![]() |
|
![]() |
![]() |
Từ trung tuần tháng 12 năm ngoái, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á đã thông qua việc kết nạp bốn thành viên mới là Quần đảo Kooc, Va-nu-a-tu, Bê-la-rút và Ê-cu-a-đo, qua đó nâng tổng số thành viên của Ngân hàng này từ 57 thành viên lúc mới thành lập lên tới 84 thành viên, đây cũng là lần thứ 4 Ngân hàng này kết nạp thêm thành viên kể từ ngày mở cửa hoạt động đến nay. Về việc Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á có thể không ngừng kết nạp thêm thành viên mới, Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc Trần Phượng Anh cho rằng:
"Các thành viên mới gia nhập đều có cân nhắc của mình, tức là cơ hội, tôi nghĩ đây là nguyên nhân lớn nhất. Lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng rất lớn, nhất là ở châu Á, có nhiều cơ hội đầu tư cơ sở hạ tầng, cũng có rất nhiều nhu cầu, có không gian mở rộng rất lớn, cộng thêm 'Một vành đai, một con đường' do Trung Quốc đề xướng, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á nối tiếp chặt chẽ với 'Một vành đai, một con đường', không gian sẽ càng rộng lớn hơn."
Tất cả các dự án được Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á thúc đẩy trong hai năm thành lập đến nay, đều tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng. Ngày 11/12 năm ngoái, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á đã thông qua khoản vay 250 triệu USD cho dự án xây dựng mạng lưới đường ống dẫn khí đốt tại Bắc Kinh, Trung Quốc, trợ giúp "bầu trời xanh Bắc Kinh". Cùng được thông qua với dự án Bắc Kinh còn có dự án tàu điện ngầm ở Ấn Độ và xây dựng mạng băng thông rộng cáp quang ở Ô-man.
Con số cho thấy, hai năm qua, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á đã đầu tư 24 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ở 12 nước, tổng số tiền cho vay đạt 4,2 tỉ USD. Nội dung dự án liên quan đến các mặt cải tạo khu nhà ô chuột, kiểm soát lũ lụt, xây dựng đường ống dẫn khí đốt, đường bộ cao tốc và đường giao thông nông thôn, mạng băng thông rộng, hệ thống điện, v.v, tập trung vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng năng lượng, giao thông, xây dựng đô thị, v.v, đặc điểm nổi bật. Nghiên cứu viên Trần Phương Anh đặc biệt nhấn mạnh, khoản vay 4,2 tỉ USD của Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á đã có tác dụng đòn bẩy kích đẩy được hơn 20 tỉ USD tài chính công và khu vực tư.
Điều đáng quan tâm là, năm 2017, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á đã được ba cơ quan xếp hạng tín dụng lớn thế giới làm Moodys, S&P và Fitch Ratings xếp vào hạng 3A cùng Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng đánh giá là không có rủi ro. Điều này sẽ tăng cường hơn nữa niềm tin của các nhà đầu tư đối với việc dẫn dắt phương hướng đầu tư huy động vốn trong tương lai và hỗ trợ phát triển toàn cầu hóa của Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á. Nghiên cứu viên Trần Phượng Anh phân tích rằng:
"Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á là chuyên nghiệp, hiệu quả và liêm khiết, không có hiện tượng tham nhũng, là minh bạch. Đây là nguyên nhân khiến ba cơ quan xếp hạng tín dụng lớn thế giới cùng lúc dành sự đánh giá xếp dạng cao nhất. Điều này không phải dễ dàng có được, dùng thời gian hai năm, những nỗ lực của Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á đã được công nhận.".
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |