• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Báo cáo "Đánh giá tình hình hạt nhân" phiên bản mới của Mỹ gây tranh cãi

    2018-02-05 13:57:21     Xin Hua
    Ngày 2/2, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố báo cáo "Đánh giá tình hình hạt nhân" phiên bản mới, mong Chính phủ tăng cường đầu tư cho đổi mới vũ khí hạt nhân, nghiên cứu và phát triển vũ khí hạt nhân kiểu mới, nâng cao khả năng răn đe hạt nhân. Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Mỹ công bố chiến lược hạt nhân của Mỹ sau khi công bố báo cáo đánh giá liên quan năm 2010.

    So với báo cáo đánh giá lần trước, báo cáo năm nay có sự khác biệt rõ nét, đã thay đổi thái độ của Chính phủ Mỹ hồi đó là cắt giảm kho vũ khí hạt nhân, giảm tầm quan trọng của vũ khí hạt nhân trong chiến lược an ninh quốc gia, không phát triển vũ khí hạt nhân mới, đình chỉ các hoạt động thử hạt nhân, v.v.

    Nhân sĩ phân tích chỉ rõ, Mỹ điều chỉnh chiến lược hạt nhân như vậy là vô trách nhiệm, nếu chiến lược này được thực thi, chắc chắn sẽ tăng thêm khả năng bùng nổ xung đột hạt nhân. Là một trong những nước có kho vũ khí hạt nhân đồ sộ, Mỹ nên gánh vác trách nhiệm đặc thù và ưu tiên trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân, cần phải tạo điều kiện cho cuối cùng thực hiện giải trừ toàn diện và triệt để vũ khí hạt nhân.

    Báo cáo đề xuất sẽ cải tiến một phần tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm trong thời gian tới, khiến nó có thể lắp đầu đạn hạt nhân có sức công phá thấp, sẽ phát triển tên lửa hành trình có thể mang đầu đạn hạt nhân phóng từ tàu chiến. Bên cạnh đó, báo cáo còn cho biết sẽ từng bước đổi mới đầu đạn hạt nhân phóng trên bộ, trên biển và trên không cũng như thiết bị liên quan trong tương lai. Báo cáo mong hàng năm tăng gấp đôi chi phí cho đổi mới vũ khí hạt nhân.

    Báo cáo còn ám thị, Mỹ sẽ nới lỏng điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân, không loại trừ trước tiên sử dụng vũ khí hạt nhân trong tình hình chưa bị tấn công hạt nhân. Tuy nhiên, báo cáo không xác định cụ thể tình huống nào phù hợp cho quân Mỹ trước tiên sử dụng vũ khí hạt nhân.

    Ông Mai-cơn Cle (Michael Claire), chuyên gia Hiệp hội kiểm soát vũ khí, cơ quan tham vấn của Mỹ cho rằng, sự khác biệt lớn nhất của báo cáo này so với trước đó là sự định vị đối với vũ khí hạt nhân. Ông nói: "Trong thời kỳ chính quyền Ô-ba-ma, vũ khí hạt nhân là thủ đoạn cuối cùng. Nhưng, trong báo cáo năm nay, vũ khí hạt nhân sắm vai ngày càng quan trọng".

    Báo cáo nhấn mạnh, tuy Nga đã tiêu hủy một lượng lớn vũ khí hạt nhân sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, nhưng Nga vẫn duy trì một lượng lớn vũ khí hạt nhân phi chiến lược, và bắt đầu đổi mới những vũ khí này và vũ khí chiến lược trong thời gian gần đây. Báo cáo còn đề cập tới, chương trình hạt nhân của Triều Tiên và I-ran cũng gây phương hại tới an ninh và ổn định của khu vực nói riêng và toàn cầu nói chung.

    Sau khi được công bố ngày 2/2, báo cáo "Đánh giá tình hình hạt nhân" phiên bản mới đã tăng thêm mối lo ngại của các giới trong nước Mỹ.

    Cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Thô-mát Cô-un-tri-man (Thomas Countryman) chỉ rõ, chiến lược hạt nhân của Mỹ không phải được công bố trong môi trường chân không, các nước khác sẽ theo dõi và phản hồi trước tín hiệu của Mỹ. Điều đáng tiếc là, tín hiệu của Mỹ là càng chú trọng vũ khí hạt nhân hơn, như vậy sẽ khiến vũ khí hạt nhân có sức cuốn hút hơn đối với các nước có kho vũ khí hạt nhân nhỏ hoặc không có vũ khí hạt nhân.

    Ngày 29/1, mười sáu Thượng nghị sĩ Mỹ liên danh gửi thư phê bình lập trường về kho vũ khí hạt nhân của chính quyền Đô-nan Trăm, phớt lờ nghĩa vụ về cố gắng thực hiện giải trừ toàn diện vũ khí hạt nhân được quy định trong Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, làm gia tăng khả năng chạy đua vũ khí hạt nhân và bùng nổ xung đột hạt nhân.

    Không ít nhân sĩ phân tích ở Oa-xinh-tơn cho rằng, báo cáo đã khuếch đại mối đe dọa đặt ra cho Mỹ, chương trình được đề ra không phù hợp thực tế, chiến lược này nếu được thực hiện không những sẽ gây nguy hại tới an ninh quốc gia Mỹ, mà còn có khả năng gây nên tình trạng đối đầu và chạy đua hạt nhân vòng mới, từ đó ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định của thế giới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>