Tiến trình hòa bình trong nước Mi-an-ma lại có tiến triển mới. Ngày 13/2, Mi-an-ma lại có thêm hai nhóm sắc tộc vũ trang ký "Thỏa thuận ngừng bắn quốc gia" do chính phủ chủ đạo, nâng số nhóm sắc tộc vũ trang ký thỏa thuận lên tới 10 nhóm. Đây cũng là lần đầu tiên có thêm bên ký kết "Thỏa thuận ngừng bắn Quốc gia" kể từ khi Liên đoàn quốc gia vì dân chủ do bà A-ung Xan Xu Ki lãnh đạo lên nắm quyền đến nay.
Hai nhóm sắc tộc vũ trang ký thỏa thuận lần này đều đến từ bang Mon ở miền nam Mi-an-ma, lần lượt là Đảng Nhà nước Trăng non và Liên minh Dân chủ Lahu.
Ngày 13/2, phát biểu trước lễ ký chính thức, Cố vấn quốc gia Mi-an-ma, Chủ tịch Trung tâm hòa giải dân tộc và hoà bình Mi-an-ma A-ung Xan Xu Ki nói:
"Cho dù nhóm vũ trang ký thoả thuận không phải là nhiều, nhưng có thể tổ chức lễ ký hôm nay là một chặng đường không dễ dàng, đây là cơ sở hướng tới hòa giải dân tộc và hòa bình liên bang, trở thành nhà nước liên bang dân chủ, là bước đi mà mọi người đồng tâm hiệp lực."
Trước đó đã có 8 trong số 21 nhóm sắc tộc vũ trang Mi-an-ma ký 'Thoa thuận ngừng bắn quốc gia' vào tháng 10 năm 2015", cộng thêm hai nhóm sắc tộc vũ trang mới ký lần này, đã có gần một nửa nhóm vũ trang sắc tộc chống chính phủ lựa chọn phương thức từ bỏ đối kháng bạo lực, áp dụng đối thoại hòa bình để giải quyết bất đồng.
Ngày 13/2, tại Nây-pi-đô, đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc phụ trách công việc châu Á Tôn Quốc Tường với tư cách là đại diện của cộng đồng quốc tế chứng kiến lễ ký cho biết, Trung Quốc vui mừng ghi nhận thành quả này của chính phủ mới Mi-an-ma.
Tuy nhiên, hai nhóm vũ trang sắc tộc bang Mon mới ký thoả thuận không phải là lực lượng vũ trang sắc tộc có vai trò quyết định trong tiến trình hòa bình Mi-an-ma, các nhóm vũ trang sắc tộc như Quân đội độc lập Ca-chin, Liên quân Oa, Quân đội Arakan v.v đối kháng quyết liệt nhất với chính phủ đều từ chối ký thoả thuận này do không chấp thuận "Thỏa thuận" coi các điều khoản giải giáp vũ trang làm tiền đề tiến hành đối thoại với chính phủ. Do vậy, bên ngoài không ít bình luận rằng, việc ký thoả thuận của hai nhóm vũ trang sắc tộc bang Mon không có ý nghĩa thực tế là bao. Đặc phái viên Tôn Quốc Tường cho rằng:
"Tôi không tán thành cách nói này, bất kể lớn hay nhỏ đều là một lực lượng trong các nhóm vũ trang dân tộc thiểu số, tất cả nhóm vũ trang ký thỏa thuận đều nên nhận được khuyến khích và ủng hộ, đều nên được sự đánh giá cao của các bên".
Ông Tôn Quốc Tường còn tái khẳng định sự ủng hộ của Trung Quốc đối với tiến trình hòa bình trong nước Mi-an-ma.
Cùng ngày, 6 nhân sĩ cộng đồng quốc tế trong đó có đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc phụ trách công việc châu Á Tôn Quốc Tường, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Akhtar v.v. đã chứng kiến cả quá trình lễ ký, và đã ký tên với tư cách người chứng kiến.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |