái dân chủ và nhân sĩ không đảng phái cần làm tốt vai trò tham mưu, trợ tá và cộng sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tăng cường trách nhiệm và đảm đương, chung tay làm tốt các công việc của Trung Quốc.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nêu rõ, giành thắng lợi quyết định trong hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, đánh thắng ba cuộc chiến công kiên gồm phòng ngừa và hòa giải rủi ro quan trọng, thoát nghèo một cách chuẩn xác cũng như phòng chống ô nhiễm, có rất nhiều nhiệm vụ và biện pháp quan trọng đòi hỏi chung sức thúc đẩy, có rất nhiều vấn đề đòi hỏi đi sâu nghiên cứu. Các đồng chí cần tìm đúng điểm mở đầu, điểm kết hợp và điểm nhấn, đi sâu điều tra và nghiên cứu ở cơ sở, tích cực triển khai phê bình và giám sát, thúc đẩy các quyết sách được triển khai, thực hiện và cho hiệu quả.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>