• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ba điểm nhấn của "Ngoại giao Thế vận hội mùa Đông", sự tương tác Hàn-Triều, Mỹ-Triều và Hàn-Nhật dẫn đến sự quan tâm

    2018-02-07 11:58:29     cri
    Báo Rô-đông Sim-bun Triều Tiên số ra ngày 6/2 đưa tin, ngày 5/2, Đoàn Nghệ thuật Triều Tiên đã lên đường đi Hàn Quốc, tham gia biểu diễn chào mừng Thế vận hội mùa Đông Piêng Chang sẽ khai mạc vào ngày 9/2. Ngày 5/2, Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên đã xác nhận thông tin, Triều Tiên sẽ cử Đoàn đại biểu cấp cao do Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Dâng Nam làm Trưởng đoàn, tham dự Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông Piêng Chang.

    Từ ngày triển khai ngoại giao Thế vận hội mùa Đông, tình hình bán đảo Triều Tiên xuất hiện hòa dịu. Trong thời gian Thế vận hội mùa Đông Piêng Chang, dư luận quốc tế sẽ quan tâm cao tình hình tương tác giữa Hàn-Triều, Mỹ-Triều và Hàn-Nhật, tìm xét chiều hướng diễn biến tình hình trên bán đảo.

    Về quan hệ Hàn-Triều, Hàn Quốc hoan nghênh việc ông Kim Dâng Nam dẫn đoàn tham dự Thế vận hội mùa Đông Piêng Chang. Theo truyền thông Hàn Quốc dẫn lại lời của quan chức Nhà Xanh cho biết, trong thời gian Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông, dự kiến Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In sẽ gặp ông Kim Dâng Nam, nhưng hình thức cuộc gặp còn chưa xác định.

    Tình hình tương tác giữa Triều Tiên và Hàn Quốc trong thời gian Thế vận hội mùa Đông liên quan đến kết quả ngoại giao Thế vận hội mùa Đông của Chính quyền Mun Chê In. Thời gian qua đến nay, để đảm bảo tổ chức suôn sẻ Thế vận hội mùa Đông Piêng Chang, Chính phủ Hàn Quốc luôn nỗ lực để xử lý ổn thỏa quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, giữa Hàn Quốc và Mỹ, cũng vì vậy phải đối mặt với áp lực kép đến từ Mỹ và trong nước. Theo kết quả thăm dò mới nhất của một cơ quan thăm dò Hàn Quốc, tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Mun Chê In đã kết thúc chiều hướng "liên tiếp ba lần sụt giảm", tăng trở lại đến 62,6%.

    Về quan hệ Mỹ-Triều, Phó Tổng thống Mỹ Pen-xơ sẽ dẫn đoàn tham dự Thế vận hội mùa Đông. Ngày 2/2, ông từng cho biết, chuyến đi lần này của ông nhằm cổ vũ cho các vận động viên Mỹ, nhưng đồng thời sẽ truyền đi thông điệp đã kết thúc thời đại "nhẫn nhịn chiến lược"; Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép kinh tế và ngoại giao, cho đến khi Triều Tiên hoàn toàn và vĩnh viễn từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của mình.

    Ngoại trưởng Mỹ Ti-lơ-xơn ngày 5/2 cho biết, hiện nay không loại trừ khả năng Phó Tổng thống Pen-xơ hoặc các quan chức Mỹ khác chấp nhận lời mời đàm phán với Đoàn đại biểu Triều Tiên.

    Đứng trước thái độ cứng rắn của Mỹ, Triều Tiên cũng bày tỏ thái độ đối chọi gay gắt. Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho gần đây gửi thư tới Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét, lên án Mỹ khăng khăng cử cụm tàu sân bay chiến đấu chạy bằng năng lượng hạt nhân đến hoạt động tại vùng biển xung quanh Triều Tiên, kêu gọi Liên Hợp Quốc quan tâm vấn đề này và áp dụng biện pháp tương ứng.

    Giáo sư Đại học Bắc Kinh Jin Jing Yi chỉ rõ, mặc dù Triều Tiên-Hàn Quốc đã tổ chức cuộc đàm phán cấp cao, nhưng khả năng Triều Tiên và Mỹ tiếp xúc chính trị vượt qua phạm trù thể thao trong thời gian Thế vận hội mùa Đông vẫn rất thấp.

    Về quan hệ Hàn-Nhật, ngày 24/1, Thủ tướng Nhật A-bê tuyên bố tham dự Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông Piêng Chang và thăm Hàn Quốc.

    Chính phủ Hàn-Nhật gần đây không ngừng tranh cãi về vấn đề "nô lệ tình dục". Các nhà phân tích cho rằng, chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Thủ tướng Nhật A-bê khó có thể cải thiện quan hệ Nhật-Hàn.

    Về chiến lược đối với Triều Tiên, giữa Hàn-Nhật cũng có bất đồng rõ rệt. Chính quyền A-bê luôn theo chân Mỹ, duy trì chính sách gây sức ép tối đa đối với Triều Tiên, có sự khác biệt về nhiệt độ với Hàn Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>