• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hàng nông sản các nước ASEAN có mặt trên khắp thị trường hàng Tết Nam Ninh, Quảng Tây, kỹ thuật nông nghiệp Trung Quốc "đâm hoa kết trái" trên miền đất ASEAN

    2018-02-13 15:39:58     cri
    Tết Nguyên đán đến gần, trên các thị trường hàng Tết Nam Ninh, Quảng Tây đâu đâu cũng bắt gặp hình bóng hàng nông sản ASEAN, gạo thơm Cam-pu-chia, tranh leo Việt Nam, sầu riêng Ma-lai-xi-a v.v, trở thành những thứ không thể thiếu trong giỏ hàng Tết của người dân Trung Quốc. Trong những hàng nông sản ASEAN chất lượng cao giả cả phải chăng, không ít nông sản là thành quả "đâm hoa kết trái" trên miền đất ASEAN của kỹ thuật nông nghiệp Trung Quốc.

    Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Quách Tự Toàn cho biết, những năm gần đây, Quảng Tây ra sức thúc đẩy kỹ thuật nông nghiệp Trung Quốc "đi vào" ASEAN, tích cực triển khai hợp tác kỹ thuật, nhân tài, kinh tế-thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp, đã xúc tiến thành công không ít dự án hợp tác.

    Ông Quách Tự Toàn cho biết, hiện Quảng Tây đã thiết lập dự án trạm thí điểm giống chất lượng cao cây trồng nông nghiệp Trung Quốc (Quảng Tây) -ASEAN tại các nước In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào. Đến nay, cả thảy đã du nhập hơn 300 loại giống thí điểm thí nghiệm cây trồng nông nghiệp cho các nước liên quan, sàng lọc và nhân mới 30 loại giống thích hợp trồng trọt tại địa phương, lũy kế nhân rộng thêm diện tích hơn 4000 ha.

    Năm 2013, Bộ Khoa học công nghệ Trung Quốc và Quảng Tây đã cùng xây dựng Trung tâm chuyển giao kỹ thuật Trung Quốc-ASEAN, và đã xây dựng trung tâm chuyển giao kỹ thuật song phương với 8 nước ASEAN trong 4 năm sau đó, kênh hợp tác sáng tạo khoa học công nghệ giữa Quảng Tây với đa số nước ASEAN đã cơ bản thành lập.

    Quan chức Ban Thư ký Trung tâm chuyển giao kỹ thuật Trung Quốc-ASEAN La Cẩm Mô cho biết, kỹ thuật ươm giống chất lượng cao của cây trồng nông nghiệp như lúa lai, ngô lai, sắn, rau xanh, trái cây, chè vv. của Trung Quốc đã được áp dụng một cách thuận lợi tại khu vực ASEAN, nhận được sự hoan nghênh của người dân địa phương thông qua các trung tâm chuyển giao kỹ thuật song phương,

    Ông La Cẩm Mô cho biết, "lúa lai Trung Quốc được trồng thành công tại Việt Nam chính là một trong những án lệ thành công." Ông nói, kể từ năm 2012, căn cứ điều kiện khí hậu và nhu cầu thực tế sản xuất của khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam, đội khoa học kỹ thuật Trung Quốc du nhập giống lúa lai "đặc ưu 136" do Viện khoa học nông nghiệp Quảng Tây lai tạo vào Việt Nam, năng suất của loại giống này lên tới 7,5 tấn/ha, có ưu điểm ổn định sản lượng, dễ trồng, tính thích ứng mạnh v.v. Hiện nay diện tích gieo trồng lũy kế tại Việt Nam của loại giống lúa lai này vào khoảng 100 nghìn ha.

    Cùng với hợp tác nông nghiệp giữa Trung Quốc và ASEAN ngày càng bền chặt, ngày một nhiều doanh nghiệp nông nghiệp Trung Quốc phát triển tại các nước ASEAN. Nhiều dự án xuyên quốc gia Trung Quốc-ASEAN như dự án xay xát gạo Tập đoàn Quốc Hồng Quảng Tây tại Cam-pu-chia, cơ sở trồng đay Nông Khẩn Quảng Tây tại Mi-an-ma, dự án sản xuất bột sắn Nông khẩn Quảng Tây tại Việt Nam đang được triển khai.

    Hiện nay, Trung Quốc và các nước Lào, Việt Nam, Cam-pu-chia, Mi-an-ma, Thái Lan cùng thúc đẩy hợp tác sông Lan Thương-Mê-công. Theo kế hoạch của chính phủ, năm 2018, các ban ngành nông nghiệp Quảng Tây sẽ tổ chức thực thi triển khai thí điểm mô hình du nhập giống mới, kỹ thuật mới lúa nước, nuôi trồng tổng hợp đồng ruộng tại bốn nước Lào, Việt Nam, Cam-pu-chia, Mi-an-ma.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>