• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thái Lan đưa ra "thị thực trí tuệ" thu hút nhân tài

    2018-01-26 14:55:00     cri
    Hội nghị Nội các Thái Lan mới đây chính thức phê chuẩn thực thi chương trình "thị thực trí tuệ" kể từ ngày 1 tháng 2, thu hút 4 loại nhân tài nước ngoài cho 10 ngành mục tiêu phát triển ưu tiên Thái Lan, bao gồm nhân tài khoa học công nghệ, nhà đầu tư v.v.

    Tin cho biết, 4 loại nhân tài nước ngoài gồm: nhân viên chuyên môn khoa học công nghệ cao cấp làm việc trong cơ quan chính phủ Thái Lan, lương tháng không thấp dưới 200 nghìn Bạt, hợp đồng lao động có hiệu lực trên một năm, cơ quan sử dụng lao động phải là doanh nghiệp nằm trong diện ngành mục tiêu; nhà đầu tư nước ngoài đầu tư ngành mục tiêu, đầu tư trực tiếp trên 20 triệu Bạt, nhân viên quản lý cao cấp có bằng cử nhân trở lên, lương tháng không thấp dưới 200 nghìn Bạt, phải có kinh nghiệm làm việc trên 10 năm và hợp đồng lao động có hiệu lực trên một năm; người khởi nghiệp trong diện ngành mục tiêu.

    Nhân sĩ quốc tịch nước ngoài được cấp thị thực trí tụê có thể lưu trú tại Thán Lan tối đa 4 năm, còn sẽ được hưởng hàng loạt đãi ngộ ưu đãi. Chẳng hạn như người nước ngoài có thị thực phi nhập cư cứ 90 ngày phải đến Cục Nhập cư đăng ký một lần, người có thị thực trí tuệ một năm chỉ cần đăng ký một lần; có thể đi lại tại Thái Lan một cách tự do trong thời gian thị thực có hiệu lực, không cần làm lại thị thực nhập cảnh; người thân cũng được hưởng đãi ngộ như vậy.

    So với thị thực dài hạn khác của Thái Lan, thị thực trí tuệ mới đưa ra đều có ưu thế rõ rệt bất kể về thời gian lưu trú hay là mức độ tiện lợi xin thị thực.

    Để duy trì kinh tế tăng trưởng ổn định, những năm qua Thái Lan đã đưa ra nhiều biện phải cải cách. Cho dù như vậy, kinh tế Thái Lan vẫn đứng trước cảnh khốn quẫn bên trong và bên ngoài. Năm 2016, Thái Lan chính thức đề xuất mô hình kinh tế giá trị gia tăng cao "Thái Lan 4.0". Thủ tướng Thái Lan Pray-dút từng miêu tả ý tưởng cải cách cơ cấu kinh tế Thái Lan tại nhiều trường hợp công khai, bày tỏ phải thúc đẩy ứng dụng nhiều công nghệ cao, và công nghệ sáng tạo, khiến sáng tạo thực sự trở thành động lực chủ chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thái Lan. 10 ngành mục tiêu được xác định là động lực mới cho phát triển kinh tế, bao gồm 5 ngành vốn có ưu thế của Thái Lan là chế tạo ô-tô thế hệ mới, điện tử thông minh, du lịch cao cấp và du lịch y tế, nông nghiệp và công nghệ sinh học, tinh chế thực phẩm, cũng như 5 ngành tương lai là rô-bớt công nghiệp, hàng không và lô-gi-xtích, năng lượng sinh học và công nghiệp hóa chất sinh học, kinh tế số, trung tâm y tế.

    Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái Lan cho biết, hội nghị Nội các lúc này phê chuẩn chương trình "thị thực trí tuệ" chính là nhằm thu hút càng nhiều chuyên gia nước ngoài hoặc nhân tài quản lý cấp cao đến Thái Lan làm việc hoặc đầu tư vào 10 ngành mục tiêu, dự kiến sẽ mang lại nhân tài khoa học công nghệ và đầu tư cho Thái Lan, nâng cao sức cạnh tranh tổng hợp của Thái Lan, tiếp sức cho chiến lược "Thái Lan 4.0".

    Giám đốc Ban Tiếng Trung Viện nghiên cứu Kasikorn Thái Lan Hoàng Bân cho biết, Chính phủ Thái Lan đề xuất chiến lược "Thái Lan 4.0" ăn khớp cao độ với quan niệm và mục tiêu phát triển của sáng kiến "Một vành đai, một con đường" Trung Quốc, chính phủ Thái Lan coi sáng kiến "Một vành đai, một con đường" là cơ hội quan trọng cho sự thành công của chiến lược "Thái Lan 4.0".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>