![]() |
|
![]() |
![]() |
Con số thống kê cho thấy, mức tăng kinh tế Trung Quốc năm 2017 là 6,9%, tốt hơn dự kiến. Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu chính sách kiêm người phát ngôn báo chí Ủy ban Phát triển và Cải cách nhà nước Trung Quốc Nghiêm Bằng Trình cho biết, chất lượng, hiệu quả, cơ cấu kinh tế đằng sau mức tăng này đều được nâng cao và cải thiện rõ rệt so với trước đây.
Ông Nghiêm Bằng Trình còn nêu rõ, Trung Quốc nắm bắt cơ hội bên ngoài về sự phục hồi chậm chạp của kinh tế thế giới, xuất nhập khẩu chuyển từ tăng trưởng âm của hai năm trước sang tăng trưởng hai con số của năm 2017, cũng giúp thúc đẩy trên mức độ nhất định kinh tế Trung Quốc có chuyển biến tốt trong tăng trưởng ổn định, tốt hơn dự kiến.
Theo thống kê, đầu tư trực tiếp đối ngoại của doanh nghiệp phi tài chính Trung Quốc năm 2017 là 120,1 tỷ USD, giảm gần 30% so với năm 2016, đầu tư trực tiếp đối ngoại chủ yếu chảy vào ngành dịch vụ cho thuê tài chính và thương mại, ngành bán buôn và bán lẻ, ngành chế tạo cũng như ngành dịch vụ truyền dẫn thông tin, phần mềm và công nghệ thông tin. Đầu tư đối ngoại vào các ngành bất động sản, thể thao và giải trí không có thêm dự án mới.
Ông Nghiêm Bằng Trình cho biết, năm nay, tình hình mới, biến đổi mới của đầu tư đối ngoại, các bộ ngành liên quan sẽ tiếp tục hướng dẫn hỗ trợ đầu tư đối ngoại.
"Một là ủng hộ các doanh nghiệp có năng lực, có điều kiện sáng tạo phương thức đầu tư đối ngoại, triển khai hoạt động đầu tư đối ngoại chân thực và phù hợp quy định. Hai là sẽ chính thức thực thi "Biện pháp quản lý đầu tư tại nước ngoài của doanh nghiệp" từ ngày 1/3 năm nay, tiếp theo chúng tôi còn sẽ ban hành văn bản đồng bộ liên quan, làm tốt việc trung kiểm và hậu kiểm. Ba là, sẽ thực hiện đến nơi đến chốn các biện pháp trừng trị các chủ thể mất tín nhiệm nghiêm trọng trong lĩnh vực hợp tác kinh tế đối ngoại. Bốn là, chúng tôi sẽ xây dựng hệ thống mạng lưới quản lý và phục vụ đầu tư tại nước ngoài, trong tương lai tuyệt đại đa số khâu quản lý đầu tư tại nước ngoài đều sẽ thực hiện thông qua hệ thống mạng lưới".
Buổi họp báo cùng ngày còn giới hiệu tình hình phát triển xây dựng các chuyến tàu chở hàng hóa Trung Quốc-châu Âu năm 2017. Ông Nghiêm Bằng Trình cho biết, số chuyến tàu chở hàng Trung Quốc-châu Âu năm 2017 tăng vọt, chủng loại nguồn hàng cũng từng bước mở rộng từ các sản phẩm điện thoại di động, máy tính lúc mới khai thông đến quần áo giầy dép, ô-tô, linh phụ kiện, lương thực, rượu vang, cà-phê hạt, gỗ v.v.
"Cả năm vận hành 3676 chuyến, tăng 116% so với cùng kỳ, vượt tổng số chuyến của cả 6 năm qua. Trong nước có 38 thành phố khai thông vận chuyển, đến 36 thành phố của 13 nước châu Âu, thời gian vận hành từ 20 ngày trở lên của hồi đầu khai thông từng bước giảm xuống còn 12-14 ngày, chi phí vận chuyển chung giảm khoảng 40% so với hồi mới khai thông".
Ông Nghiêm Bằng Trình cho biết, năm 2018, Trung Quốc sẽ cùng hợp tác với các bên liên quan, thúc đẩy chuyến tàu chở hàng Trung Quốc-châu Âu trở thành thương hiệu lô-gi-xtích quốc tế giàu sức cạnh tranh.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |