• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc có hơn 7 triệu lao động nông dân ra thành phố làm công về quê lập nghiệp, chính quyền ban hành chính sách mới tháo gỡ "khó khăn về huy động vốn"

    2018-01-22 10:01:05     cri
    Trung Quốc cả thảy có hơn 280 triệu lao động nông dân, trong đó có hơn một nửa ra ngoài tỉnh làm công. Mới đây, Trung Quốc ban hành văn kiện liên quan, tiếp tục hỗ trợ lao động nông dân ra thành phố làm công, v.v về quê lập nghiệp. Ngày 19/1, Thứ trưởng Bộ Nguồn nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc Trương Nghĩa Trân cho biết, văn kiện ban hành lần này hoàn thiện hơn về chính sách so với trước, cũng đã có một số biện pháp mới về mặt thúc đẩy thực hiện chính sách, sẽ thông qua một loạt chính sách tài chính giải quyết vấn đề "khó khăn về huy đông vốn" của lao động nông dân ra thành phố làm công về quê lập nghiệp.

    Những năm qua, lao động nông dân ra thành phố làm công về quê lập nghiệp đã giành được tiến triển tích cực, môi trường lập nghiệp không ngừng tối ưu, chủ thể lập nghiệp tăng lên rõ rệt, phạm vi lập nghiệp không chỉ ở nông nghiệp, mà đã che phủ khu vực 2 và 3 của nền kinh tế. Thứ trưởng Bộ Nguồn nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc Trương Nghĩa Trân cho biết, lao động nông dân ra thành phố làm công về quê lập nghiệp đã dẫn dắt hiệu ứng việc làm ngày càng nỗi bật.

    "Theo tình hình điều tra được biết của chúng tôi, trung bình mỗi người về quê lập nghiệp đại khái có thể tạo ra khoảng 4 việc làm mới. Bộ Nguồn nhân lực và An sinh xã hội đã tiến hành theo dõi đối với 2.000 thôn làng, chúng tôi thấy trong những lao động nông dân ra thành phố làm công về quê trong quý IV năm 2017, có 10,9% số người lựa chọn lập nghiệp. Chúng tôi cũng quan tâm đến các con số mà Bộ Nông nghiệp đã nắm được cho thấy, hiện đã có hơn 7 triệu người về quê lập nghiệp."

    Thứ trưởng Trương Nghĩa Trân cũng thẳng thắn, lao động nông dân ra thành phố làm công về quê lập nghiệp cũng đối mặt với không ít khó khăn, văn kiện ban hành lần này hoàn thiện hơn về chính sách so với trước, cũng đã có một số biện pháp mới về mặt thúc đẩy thực hiện chính sách.

    "Một là, mở rộng chính sách thí điểm trợ cấp lập nghiệp một lần ra đến những lao động nông dân ra thành phố làm công về quê lập nghiệp lần đầu, kinh doanh bình thường từ một năm trở lên. Hai là, cho phép địa phương dành trợ cấp nhất định đối với các doanh nghiệp lập nghiệp trở về hoặc mua trang thiết bị sản xuất. Ba là, mở rộng mô hình huy động vốn sáng tạo kiểu 'chính quyền+ngân hàng+bảo hiểm' hiện có ra các doanh nghiệp của lao động nông dân ra thành phố làm công về quê lập nghiệp. Bốn là, đưa việc phục vụ những người về quê lập nghiệp, xuống nông thôn lập nghiệp vào nội dung dự án phục vụ cơ sở sinh viên tốt nghiệp."

    Mặc dù những năm gần đây số lượng lao động nông dân ra thành phố làm công về quê lập nghiệp tăng lên nhanh chóng với tốc độ hai con số, nhưng lại buộc phải đối mặt cảnh "khó khăn về huy động vốn", v.v. Thứ trưởng Trương Nghĩa Trân cho biết, ý kiến ban hành lần này có một số biện pháp mới trong giải quyết vấn đề "khó khăn về huy động vốn".

    "Văn kiện xác định rõ, Ngân hàng thương mại nhà nước phải trao quyền phê duyệt nghiệp cho vay hợp lý cho các chi nhánh Ngân hàng ở khu vực huyện. Thực hiện hoàn thiện chính sách cho vay bảo lãnh lập nghiệp, nâng cao thích đáng mức độ khoan dung đối với khoản nợ xấu của doanh nghiệp lao động nông dân ra thành phố làm công về quê lập nghiệp. Tìm tòi thành lập tài khoản trung thực và kho thông tin của những người về quê, xuống nông thôn lập nghiệp, bởi vì rất nhiều người ở nông thôn có thể thiếu tư liệu thông tin về các mặt này, như vậy có thể chứng minh tốt hơn tín dụng của người đó, dành sự hỗ trợ tín dụng tốt hơn có thể dành cho người đó. Tiếp tục mở rộng kênh huy động vốn, triển khai thí điểm việc thế chấp quyền kinh doanh đất đai bao khoán ở nông thôn, quyền sở hữu tài sản nhà ở của nông dân, tìm tòi tiếp tục mở rộng phạm vi tài sản bảo lãnh có hiệu quả ở nông thôn.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>