• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các Nhà khoa học hải dương Trung Quốc-Phi-li-pin hoàn thành hoạt động khảo sát chung

    2018-02-09 15:08:40     cri
    Ngày 6/2, tại buổi họp báo, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng chứng thực, hoạt động khảo sát chung của các nhà khoa học hải dương Trung Quốc-Phi-li-pin tại vùng biển phía Đông quần đảo Phi-li-pin đã hoàn thành. Ông nhấn mạnh, vùng biển được khảo sát chung lần này thuộc vùng biển do Phi-li-pin kiểm soát, nhưng không nằm ở "Benham Rise" mà dư luận suy đoán trước đó, và tái khẳng định Trung Quốc tôn trọng quyền lợi chủ quyền và quyền quản lý của Phi-li-pin đối với vùng biển liên quan. Thái độ này đã hóa giải kịp thời sự hiểu lầm liên quan trong nước Phi-li-pin.

    Tin cho biết, Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê ngày 5/2 ra lệnh đình chỉ mọi thăm dò và nghiên cứu biển tại vùng biển "Benham Rise" ở phía đông đảo Luzon Phi-li-pin của các nhà khoa học nước ngoài. Nhưng sau đó, người phát ngôn phủ Tổng thống Phi-li-pin Harry Roque giải thích, lệnh này không phải là cấm toàn diện, mà chỉ xem xét phê duyệt nghiêm ngặt hơn.

    "Benham Rise" nằm ở vùng biển Thái Bình Dương, diện tích tương đương với diện tích Hy Lạp, được các nhà khoa học nhận định chứa tài nguyên phong phú. Năm 2012, Liên Hợp quốc tuyên bố "Benham Rise" thuộc một phần của thềm lục địa Phi-li-pin. Theo đó, Phi-li-pin có thể tiến hành thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên tại khu vực này.

    Cách nói về Phi-li-pin phê chuẩn tàu khảo sát khoa học mang tên "Khoa học" Trung Quốc đến "Benham Rise", trước tiên là do một hạ nghị sĩ đảng Danh sách Magdalo, phe đối lập cực hữu Phi-li-pin A-léc-ha-nô công bố với bên ngoài, sau đó dẫn đến dư luận trong nước Phi-li-pin bàn luận xôn xao. Nghị sĩ A-léc-ha-nô luôn là một trong những người phản đối chủ chốt của Tổng thống Đu-téc-tê.

    Trên thực tế, "Benham Rise" không phải là một "vành đai nhạy cảm" như một số người có dụng ý xấu rùm beng, ngược lại, khu vực này không tồn tại tranh chấp. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhiều lần bày tỏ tôn trọng quyền lợi của Phi-li-pin đối với "Benham Rise".

    Ngày 15/1 năm nay, người phát ngôn của Tổng thống Phi-li-pin Harry Roque cho biết, Tổng thống Đu-téc-tê đích thân quyết định, cho phép Trung Quốc tiến hành nghiên cứu khoa học tại vùng biển do Phi-li-pin kiểm soát. Ngày 16/2, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng phản hồi về việc này, ông tuyên bố với bên ngoài, tàu khảo sát khoa học mang tên "Khoa học" của Trung Quốc sẽ triển khai hoạt động khảo sát khoa học tại vùng biển do Phi-li-pin kiểm soát ở phía đông quần đảo Phi-li-pin từ tháng 1 đến tháng 2 năm nay.

    Điều đáng chỉ ra là, hoạt động khảo sát khoa học hải dương Trung Quốc-Phi-li-pin lần này không phải là khảo sát khoa học chung đầu tiên mà Trung Quốc và các nước Đông Nam Á triển khai tại vùng biển xung quanh. Tháng 12 năm ngoái và tháng 1 năm nay, Trung Quốc đã khởi động dự án khảo sát khoa học hải dương chung với các nước Đông Nam Á như Cam-pu-chia, Mi-an-ma, cũng đã thu được thành quả khiến hai bên đều hài lòng.

    Đối với hoạt động khảo sát khoa học chung Trung Quốc-Phi-li-pin lần này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngày 6/2 cho biết, tàu khảo sát khoa học mang tên "Khoa học" của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã cùng 4 nhân viên khảo sát khoa học Phi-li-pin tiến hành khảo sát chung, số liệu khảo sát khoa học liên quan sẽ do cơ quan nghiên cứu khoa học liên quan của hai nước Trung Quốc-Phi-li-pin chia sẻ. Ông còn cho biết, Trung Quốc nguyện cùng cố gắng với Phi-li-pin, duy trì xu thế phát triển tốt đẹp hiện nay của quan hệ Trung Quốc-Phi-li-pin.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>