• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Quy mô cư dân mạng Trung Quốc đạt 772 triệu người

    2018-02-01 10:04:53     cri

    Ngày 31/1, Trung tâm Thông tin In-tơ-nét Trung Quốc (CNNIC) đã công bố "Báo cáo Tình hình phát triển In-tơ-nét Trung Quốc" lần thứ 41. "Báo cáo" cho thấy, hiện nay quy mô cư dân mạng Trung Quốc đạt 772 triệu người, quy mô người sử dụng các loại ứng dụng, bao gồm thanh toán trực tuyến, mua sắm trực tuyến, trò chơi trực tuyến, đặt thức ăn trực tuyến, xe đạp chia sẻ, ngân hàng qua in-tơ-nét và đặt phòng du lịch, v.v đang gia tăng.

    "Báo cáo Tình hình phát triển In-tơ-nét Trung Quốc" lần thứ 41 cho thấy, tính đến tháng 12 năm 2017, quy mô cư dân mạng Trung Quốc đạt 772 triệu người, tỉ lệ phổ cập đạt 55,8%, cao hơn mức trung bình toàn cầu (51,7%) là 4,1%. Trong cả năm có thêm 40,74 triệu cư dân mạng mới, tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng bình ổn. Bên cạnh đó, quy mô cư dân mạng truy cập mạng thông qua điện thoại di động đạt 753 triệu người, khiến tỉ lệ cư dân mạng truy cập mạng qua điện thoại di động chiếm trong cư dân mạng đã từ 95,1% vào năm 2016 nâng tới 97,5%.

    Phó Chủ nhiệm Trung tâm Thông tin In-tơ-nét Trung Quốc Trương Hiểu cho biết, sự phát triển nhanh chóng của in-tơ-nét di động đã thúc đẩy sự gia tăng số lượng cư dân mạng ở Trung Quốc.

    "In-tơ-nét di động vẫn là cốt lõi của sự tăng trưởng của cư dân mạng, nguyên nhân thúc đẩy sự tăng trưởng của cư dân mạng trong quá trình này là: Trước hết là sự phổ biến nhanh chóng của các dịch vụ thông tin, nhà nước cũng đang ra sức thúc đẩy giảm nghèo thông qua sử dụng dịch vụ in-tơ-nét, nhiều dịch vụ công cộng cũng đã sử dụng dịch vụ trực tuyến..."

    Trong khi quy mô cư dân mạng tăng lên bình ổn, cư dân mạng Trung Quốc cũng đã duy trì được mức độ hoạt động cao trong tất cả các lĩnh vực ứng dụng in-tơ-nét. Năm 2017, quy mô người sử dụng các loại ứng dụng đều xuất hiện xu hướng gia tăng, trong đó quy mô người sử dụng đặt món ăn trực tuyến tăng lên rõ rệt, tốc độ tăng trưởng hàng năm là 64,6%; quy mô người sử dụng webcast truyền hình trực tiếp trong các ứng dụng giải trí trực tuyến có tốc độ tăng trưởng hàng năm cao nhất là 22,6%. Quy mô người sử dụng xe đạp chia sẻ ở Trung Quốc đã đạt 221 triệu người, đã hoàn thành việc phủ sóng tại các thành phố chủ yếu trong nước và đã thâm nhập vào thị trường ở 21 nước trên thế giới. Số lượng người sử dụng thanh toán di động tăng lên nhanh chóng, đã đạt 527 triệu người.

    Bên cạnh đó, năm 2017, doanh thu bán lẻ trực tuyến Trung Quốc lại lập mức cao kỷ lục mới, đạt 7.180 tỉ Nhân dân tệ. Phó Chủ nhiệm Trương Hiểu cho rằng, hiện nay cả ngành thương mại điện tử vẫn đang tiếp tục chuyển tiếp sang giai đoạn chất lượng cao, hiệu quả cao.

    Ngoài ra, "Báo cáo" còn nhắc đến việc, năm 2017, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc đã giành được thành quả nổi bật trong bình diện phát triển công nghệ và ứng dụng công nghiệp. Tính đến tháng 6 năm 2017, tổng số doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo toàn cầu đạt 2.542 doanh nghiệp, trong đó Mỹ có 1078 doanh nghiệp; tiếp theo là Trung Quốc, có 592 doanh nghiệp, chiếm hơn 20%. Được sự hỗ trợ chính sách của Chính phủ, Trung Quốc cũng đã giành được sự phát triển nhanh chóng các công nghệ mới và lĩnh vực mới như 5G, siêu máy tính, thông tin lượng tử, máy tính lượng tử, chuỗi khối (Blockchain).

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>