• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thủ tướng Đức Méc-ken thu được bước đột phá trong việc thành lập Nội các – Đức và Pháp cùng tạo dựng Liên minh châu Âu có triển vọng đầy hứa hẹn

    2018-02-09 14:50:14     Xin Hua
    Ngày 7/2, đảng Liên minh do Thủ tướng Đức Méc-ken đứng đầu và đảng Dân chủ Xã hội đạt được nhất trí về thành lập Chính phủ liên minh. Tiến triển mang tính đột phá này có nghĩa là Đức sắp thoát khỏi bế tắc chính trị trong nước kéo dài vài tháng, chỉ cần toàn đảng Dân chủ Xã hội bỏ phiếu thông qua, là có thể thành lập Chính phủ mới.

    Nhân sĩ phân tích cho rằng, sau vài tháng chật vật, thành lập Chính phủ liên minh Đức khóa mới cuối cùng đã cất một bước đi then chốt, tình hình phân bổ quyền lực trong Chính phủ khóa mới nói lên Đức sẽ tích cực hơn trong tiến trình nhất thể hóa châu Âu, để bên ngoài giữ thái độ lạc quan đối với triển vọng phát triển mới của Liên minh châu Âu với nồng cót "cặp đôi Pháp-Đức".

    Báo giới Đức đưa tin, qua đàm phán gian nan, ngày 7/2, đảng Liên minh và đảng Dân chủ Xã hội đã đạt được nhất trí về thỏa thuận thành lập Chính phủ liên minh, ngoài những chính sách chủ yếu liên quan tới các lĩnh vực ra, hai bên còn xác định phân bổ quyền lãnh đạo các cơ quan Chính phủ giữa hai đảng trong thời gian tới.

    Trong đó, đảng Liên minh Dân chủ Xã hội Cơ đốc giáo do bà Méc-ken đứng đầu sẽ nắm giữ các chức vụ Bộ trưởng Kinh tế và Bộ trưởng Quốc phòng; đảng Dân chủ Xã hội do ông Mác-tin Xun-dơ (Martin Schulz) đứng đầu sẽ nắm giữ các chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Lao động.

    Bà Méc-ken đã phải trả giá khá đắt để thành lập Chính phủ liên hợp nhiều đảng phái, đảm bảo nhiệm kỳ thứ 4. Bộ Kinh tế, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ luôn được coi là cơ quan liên bang tương đối quan trọng của Đức.

    Ông Mác-tin Xun-dơ cho biết, liên minh mới đánh dấu hướng đi lên phía trước của nội khối châu Âu đã có sự "thay đổi mang tính căn bản". Ông cho biết, Đức sẽ tái phát huy "vai trò tích cực và chủ đạo" trong Liên minh châu Âu.

    Theo nội dung thỏa thuận, trong thời gian sắp tới đảng Dân chủ Xã hội sẽ tổ chức toàn bộ khoảng 464 nghìn đảng viên tiến hành bỏ phiếu, đưa ra quyết định cuối cùng về liệu có tham gia thành lập Chính phủ liên minh hay không. Nếu kết quả bỏ phiếu ủng hộ tham gia thành lập Chính phủ liên minh, Chính phủ khóa mới có triển vọng thành lập trước cuối tháng 3.

    Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Đức thuộc trường Đại học Đồng Tế Thượng Hải, Trung Quốc Trịnh Xuân Vinh cho rằng, bà Méc-ken cùng lúc "nhượng" hai chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Tài chính, có nghĩa là giao phó cơ hội cho đảng Dân chủ Xã hội sắm vai trò then chốt trong chính sách về châu Âu.

    Đảng Dân chủ Xã hội có sự biểu hiện tích cực hơn về mặt ủng hộ nhất thể hóa châu Âu, nắm giữ hai chức vụ Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Ngoại giao có nghĩa là Đức sẽ giữ thái độ cởi mở hơn đối với đề nghị của Tổng thống Pháp Ma-crông về cải cách Liên minh châu Âu và sâu sắc nhất thể hóa Khu vực đồng ơ-rô.

    Theo thỏa thuận mới, đảng Dân chủ Xã hội nắm giữ chức vụ Bộ trưởng Tài chính, như vậy Đức sẽ có không gian nhiều hơn về mặt tăng thêm đầu tư trong nội khối Liên minh châu Âu, sửa đổi chính sách thắt chặt đơn thuần, có thể hưởng ứng phương án cải cách Khu vực đồng ơ-rô do ông Ma-crông đề xuất, điều này khiến bên ngoài lạc quan hơn đối với triển vọng phát triển nhất thể hóa Liên minh châu Âu với nòng cốt là "cặp đôi Pháp-Đức".

    Trước những thay đổi mới của bố cục quốc tế, nhất là Brexit và sự xuất hiện của luồng tư tưởng chống toàn cầu hóa, Đức và Pháp đều ý thức được, chỉ có dựa vào châu Âu, mới có thể đứng vững trên vũ đài quốc tế. Muốn dựa vào châu Âu, thì phải phát huy vai trò "cặp đôi Pháp-Đức". Trước tác động của chủ nghĩa dân túy, hai quốc gia quan trọng nhất của lục địa châu Âu đứng vững chân, tái thực hiện nhất thể hóa. Đây là điều tốt đối với châu Âu, sự ổn định của châu Âu sẽ góp phần cho sự ổn định của thế giới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>