• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Lọt vào trận chung kết Giải vô địch bóng đá nam U23 châu Á, đội Việt Nam vì sao trở thành "ngựa ô"

    2018-01-24 11:47:52     cri

    Người dân Việt Nam chào mừng Đội tuyển U23 nước mình lọt vào chung kết  (Ảnh: Tuấn Râu)

    Trong trận bán kết Giải vô địch bóng đá nam U23 châu Á diễn ra tại Giang Tô, Trung Quốc ngày 23/1, đội bóng đá U23 Việt Nam trước tiên đã gỡ hòa tỉ số ở phút thứ 89 của trận đấu, sau đó đã loại đội Ca-ta, được coi là ứng viên nặng ký cho chức vô địch với tỉ số 6:5 qua đá luân lưu 11 mét, lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào trận chung kết của giải này. Ngày 27 tháng này, đội Việt Nam sẽ cùng đội U-dơ-bê-ki-xtan tranh chức vô địch Giải vô địch bóng đá nam U23 châu Á. Đội Việt Nam trở thành "chú ngựa ô" lớn nhất của giải lần này. Vì sao Bóng đá Việt Nam lại giành được tiến bộ lớn như vậy?

    Người dân Việt Nam chào mừng Đội tuyển U23 nước mình lọt vào chung kết  (Ảnh: Tuấn Râu) 

    Giải vô địch bóng đá nam U23 châu Á còn gọi là Cúp châu Á U23 (AFC U-23 Asian Cup), là giải đấu quốc tế dành cho các vận động viên dưới 23 tuổi được tổ chức hai năm một lần bởi Liên đoàn bóng đá châu Á.

    Con đường lọt vào vòng trong của đội Việt Nam có thể nói là tràn đầy gian nan và cũng hết sức vang dội. Tại giải lần này, đội Việt Nam được xếp cùng bảng với các đội Ô-xtrây-li-a, Hàn Quốc và Xy-ri, có thể nói là bảng tử thần. Kết quả, đội Việt Nam lọt vào vòng tứ kết với tư cách nhì bảng. Sau đó, đội Việt Nam lần lượt thắng hai đội mạnh Tây Á là đội I-rắc ở trận tứ kết, và đội Ca-ta ở trận bán kết, lọt vào trận chung kết.

    Đội Việt Nam không được đầu tư nhiều ngân sách, không có huấn luyện viên nổi tiếng, nhưng đội Việt Nam đã dùng thắng lợi chứng tỏ, họ không phải dựa vào may mắn. Chiến thắng của đội Việt Nam đã thể hiện được năng lực kỹ thuật xuất sắc và tố chất tâm lý ngoan cường của mình, cũng thể hiện được kết quả đào tạo chuyên môn đối với thanh thiếu niên có năng khiếu về bóng đá.

    Nhắc đến đào tạo thanh thiếu niên, không thể không nhắc đến Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arseal. Đây là trường bóng đá do Câu lạc Bộ Hoàng Anh Gia Lai và Câu lạc bộ Arseal cùng hợp tác thành lập vào năm 2007. Giải bóng đá Ngoại hạng Anh có tầm ảnh hưởng to lớn tại Đông Nam Á, Học viện này chính đã được thành lập dưới sự giúp đỡ của huấn luyện viên trưởng đội Arseal Wenger. Đội Việt Nam tham gia thi đấu ở Giải vô địch bóng đá nam U23 châu Á lần này, có một nửa số cầu thủ là đến từ Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arseal.

    Ngay từ năm 2013, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã thông qua một văn kiện cương lĩnh về phát triển bóng đá trong tương lai, đã đưa ra quy hoạch đến năm 2030, đồng thời đã nêu ra các biện pháp "số vận động viên trẻ được đào tạo tập trung từ U11 đến U18 là 4.000 vận động viên mỗi năm", thành lập "Học viện bóng đá" hoặc trường bóng đá cùng Trung tâm đào tạo vận động viên trẻ, v.v. Theo trang web chính thức của Liên đoàn Bóng đá châu Á, ngay từ năm 2014, Việt Nam mỗi năm có 70.000 đến 80.000 vận động viên trẻ tham gia thi đấu giải bóng đá trẻ ở các độ tuổi. Hiện nay Việt Nam có Giải bóng đá quốc gia ở 6 độ tuổi U21, U19, U17, U15, U13 và U11, kênh đào tạo tài năng bóng đá đã hoàn toàn mở ra. Bất kể là dân số bóng đá trẻ, hay là hệ thống đào tạo, đào tạo thanh thiếu niên của Việt Nam rõ ràng đã dẫn trước Trung Quốc. 

    Thông qua thúc đẩy thiết thực trong mấy năm qua, Bóng đá Việt Nam đã dần bước vào "mùa" thu hoạch. Đội Việt Nam ở Giải vô địch bóng đá nam U23 châu Á lần này, đã có những biểu hiện xuất sắc tại vòng đấu loại thanh niên châu Á năm 2014, họ từng thắng đội thanh niên Ô-xtrây-li-a với tỉ số 5:1, sau đó đã hòa đội thanh niên Trung Quốc với tỉ số1:1. Giải bóng đá thanh niên năm 2016, các cầu thủ thanh niên Việt Nam trẻ hơn đã lập nên lịch sử "tiến ra thế giới" của Bóng đá Việt Nam, tham gia Giải vô địch thanh niên thế giới năm 2017 với thành tích lọt vào bốn đội mạnh.

    Trận chung kết Giải vô địch bóng đá nam U23 châu Á lần này sẽ diễn ra ngày 27/1. "Ngựa ô" Việt Nam liệu có giành được chức vô địch hay không, chúng ta hãy chờ xem.

    Người dân Việt Nam chào mừng Đội tuyển U23 nước mình lọt vào chung kết  (Ảnh: Tuấn Râu)

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>