• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Doanh nghiệp đóng tàu sân bay Trung Quốc tăng nhanh nhịp bước "tiến ra nước ngoài", tăng cường ngành công nghiệp hội nhập giữa quân sự và dân sự chất lượng cao

    2018-01-31 10:08:18     cri

    Là một trong những Tập đoàn đóng tàu lớn nhất Trung Quốc, năm 2018, ngoài thúc đẩy tiến trình xây dựng trang thiết bị vũ khí tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân, v.v ra, Tổng công ty Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc (CSIC) còn dốc sức cho chiến lược thúc đẩy thương mại quân sự Trung Quốc "tiến ra nước ngoài", coi ngành công nghiệp hội nhập giữa quân sự và dân sự là một định hướng phát triển trọng điểm sau này.

    Tổng công ty Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc (CSIC) là một doanh nghiệp nhà nước lớn của Trung Quốc chuyên nghiên cứu chế tạo các trang thiết bị Hải quân, tàu dân sự cùng các thiết bị phụ trợ và phi hàng hải. Năm 2017, Tổng công ty Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc xếp thứ 48 trong bảng xếp hạng Fortune Global 500, xếp thứ nhất trong danh sách các doanh nghiệp đóng tàu trên toàn cầu. Trong đó, Tổng công ty Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc không ngừng giành được đột phá quan trọng trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp quốc phòng. Tàu sân bay đầu tiên do Tổng công ty Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc tự chủ thiết kế, chế tạo và đồng bộ đã lần lượt hạ thủy, khởi động máy, neo đậu thử tại bến, v.v trước thời hạn; tàu khu trục 10.000 tấn đầu tiên do Tổng công ty Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc thiết kế ngày 28/6 đã hạ thủy, trở thành trang bị vũ khí mang tính biểu tượng giữ gìn an ninh quốc gia của Trung Quốc.

    Ngoài ra trong khung hợp tác "Một vành đai, một con đường" do Trung Quốc thúc đẩy, sau này Tổng công ty Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng nhanh nhịp bước phát triển quốc tế hóa. Nhà kinh tế trưởng, Chủ nhiệm Ban Kế hoạch và Phát triển của Tổng công ty Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc Lưu Duyệt ngày 30/1 trong buổi họp báo tại Bắc Kinh cho biết:

    "Năm ngoái thu nhập và lợi nhuận ở nước ngoài của chúng tôi tăng lên khá lớn, sản phẩm sớm nhất của Tổng công ty đã tiến ra nước ngoài, nhưng nhân viên và năng lực sản xuất của chúng tôi còn chủ yếu tập trung ở trong nước, bước tiếp theo phải tăng cường nỗ lực, làm tốt chiến lược phát triển tiến ra nước ngoài của chúng tôi, theo yêu cầu sáng kiến "Một vành đai, một con đường" của đất nước."

    Những năm qua, phát triển hội nhập giữa quân sự và dân sự đã trở thành một trong những định hướng phát triển quan trọng của doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Trung Quốc. Phó Chủ nhiệm Ban Phát triển công nghiệp Tổng công ty Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc Chu Hồng Quang cho biết, năm 2016, Tổng công ty Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc có 475 sản phẩm của ngành công nghiệp hội nhập giữa quân sự và dân sự; đến năm 2017, tiến trình hội nhập giữa quân sự và dân sự của Tổng công ty được tăng nhanh, đã trọng điểm vun đắp và trọng điểm hỗ trợ 11 cụm ngành công nghiệp hội nhập giữa quân sự và dân sự như thành phố thông minh, kỹ thuật môi trường, điện hạt nhân dân sự, v.v. Phó Chủ nhiệm Chu Hồng Quang cho biết, năm 2018, ngoài "lấy quân sự làm chính", dốc sức thực hiện toàn diện sự phát triển vượt bậc các trang thiết bị vũ khí Hải quân Trung Quốc ra, Tổng công ty Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc còn sẽ dốc sức cho ngành công nghiệp hội nhập giữa quân sự và dân sự chất lượng cao, đẩy nhanh nhịp bước chuyển đổi nâng cấp điều chỉnh cơ cấu:

    "Hội nhập giữa quân sự và dân sự đã chiếm tỉ trọng rất lớn trong Tổng công ty, năm 2018, mục tiêu kinh tế của sản phẩm công nghiệp quốc phòng là 63 tỉ NDT, của ngành công nghiệp hội nhập giữa quân sự và dân sự đạt 80 tỉ NDT, là định hướng phát triển trọng điểm sau này, năm 2018 phải phát triển ngành công nghiệp hội nhập giữa quân sự và dân sự chất lượng cao, có thương hiệu.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>