• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Năm ngoái lượng xuất xưởng điện thoại di động thông minh trên toàn cầu giảm – Lượng xuất khẩu điện thoại di động thương hiệu Trung Quốc "lội ngược dòng" thực hiện tăng trưởng

    2018-02-07 14:21:51     cri
    Số liệu do Chính phủ Trung Quốc và công ty nghiên cứu thị trường công bố mới đây cho thấy, trong bối cảnh lượng xuất xưởng điện thoại di động thông minh trên toàn cầu giảm, năm 2017, lượng xuất khẩu điện thoại di động thương hiệu Trung Quốc tăng trưởng rõ rệt với mức tăng đạt 13,9% so với năm 2016, tốc độ tăng trưởng nhanh hơn 10,5%. Chuyên gia cho biết, sau khi thị trường Trung Quốc dần bão hòa, thị trường nước ngoài sẽ trở thành chiến trường cạnh tranh chính của các doanh nghiệp sản xuất điện thoại di động của Trung Quốc.

    Số liệu của Công ty Dữ liệu Quốc tế (IDC), công ty nghiên cứu thị trường của Mỹ cho thấy, năm 2017, các nhà cung ứng điện thoại di động thông minh trên toàn cầu cả thảy tiêu thụ 1 tỷ 472 triệu 400 nghìn chiếc điện thoại di động thông minh, giảm 0,1% so với năm 2016, đây là lần đầu tiên con số này giảm trong 10 năm qua. Chuyên gia ngành viễn thông-thông tin Trung Quốc Hạng Lập Cương phân tích cho biết, công nghệ thông tin cốt lõi nâng cấp chậm là nguyên nhân chính khiến người tiêu dùng giảm nhiệt tình mua di động mới.

    Số liệu đến từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cho thấy, năm 2017, Trung Quốc cả thảy sản xuất 1,9 tỷ chiếc điện thoại di động. Trong đó, có 1,4 tỷ chiếc điện thoại di động thông minh, giá trị hàng xuất khẩu tăng 13,9% so với năm 2016, tốc độ tăng trưởng nhanh hơn 10,5%.

    Chuyên gia cho rằng, cùng với việc tiêu dùng nâng cấp, các doanh nghiệp sản xuất điện thoại di động của Trung Quốc như Huawei, ZTE, Xiaomi, VIVO, OPPO, TECNO, v.v. không ngừng dốc sức vào các mặt nghiên cứu phát triển sản phẩm, ưu hóa hệ điều hành, quảng cáo, tiếp thị, v.v., đang dần dần được công nhận trên thị trường trong và ngoài nước. Các thị trường mới nổi như Ấn Độ, Đông Nam Á, v.v. trở thành thị trường chính của các thương hiệu điện thoại di động Trung Quốc. Tổng Thư ký Liên minh Điện thoại di động Trung Quốc Vương Diễm Huy nói: 

    "Chẳng hạn ở Ấn Độ, Xiaomi đã chiếm 20% thị phần, VIVO và OPPO cũng chiếm khoảng 7-8%. Trong năm vừa qua, thị phần của các thương hiệu Trung Quốc tăng rất mạnh".

    Số liệu của Công ty Dữ liệu Quốc tế (IDC) cũng chứng minh điều này. Năm 2017, Hãng Điện tử Samsung Hàn Quốc đứng đầu thế giới với 21,6% thị phần, Apple của Mỹ đứng thứ hai với 14,7%, nhưng mức tăng trưởng lượng xuất xưởng của hai hãng này đều thấp hơn 2%. Điện thoại di động Huawei đứng thứ 3 với 10,4% thị phần, lượng xuất xưởng tăng 9,9%. Lượng xuất xưởng của OPPO đứng thứ 4 và Xiaomi đứng thứ 5, đều tăng hai con số. Phân tích còn dự báo, trong thời gian tới, cạnh tranh giữa Samsung, Apple và các thương hiệu Trung Quốc có khả năng sẽ ngày càng gay gắt.

    Chuyên gia ngành viễn thông-thông tin Trung Quốc Hạng Lập Cương cho rằng, trong thời gian tới, thị trường nước ngoài sẽ là chiến trường chính trong các cuộc cạnh tranh. Ông nói: 

    "Cơn sốt đổi điện thoại di động hòa mạng công nghệ 4G đã về đích, công nghệ 5G phải chờ sau năm 2020. Trong tình hình này, năm 2018 và 2019 là hai năm khó khăn nhất. Đối với doanh nghiệp Trung Quốc, một mặt phải giành giật thị phần trong nước, mặt khác phải đi ra thế giới nhiều hơn, nỗ lực bố cục và tìm kiếm cơ hội trên càng nhiều thị trường nước ngoài như Mỹ, châu Âu, Trung Đông, Nam Mỹ, Ấn Độ, Đông Nam Á, v.v".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>