• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Kết nối xây dựng "Một vành đai, một con đường", ASEAN đẩy nhanh nhịp bước nhất thể hóa thị trường du lịch

    2018-01-30 15:13:33     cri
    Diễn đàn Du lịch ASEAN năm 2018 vừa qua đã diễn ra tại Chiềng Mai, Thái Lan, trong thời gian đó còn đã tổ chức Hội nghị các cơ quan Du lịch các nước ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN, quảng bá và triển lãm cỡ lớn về du lịch ASEAN, v.v. Các quan chức cơ quan du lịch, đại diện trong ngành cùng nhân sĩ giới truyền thông đến từ các nước ASEAN và lưu vực sông Mê Công mở rộng đã tham dự các hội nghị. Các đại biểu tham dự hội nghị cho rằng, các nước ASEAN cần đẩy nhanh nhịp bước nhất thể hóa thị trường du lịch, tăng cường kết nối lĩnh vực ngành du lịch với xây dựng "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc.

    Năm 2016, tại Ma-ni-la, Phi-li-pin, Bộ trưởng Du lịch 10 nước ASEAN đã cùng công bố "Quy hoạch Chiến lược du lịch ASEAN giai đoạn từ năm 2016-năm 2025", đã phác nên bức tranh nhất thể hóa cho thị trường du lịch 10 năm sau này của ASEAN. Con số mới nhất cho thấy, dự kiến năm 2017 các nước ASEAN cả thảy tiếp đón 125 triệu lượt khách du lịch quốc tế, vượt mục tiêu đề ra.

    Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Kobkarn Wattanavrangkul cho phóng viên biết, Diễn đàn lần này đã thông qua kế hoạch làm việc năm 2018-2019 theo "Quy hoạch". ASEAN dốc sức cho việc tích hợp tài nguyên du lịch khu vực, sẽ xây dựng ASEAN thành một thị trường du lịch tổng thể độc lập.

    Diễn đàn lần này mời 5 nước ngoài ASEAN, trong đó có Trung Quốc làm đối tác đối thoại. Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc-ASEAN Dương Tú Bình trong lời phát biểu cho biết, du lịch là điểm sáng trong quan hệ Trung Quốc-ASEAN, số lượt du khách đi thăm lẫn nhau giữa hai bên nhiều lần lập mức cao mới, đã phát huy vai trò hết sức quan trọng cho việc đi sâu hợp tác cùng có lợi và thúc đẩy lòng dân tương thông. Hiện nay du khách Trung Quốc đã trở thành đội quân chủ lực của du lịch ASEAN. Trong đó, Trung Quốc đã trở thành nước nguồn khách du lịch lớn nhất của Thái Lan, Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Cam-pu-chia, và trở thành nước nguồn khách du lịch lớn thứ hai của Xin-ga-po.

    Con số của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cho biết, năm 2017 lượng du khách Trung Quốc đến Thái Lan du lịch đạt trên 9,8 triệu lượt người, chiếm tỉ trọng cao nhất trong du khách nước ngoài, mang lại thu nhập trên 520 tỉ Bạt cho Thái Lan, tăng 15,78% so với cùng kỳ. 8 tháng đầu năm 2017, số du khách Trung Quốc đến Phi-li-pin du lịch đạt trên 641.400 lượt người, chiếm 14,35% tổng số du khách nước ngoài.

    Các nước ASEAN phổ biến có tài nguyên du lịch phong phú, nhưng các nước này còn cần có sự hỗ trợ về nguồn vốn, kỹ thuật và quan niệm trong quá trình tăng cường thiết bị cơ sở và dịch vụ du lịch. Các nước ASEAN phổ biến cho rằng, sau này kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện "Quy hoạch" và xây dựng "Một vành đai, một con đường", là then chốt thực hiện "vượt xe trên đường vòng" của ngành du lịch ASEAN.

    Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Kaitai Thái Lan Thái Vĩ Tài cho phóng viên biết, năm ngoái ngành du lịch trở thành điểm sáng phát triển kinh tế Thái Lan. Hiện nay, Chính phủ Thái Lan đang tích cực điều chỉnh chính sách liên quan, phối hợp với sáng kiến "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc, thúc đẩy ngành du lịch nước mình phát triển vững chắc. Hai nước Trung-Thái cũng có thể tăng cường trao đổi văn hóa thông qua ngành du lịch, điều này rất quan trọng đối với tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>