• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khai mạc Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới lần thứ 48, vươn dài tinh thần bài phát biểu đề dẫn năm ngoái của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

    2018-01-24 16:16:21     cri
    Trưa ngày 23/1 giờ địa phương, Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới, tức Diễn đàn Đa-vốt lần thứ 48 đã khai mạc tại thị trấn Đa-vốt, Thụy Sĩ. Người sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới Clau-xơ Xoáp (Klaus Schwab) chủ trì và mời Thủ tướng Ấn Độ Mô-đi phát biểu tại lễ khai mạc. Chủ đề diễn đàn lần này là "Tạo dựng vận mệnh chung trong thế giới phân hoá", các đại biểu tham dự hội nghị nhất trí cho rằng chủ đề lần này là sự kế thừa và vươn dài của bài phát biểu đề dẫn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Diễn đàn Kinh tế thế giới và Trụ sở Liên Hợp Quốc ở Giơ-ne-vơ năm ngoái.

    Tại lễ khai mạc cùng ngày, người sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới Clau-xơ Xoáp có bài phát biểu chào mừng. Ông cho biết, trong bốn ngày tới, hơn 400 phiên họp sẽ triển khai xoay quanh bốn chủ đề là thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững, ứng phó thế giới với quan điểm đa dạng hóa, lực lượng đa cực hóa, loại bỏ bất đồng xã hội và xây dựng cơ chế quản trị linh hoạt, liên quan tới nhiều thách thức mà loài người phải đối mặt, mong các nước cùng áp dụng hành động giải quyết hàng loạt vấn đề mang tính toàn cầu, sáng tạo tương lai chung trong thế giới phân hóa.

    Tại lễ khai mạc, Thủ tướng Ấn Độ Mô-đi lần đầu tiên hiện diện tại Diễn đàn Đa-vốt với tư cách là khách mời chính nêu rõ, ba mối đe dọa chính mà thế giới ngày nay đang đứng trước lần lượt là biến đổi khí hậu, chủ nghĩa khủng bố và làn sóng chống toàn cầu hoá, đây là do các nước chưa thể dốc sức hợp tác. Thủ tướng Mô-đi cho biết, Chủ đề của diễn đàn năm nay đã thể hiện hết sức kịp thời cần thực hiện giấc mơ cùng tạo dựng vận mệnh chung. Ông nói:

    "Chủ đề của năm nay là 'tạo dựng vận mệnh chung trong thế giới phân hóa', điều này có nghĩa là chúng ta đang sống trong một thế giới có rất nhiều hố ngăn cách và hiện tượng phân hóa, hoà bình, ổn định và an ninh là mục tiêu chúng ta theo đuổi".

    Sau lễ khai mạc, các đại biểu tham dự hội nghị đã đánh giá cao chủ đề của Diễn đàn Đa-vốt năm nay, và cho rằng đây là sự thừa kế và vươn dài của bài phát biểu đề dẫn mang tên "Cùng gánh vác trách nhiệm thời đại, cùng thúc đẩy phát triển toàn cầu" tại Diễn đàn Kinh tế thế giới và bài phát biểu đề dẫn mang tên "Cùng kiến tạo cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại" tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở Giơ-ne-vơ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 1 năm 2017. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty tài chính Vườn trái cây xanh Thụy Sĩ Fanconi cho biết:

    "Tôi cho rằng đây là một sự vươn dài. Chẳng hạn như biến đổi khí hậu, chống chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa dân tộc cũng như tính bao trùm tài chính và xã hội là đề tài được đề cập trong bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm ngoái, năm nay sẽ tiếp tục được củng cố. Tôi cho rằng, chúng ta lần nay đang phát triển theo hướng đúng đắn".

    Theo ban tổ chức, số lãnh đạo toàn cầu tham dự hội nghị năm nay đã lập mức kỷ lục, gồm 70 nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ và 38 người phụ trách của tổ chức quốc tế quan trọng, cũng như hàng nghìn đại diện doanh nhân. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược địa chính trị các nước gay gắt, mọi người tề tựu tại đây tái khẳng định ý nghĩa của hợp tác quốc tế, sẽ gây ảnh hưởng tích cực đối với kiến tạo trật tự chính trị kinh tế toàn cầu.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>