• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nên tiếp tục xu hướng hòa dịu trên bán đảo Triều Tiên

    2018-01-18 15:04:49     cri
    Ngày 16/1, Ca-na-đa và Mỹ triệu tập những nước cử quân tham gia cái gọi là "Liên quân Liên Hợp Quốc" trong cuộc chiến tranh Triều Tiên năm xưa, tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên tại thành phố Van-cu-vơ, Ca-na-đa. Hội nghị nói rằng cộng đồng quốc tế cần gây sức ép tối đa cho Triều Tiên. Ngày 17/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng phát biểu về việc này cho biết, triệu tập hội nghị như vậy trong tình hình vắng mặt những bên quan trọng trong vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, là không thể nào thúc đẩy giải quyết thỏa đáng vấn đề. Trong xu thế đang có lợi tình hình trên bán đảo Triều Tiên xuất hiện hòa dịu, động thái này của Mỹ và Ca-na-đa rõ ràng là tư duy Chiến tranh Lạnh, chỉ gây chia rẽ trong cộng đồng quốc tế, làm phương hại những nỗ lực chung thúc đẩy giải quyết thỏa đáng vấn đề.

    Ngày 16/1, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm theo đề nghị. Kể từ khi ông Đô-nan Trăm giữ chức Tổng thống Mỹ tháng 1 năm 2017 đến nay, Chủ tịch Tập Cận Bình và ông Đô-nan Trăm đã tiến hành 3 cuộc gặp, điện đàm nhiều lần, bán đảo Triều Tiên luôn là vấn đề quan trọng trong trao đổi giữa hai bên.

    Vậy thì, tình hình bán đảo Triều Tiên gần đây ra sao? Nên nhìn nhận như thế nào?

    Một là, quan hệ liên Triều xuất hiện xu hướng hòa dịu. Kể từ ngày 1/1 đến nay, Triều Tiên và Hàn Quốc triển khai tiếp xúc dồn dập. Ngày 9/1, cuộc hội đàm cấp cao liên Triều diễn ra tại Pan-môn-chơn. Hai bên ra thông cáo báo chí chung, giới thiệu những nhận thức chung về một số vấn đề đạt được giữa hai bên sau cuộc thảo luận. Sau đó, trao đổi liên Triều bước vào bình diện công tác, đã tiến hành thảo luận về việc đoàn nghệ thuật Triều Tiên thăm Hàn Quốc, và sẽ thảo luận các công việc liên quan tới Triều Tiên tham gia Thế vận hội mùa Đông Piêng-chang.

    Hai là, Mỹ muốn gây thêm sức ép với Triều Tiên. Mỹ không thể ngăn chặn tiếp xúc liên Triều, ngược lại, đành phải bày tỏ ủng hộ cuộc hội đàm vì tình hình và sức ép, nhưng vẫn nhiều lần đề xuất cuộc hội đàm liên Triều nên "vượt ra phạm trù Thế vận hội", cốt lõi là yêu cầu Hàn Quốc gây sức ép với Triều Tiên trên vấn đề phi hạt nhân hóa. Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm thậm chí vơ công lao về việc Triều Tiên và Hàn Quốc nối lại hội đàm về cho mình, nói rằng đây là thành quả Mỹ gây sức ép tối đa cho Triều Tiên.

    Ba là, Triều Tiên thể hiện sự cứng rắn. Tờ "Rô-đông Xin-mun" Triều Tiên mới đây đăng bài viết, phản đối Hàn Quốc thúc đẩy song song cả việc cải thiện quan hệ liên Triều với việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, từ chối từ bỏ chương trình hạt nhân. Bên cạnh đó, Triều Tiên chỉ trích việc Mỹ đưa lực lượng chiến lược vào vùng nước xung quanh là cố tình làm trầm trọng thêm tình hình, nhấn mạnh mối quan tâm an ninh của Triều Tiên, nhằm thẳng vào quan hệ quân sự Mỹ – Hàn Quốc.

    Đối mặt với các thông tin phức tạp, rối ren và cân nhắc lợi ích các bên, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ nhận xét và lập trường của Trung Quốc về tình hình bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc tái khẳng định tầm quan trọng của đoàn kết. Bất kể là thực hiện phi hạt nhân hóa trên bán đảo hay là bảo vệ hòa bình và ổn định trên bán đảo, đều đòi hỏi nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế. Điều trùng hợp là, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét cũng kêu gọi đoàn kết trong thông điệp chào mừng năm mới 2018. Đoàn kết mới có thể giúp thế giới trở nên an toàn hơn.

    Chủ tịch Tập Cận Bình đề nghị trao đổi chặt chẽ, tin cậy lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, tăng cường hợp tác. Trung Quốc nhận thức rất rõ lập trường của các bên tồn tại sự khác biệt, vấn đề không thể giải quyết trong chốc lát, nhưng tối thiểu nên tìm được lộ trình đúng đắn, thúc đẩy vấn đề bán đảo Triều Tiên không ngừng thu được tiến triển theo hướng giải quyết ổn thỏa, tránh trượt xa trên con đường sai lầm.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>