• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Năm ngoái tình hình an toàn lao động của Trung Quốc tốt đẹp, tổng số vụ tai nạn lao động giảm xuống

    2018-01-30 09:50:02     cri
    Ngày 29/1, Tổng cục trưởng Tổng cục An toàn lao động Trung Quốc Vương Ngọc Phổ cho biết, năm ngoái tình hình an toàn lao động của Trung Quốc tốt đẹp, tổng số vụ tai nạn lao động, các vụ tai nạn lao động khá nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đều đã có sự giảm xuống. Sau này, Trung Quốc sẽ nâng cao trình độ an toàn lao động thông qua kiện toàn các luật và quy định, cải cách thể chế cơ chế và tiến bộ công nghệ, v.v.

    Tổng cục trưởng Tổng cục An toàn lao động Trung Quốc Vương Ngọc Phổ tại Hội nghị An toàn lao động toàn quốc cho biết, năm 2017, Trung Quốc cả thảy xảy ra 53.000 vụ tai nạn lao động, làm 38.000 người bị chết, đều giảm hơn 10% so với cùng kỳ. Trong đó, số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng và số người bị chết đã lần lượt giảm hơn 20% và 40%, tình hình an toàn lao động ở đa số lĩnh vực ngành nghề đều có sự chuyển biến tốt.

    "10 lĩnh vực ngành nghề là mỏ than, mỏ kim loại và phi kim loại, pháo hoa, công nghiệp và thương mại, giao thông đường bộ, vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận chuyển hàng không, máy móc nông nghiệp, ngư nghiệp tàu thuyền, đều đã giảm số vụ tai nạn lao động và số người bị chết, 3 lĩnh vực ngành nghề là vận tải đường sắt, vận chuyển hàng không và máy móc nông nghiệp đều chưa xảy ra vụ tai nạn lao động từ khá nghiêm trọng trở lên. Tình hình an toàn lao động ở phần lớn khu vực đều có sự chuyển biến tốt."

    Tổng cục trưởng Vương Ngọc Phổ cũng thẳng thắn, công tác an toàn lao động của Trung Quốc vẫn tồn tại thách thức khá lớn.

    Điều đáng chú ý là, nền kinh tế Trung Quốc liên tục duy trì tăng trưởng nhanh, lưu lượng hành khách hàng ngày trong cả nước là khoảng 43 triệu người, tương đương với dân số của một nước trung bình; tổng số xe cơ giới là 290 triệu chiếc, 360 triệu người lái xe, mỗi ngày có khoảng 44 triệu người ngồi tàu điện ngầm, 1,3 triệu người ngồi máy bay hàng không dân dụng; khoảng 350.000 xe chở hóa chất độc hại, hàng năm có khoảng 1 tỉ tấn hàng hóa nguy hiểm được vận chuyển bằng đường bộ; cả nước có khoảng 55 triệu lao động nông dân làm việc tại công trường. Các mỏ than nhỏ dưới 300.000 tấn còn chiếm trên một nửa, đa số trình độ thiết bị kỹ thuật lạc hậu, chỉ lơ là một chút là có thể xảy ra tai nạn lao động, cần phải coi trọng cao.

    Được biết, Trung Quốc sẽ thực hiện chế độ an toàn lao động nghiệm ngặt nhất, đẩy nhanh việc xây dựng và sửa đổi các luật và quy định liên quan đến an toàn lao động, đi sâu cải cách thể chế thanh tra giám sát và quản lý an toàn, đẩy mạnh việc nghiên cứu giải quyết các thiết bị kỹ thuật then chốt, sử dụng các công nghệ hiện đại như in-tơ-nét, dữ liệu lớn, rô-bốt, v.v để nâng cao năng lực đảm bảo an toàn.

    Tết Nguyên đán cổ truyền của Trung Quốc đã sắp đến, năm hết tết đến xưa nay thường là thời điểm hay xảy ra tai nạn lao động. Tổng cục trưởng Vương Ngọc Phổ chỉ rõ, việc đi lại của quần chúng và các hoạt động tụ tập quy mô lớn tăng lên nhiều, than đá, pháo hoa, giao thông đường bộ, cung cấp hơi sưởi, khí đốt, v.v đều bước vào thời điểm bận rộn nhất trong năm, nhân tố không xác định của an toàn lao động tăng lên.

    "Phải tăng cường giám sát, quản lý an toàn đối với các ngành nghề trọng điểm như mỏ, hóa chất độc hại, pháo hoa, v.v, tăng cường giám sát, quản lý an toàn đối với các khu vực công cộng tập trung đông người, kiên quyết ngăn chặn xảy ra các tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, để quần chúng nhân dân được ăn một cái Tết vui vẻ và an toàn.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>