• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tổng Bí thư Tập Cận Bình đến vùng sâu Đại Lương Sơn thăm đồng bào dân tộc Di tìm hiểu cuộc sống, lắng nghe tiếng nói của đồng bào trước thềm năm mới

    2018-02-12 14:15:32     cri

    Trước thềm năm mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã đi khảo sát tại tỉnh Tứ Xuyên. Sáng 11/2, đồng chí Tập Cận Bình đã đến vùng sâu Đại Lương Sơn, vào tận nhà đồng bào nghèo khó dân tộc Di, tìm hiểu cuộc sống, lắng nghe tiếng nói của đồng bào, cùng cán bộ và quần chúng địa phường bàn thảo kế sách thoát nghèo chính xác.

    Sáng cùng ngày, xuất phát từ thành phố Tây Xương, Thủ phủ Châu tự trị dân tộc Di Lương Sơn, ngồi xe hơn hai tiếng đồng hồ, đồng chí Tập Cận Bình đã đến thôn Tam Hà, xã Tam Xá Hà và thôn Hoả Phổ, xã Giải phóng của huyện Chiêu Giác ở vùng sâu Đại Lương Sơn. Men theo đường núi khúc khuỷu, đồng chí Tập Cận Bình đã thăm từng hộ gia đình nghèo khó, chuyện trò thân mật với đại diện dân làng và đội công tác xóa nghèo đóng tại thôn. Đồng chí Tập Cận Bình nói:

    "Tôi rất vui được đến thăm bà con dân tộc Di, đây là một tâm nguyện của tôi, tôi luôn muốn đến đây từ lâu rồi. Để nhân dân có cuộc sống tốt đẹp là mục tiêu phấn đấu của chúng ta, hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khả giả không được thiếu mỗi một dân tộc, mỗi một gia đình, mỗi một người".

    Tại thôn Tam Hà, xã Tam Xá Hà, huyện Chiêu Giác, đồng chí Tập Cận Bình đã đến thăm gia đình nghèo khó Cát Hão Dã Cầu, tìm hiểu tỷ mỉ tình hình cuộc sống của gia đình. Khi biết cháu Cát Hảo Hữu Quả, 10 tuổi thích hát, Tổng Bí thư hỏi: "Cháu có muốn hát một bài không?" Hữu Quả trả lời sảng khoái "Dạ, muốn ạ", nói xong cô bé cất tiếng hát bài hát "Quốc kỳ đẹp biết bao" học được ở trường. Tiếng hát trong trẻo đã làm xúc động mọi người có mặt tại hiện trường. Đồng chí Tập Cận Bình nói với gia đình Cát Hảo Dã Cầu rằng:

    "Thấy cuộc sống của gia đình ngày một tốt lên tôi rất vui. Mong trẻ em đều có cuộc sống hạnh phúc"

    Một người dân làng nói với đồng chí Tập Cận Bình rằng, trước kia chị bị ốm, cho rằng bị ma đè, sau đó cán bộ thôn nói với chị rằng, "ma" chính là vi khuẩn sinh sôi từ không vệ sinh, chỉ cần thay đổi thói quen cuộc sống, làm tốt vệ sinh trong nhà và cá nhân thì sẽ ít bị ốm. Nghe chị kể, đồng chí Tập Cận Bình tiếp lời:

    "Trước kia quả thật có 'ma', ngu muội, lạc hậu, nghèo nàn chính là 'ma' đó. Khi những vấn đề này được giải quyết, có văn hóa, chú trọng vệ sinh, có cuộc sống tốt, 'ma' tự nhiên sẽ bị đuổi đi"

    Khi rời khỏi thôn Hỏa Phổ, xã Giải Phóng, huyện Chiêu Giác, già trẻ gái trai trong thôn xếp hàng rồng rắn lưu luyến tạm biệt với đồng chí Tổng Bí thư.

    Khi kết thúc khảo sát, đồng chí Tập Cận Bình còn nhấn mạnh với cán bộ địa phương, cần phải nắm và làm thật sự, kiên trì bền bỉ, thực sự coi việc giúp quần chúng nhân dân có cuộc sống tốt đẹp là mục tiêu phấn đấu của mình.

    "Đánh thắng cuộc chiến công kiên thoát nghèo, đặc biệt phải xây dựng vững chắc chi bộ đảng ở cơ sở. Bí thư thứ nhất của thôn và đội công tác đóng tại thôn cần phải nắm và làm thật sự, thực sự coi việc giúp quần chúng nhân dân có cuộc sống tốt đẹp là mục tiêu phấn đấu của mình"

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>