• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Kết nối "Một vành đai, một con đường", Thái Lan tìm kiếm cơ hội phát triển mới

    2018-01-19 11:34:29     cri
    Phó Thủ tướng Thái Lan Xổm-kịt phụ trách công việc kinh tế mới đây cho biết, sáng kiến "một vành đai, một con đường" đã tăng cường kết nối về mặt cơ sở hạ tầng, hệ thống Lô-gi-xtích, v.v của các nước và vùng lãnh thổ tham gia, mong "Hành lang kinh tế phía Đông" của Thái Lan thực hiện kết nối với sáng kiến "một vành đai, một con đường", để sáng kiến "một vành đai, một con đường" giúp phát triển kinh tế Thái Lan.

    Những năm gần đây, Chính phủ Thái Lan đề ra chiến lược kinh tế "Thái Lan 4.0", phát triển ngành công nghiệp giá trị gia tăng cao thông qua biện pháp sáng tạo và công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi nâng cấp ngành công nghiệp và phát triển mô hình kinh tế mới của Thái Lan, tăng cường năng lực cạnh tranh của quốc gia.

    Chính phủ Thái Lan cho biết, sẽ ra sức thúc đẩy chiến lược "Thái Lan 4.0" trong 20 năm tới, để đất nước thoát khỏi "bẫy thu nhập trung bình" và bước vào hàng ngũ các nước phát triển. Dự án "Hành lang kinh tế phía Đông" chính nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược này, tức tại ba tỉnh duyên hải phía Đông Thái Lan, thông qua ra sức phát triển cơ sở hạ tầng, thi hành một loạt chính sách ưu đãi đầu tư khuyến khích các ngành công nghiệp giá trị gia tăng cao phát triển, ví như ô tô mới, công nghệ sinh học, điện tử thông minh, chăm sóc sức khỏe, rô-bốt, ngành công nghiệp kỹ thuật số, v.v. Thái Lan mong xây dựng "Hành lang kinh tế phía Đông" thành khu cụm ngành công nghiệp công nghệ cao.

    Thái Lan đề xuất xây dựng chiến lược phát triển kinh tế theo định hướng sáng tạo ăn khớp cao độ với quan điểm và mục tiêu phát triển "Một vành đai, một con đường". Phó Thủ tướng Xổm-kịt cho biết, "Chính phủ và nhân dân Thái Lan nhất định sẽ ủng hộ, quan tâm 'Một vành đai, một con đường'." Ngày một nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đến Thái Lan, sẽ tiếp tục giúp Thái Lan tối ưu hóa cơ cấu ngành công nghiệp, nâng cao trình độ phát triển kinh tế, giúp Thái Lan thực hiện mục tiêu xây dựng trung tâm Lô-gi-xtích khu vực, trung tâm tài chính và cơ sở công nghiệp cao cấp.

    Theo quy hoạch, Thái Lan sẽ đầu tư 1.500 tỉ Bạt vào "Hành lang kinh tế phía Đông" nội trong 5 năm. Dự án cơ sở hạ tầng của "Hành lang kinh tế phía Đông" bao gồm đường sắt cao tốc, nâng cấp, mở rộng sân bay quốc tế và cảng nước sâu, v.v.

    Có phân tích cho rằng, chiến lược phát triển "Thái Lan 4.0", đặc biệt là xây dựng "Hành lang kinh tế phía Đông", sẽ cung cấp cơ hội và mặt bằng tốt đẹp cho doanh nghiệp hai nước Trung Quốc-Thái Lan triển khai hợp tác trong ngành chế tạo cao cấp. "Thái Lan 4.0" và "Một vành đai, một con đường" xiết tay cùng tiến lên, cũng là điểm nắm bắt nâng quan hệ Trung Quốc-Thái Lan lên một tầm cao mới.

    Ngày 21 tháng 12 năm 2017, công trình giai đoạn một dự án hợp tác đường sắt Trung Quốc-Thái Lan khởi công xây dựng. Dự án cơ sở hạ tầng như đường sắt Trung Quốc-Thái Lan, v.v từng bước hoàn thiện, sẽ nối liền "Hành lang kinh tế phía Đông" với thị trường rộng lớn của Trung Quốc, có lợi cho Thái Lan phát huy tốt hơn lợi thế về địa lý.

    Tỉnh Rayong cách thủ đô Băng-cốc hơn 100 km về phía Đông Nam là cơ sở công nghiệp quan trọng của Thái Lan, nằm ở khu vực cốt lõi của "Hành lang kinh tế phía Đông". Khu công nghiệp Rayong Thái Lan-Trung Quốc ở tỉnh Rayong là một trong những khu vực hợp tác kinh tế và thương mại đầu tiên của Trung Quốc ở nước ngoài, cũng là Khu công nghiệp Trung Quốc ở nước ngoài đầu tiên được xây dựng và phát triển tại Thái Lan. Hiện nay Khu công nghiệp đã thu hút đầu tư của 100 doanh nghiệp Trung Quốc, tổng kim ngạch đầu tư đạt trên 2,5 tỉ USD, tổng doanh số đạt trên 8 tỉ USD.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>