• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Triều Tiên thông báo Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Dâng Nam sẽ dẫn đoàn đại biểu thăm Hàn Quốc – "Cửa sổ cơ hội" cho bán đảo Triều Tiên đáng trân trọng

    2018-02-06 14:51:04     Xin Hua
    Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày 5/2 đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Dâng Nam (Kim Yong Nam) sẽ dẫn đoàn đại biểu thăm Hàn Quốc trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa Đông Piêng-chang (PyeongChang). Nhà Xanh, Phủ Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ hoan nghênh, cho rằng điều này thể hiện quyết tâm và thiện chí cải thiện quan hệ liên Triều của Triều Tiên. Ông Kim Dâng Nam sẽ là quan chức Triều Tiên cấp cao nhất thăm Hàn Quốc từ trước tới nay. Nhân sĩ phân tích cho rằng, hợp tác xoay quanh Thế vận hội mùa Đông Piêng-chang giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã mở ra một cánh "cửa sổ cơ hội" đáng trân trọng cho giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên.

    Quan chức Nhà Xanh giấu tên cho Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc biết, Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê-in sẽ gặp ông Kim Dâng Nam tại Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông, nhưng liệu có tiến hành hội đàm chính thức hay không vẫn phải chờ kết quả bàn thảo.

    Ngày 5/2, tại buổi họp báo, Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Chính phủ Hàn Quốc mong chuyến thăm Hàn Quốc của ông Kim Dâng Nam sẽ góp phần cho việc tổ chức Thế vận hội mùa Đông Piêng-chang thành "Thế vận hội hòa bình", trở thành cơ hội cho quan hệ liên Triều phát triển bền vững, tạo dựng hòa bình vĩnh cửu trên bán đảo Triều Tiên.

    Theo Hiến pháp Triều Tiên sửa đổi năm 1998, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên thay mặt nhà nước. Ông Kim Dâng Nam lâu nay đảm nhiệm chức vụ này là nhân vật nặng ký trong giao lưu đối ngoại của Triều Tiên. Nhân sĩ phân tích cho rằng, việc cử "lão tướng" thăm Hàn Quốc đã nói lên Triều Tiên coi trọng cơ hội tiếp xúc lần này, tạo cơ hội cho đạt được nhận thức chung qua đối thoại.

    Phó nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu chiến lược châu Á – Thái Bình Dương và Toàn cầu thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, học giả khách mời cao cấp tại Hội đồng Đại Tây Dương Vương Tuấn Sinh cho biết, ông Kim Dâng Nam có uy tính cao, ông dẫn đoàn thăm Hàn Quốc đã nói lên Triều Tiên coi trọng cơ hội lần này.

    Ông Vương Tuấn Sinh cho biết, Triều Tiên và Hàn Quốc có thể xây dựng tin cậy lẫn nhau qua chuyến thăm Hàn Quốc của Đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên, tìm ra lối thoát cho giải quyết vấn đề liên quan. Ông cho rằng, ông Kim Dâng Nam và Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê-in rất có thể tổ chức cuộc hội đàm song phương, thảo luận các vấn đề như đoàn tụ các gia đình ly tán, hội đàm Triều Tiên-Mỹ, v.v.

    Ngoài ông Kim Dâng Nam ra, Phó Tổng thống Mỹ Pen-xơ cũng sẽ tham dự Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông. Ông Vương Tuấn Sinh cho rằng, khả năng Triều Tiên và Mỹ tổ chức hội đàm nhân dịp Thế vận hội mùa Đông là không lớn, vì Triều Tiên và Mỹ tồn tại bất đồng về mục tiêu đối thoại, hiện chưa có bầu không khí và chương trình nghị sự thích hợp cho hai bên tiến hành hội đàm.

    Có chuyên gia cho rằng, dù Triều Tiên và Mỹ tổ chức cuộc gặp nhân dịp Thế vận hội mùa Đông, cũng chỉ có ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Khi trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn Yonhap, chuyên gia Hàn Quốc về vấn đề Triều Tiên Y-ang Mu-gin (Yang Moo-jin) cho biết, chỉ dựa vào một cuộc gặp là không thể giải tỏa sự không tin cậy lẫn nhau "thâm căn cố đế" giữa Triều Tiên và Mỹ, không thể loại bỏ nhiều bất đồng giữa hai bên xoay quanh vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

    Triều Tiên và Hàn Quốc nối lại đối thoại, tìm kiếm hợp tác nhân dịp Thế vận hội mùa Đông, rất được thế giới quan tâm và mong chờ, đã tạo "cửa sổ cơ hội" cho việc cải thiện tình hình trên bán đảo Triều Tiên, hai bên nên trân trọng bầu không khí đối thoại hiếm có, hành xử lý trí, thực hiện một cách chân thành các thỏa thuận đạt được.

    Cộng đồng quốc tế vui mừng trước việc quan hệ liên Triều dịu lại, Thế vận hội mùa Đông được tổ chức thành công, càng mong hai bên đều thể theo tinh thần cảm thông và tôn trọng, tiếp tục thu hẹp bất đồng qua đối thoại sau Thế vận hội mùa Đông, tăng cường hòa giải và tín nhiệm.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>