• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tình hình bán đảo Triều Tiên ấm lên gặp trắc trở – Ngoại giao Thế vận hội mùa Đông gặp khó khăn

    2018-01-31 14:25:52     Xin Hua

    Tối 29/1, Triều Tiên thông báo với Hàn Quốc về quyết định hủy bỏ chương trình biểu diễn văn nghệ liên Triều dự định diễn ra tại Cưm-cang, Triều Tiên ngày 4/2. Chính phủ Hàn Quốc lấy làm tiếc trước động thái này. Việc hợp tác và giao lưu liên Triều xoay quanh Thế vận hội mùa Đông ở Piêng Chang gặp phải trắc trở nhỏ không khiến mọi người bất ngờ, bởi vì tiến trình hòa bình và hòa giải xưa nay đều không thể thực hiện trong một sớm một chiều.

    Theo thông tin của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Triều Tiên trong thông báo cho biết, truyền thông Hàn Quốc liên tục phỉ báng các biện pháp thiện chí của Triều Tiên về tham gia Thế vận hội mùa Đông ở Piêng Chang, thậm chí nói này nói nọ đối với các hoạt động chào mừng trong nước Triều Tiên, trong tình hình như vậy, Triều Tiên đành phải hủy bỏ chương trình biểu diễn văn nghệ chung.

    Tiếp sau ngày 9/1, Đối thoại cấp cao liên Triều đi đến nhất trí về các vấn đề như Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa Đông ở Piêng Chang..., trong cuộc tiếp xúc và làm việc ngày 17/1, Triều Tiên và Hàn Quốc xác định tổ chức hoạt động văn hóa chung liên Triều tại khu vực Cưm-cang, Triều Tiên trước khi khai mạc Thế vận hội mùa Đông.

    Chính phủ Hàn Quốc lấy làm tiếc trước việc Triều Tiên đơn phương thông báo hủy bỏ hoạt động dự định, đồng thời nhấn mạnh, cất bước đi đầu tiên hướng tới cải thiện quan hệ liên Triều là không dễ dàng, Nam – Bắc Triều Tiên cần thực hiện tốt các hạng mục đã thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng và cảm thông lẫn nhau.

    Truyền thông Hàn Quốc suy đoán, hoạt động chào mừng trong nước mà Triều Tiên đề cập là chỉ lễ duyệt binh nhân Ngày thành lập quân đội. Năm nay là kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Ngày 23/1, Triều Tiên tuyên bố đổi Ngày thành lập quân đội vào ngày 8/2, đúng trước một ngày khai mạc Thế vận hội mùa Đông ở Piêng Chang.

    Đây là lần thứ hai Triều Tiên đột ngột thay đổi kế hoạch trong tháng này. Trước đó, ngày 19/1, Triều Tiên thông báo với Hàn Quốc rằng ngày hôm sau sẽ cử đoàn khảo sát chương trình biểu diễn nghệ thuật đến Hàn Quốc tiền trạm cho chuyến thăm và biểu diễn của đoàn nghệ thuật Triều Tiên tại Hàn Quốc, đêm cùng ngày đột ngột thông báo hủy bỏ chuyến tiền trạm. Ngày 20/1, Triều Tiên lại thông báo với Hàn Quốc ngày 21/1 sẽ cử đoàn khảo sát, nhưng không giải thích nguyên nhân thay đổi kế hoạch.

    Triều Tiên và Hàn Quốc triển khai một loạt hợp tác và giao lưu xoay quanh Thế vận hội mùa Đông ở Piêng Chang, dẫn đến sự bất mãn của các đảng bảo thủ và một số cơ quan truyền thông Hàn Quốc. Đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập lớn nhất thậm chí nói rằng, Thế vận hội mùa Đông Piêng Chang đã trở thành Thế vận hội mùa Đông Bình Nhưỡng. Trong khi dư luận phe bảo thủ Hàn Quốc mới đây chỉ trích Triều Tiên tổ chức duyệt binh sẽ phá hoại bầu không khí hòa bình của Thế vận hội mùa Đông, đối với Triều Tiên mà nói, những chỉ trích này là không thể chấp nhận được.

    Trước đó, Triều Tiên cũng từng tự dội gáo nước lạnh, cảnh báo các vấn đề liên quan Thế vận hội mùa Đông "có thể sẽ có thay đổi", cộng thêm hai lần đột ngột thay đổi quyết định sau đó, đều nói lên sự tranh giành giữa Triều Tiên và Hàn Quốc xoay quanh quyền chủ đạo làm dịu quan hệ Bắc – Nam.

    Với việc tham dự Thế vận hội mùa Đông, Triều Tiên đã đặt ba "đề thi" cho Chính quyền Mun Chê-in Hàn Quốc: Một là, đình chỉ tập trận chung với Mỹ, chọn một trong hai là đồng minh hay đồng bào; hai là, Bắc – Nam Triều Tiên chỉ bàn về hòa giải dân tộc và hợp tác, chứ không bàn về vấn đề hạt nhân; ba là, kiểm soát dư luận phe bảo thủ trong nước.

    Vừa mong muốn thúc đẩy cải thiện quan hệ Nam – Bắc thông qua "ngoại giao Thế vận hội mùa Đông", lại phải chiếu cố đến dư luận trong nước Hàn Quốc và thái độ của Mỹ, điều này quả thực thử thách năng lực của Nhà Xanh.

    Việc Triều Tiên và Hàn Quốc nối lại đối thoại và tìm kiếm hợp tác nhân dịp Thế vận hội mùa Đông thu hút sự quan tâm và mong đợi của thế giới. Tuy nhiên, tiến trình hòa bình và hòa giải không thể thực hiện trong một sớm một chiều, gặp phải trắc trở cũng là điều bình thường.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>