• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc sẽ ra sức tăng cường thu hút nhân tài cấp cao cần gấp

    2018-01-17 15:22:15     cri
    Ngày 16/1, tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Nguồn nhân lực và An sinh xã hội, Cục trưởng Cục Chuyên gia nước ngoài quốc gia Trung Quốc Trương Kiến Quốc cho biết, hiện nay, Trung Quốc khát khao nhân tài hơn bất cứ thời kỳ nào. Trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ nêu bật định hướng "trình độ cao, chuyên sâu, mũi nhọn, thiếu hụt", ra sức thu hút nhân tài cấp cao cần gấp, không ngừng nâng cao cảm giác thu hoạch của nhân tài nước ngoài đổi mới sáng tạo và lập nghiệp tại Trung Quốc. 

    Số liệu mới nhất cho thấy, năm 2016, nhân viên nước ngoài làm việc ở Trung Quốc đại lục là 908 nghìn lượt người. Tại Hội nghị công tác thu hút nhân tài và chất xám nước ngoài toàn quốc Trung Quốc diễn ra ngày 16/1, Thứ trưởng Bộ Nguồn nhân lực và An sinh xã hội, Cục trưởng Cục Chuyên gia nước ngoài quốc gia Trung Quốc Trương Kiến Quốc cho biết, trong 5 năm qua, Trung Quốc kiên trì định hướng "trình độ cao, chuyên sâu, mũi nhọn, thiếu hụt", ra sức thu hút nhân tài nước ngoài cấp cao, thúc đẩy các lĩnh vực và các ngành nghề tham gia vào chuỗi ngành nghề, chuỗi giá trị và chuỗi đổi mới sáng tạo toàn cầu, tạo sự hỗ trợ mạnh mẽ về nhân tài cho phát triển kinh tế – xã hội. Thứ trưởng Trương Kiến Quốc nói:

    "Trong các lĩnh vực trọng điểm và phương hướng phát triển đổi mới sáng tạo khoa học-công nghệ cấp quốc gia, ra sức thu hút các nhà khoa học dẫn dắt xu hướng phát triển khoa học quốc tế, tìm tòi khoa học tiên tiến và nghiên cứu tiêu biểu một thời điểm, triển khai nghiên cứu trong lĩnh vực ứng dụng cơ sở, để thúc đẩy các hạng mục quan trọng như vật liệu mới, mạch tích hợp, dữ liệu lớn, v.v. cũng như các dự án quan trọng như máy bay lớn, điện hạt nhân, đường sắt cao tốc, v.v. thu được tiến triển quan trọng".

    Tính đến nay, đã có 1.549 chuyên gia nước ngoài đến từ 70 nước và vùng lãnh thổ được trao Giải thưởng Hữu nghị Chính phủ Trung Quốc.

    Tuy nhiên, Cục trưởng Cục Chuyên gia nước ngoài Trung Quốc Trương Kiến Quốc cũng thẳng thắn rằng, công tác thu hút nhân tài và chất xám của Trung Quốc hiện nay cũng đối mặt nhiều tình hình mới, vấn đề mới. Ông Trương Kiến Quốc nói: 

    "Về phân bố khu vực của nhân tài nước ngoài còn chưa cân bằng, nhân tài nước ngoài chủ yếu tập trung ở khu vực miền Đông Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Giang Tô, Chiết Giang, v.v., khu vực miền Trung và miền Tây rộng lớn còn đối mặt vấn đề 'thu hút nhân tài khó, giữ nhân tài khó'. Về mặt thu hút nhân tài 'trình độ cao, chuyên sâu, mũi nhọn, thiếu hụt' vẫn tồn tại mâu thuẫn mang tính kết cấu, vấn đề thiếu hụt bậc thầy khoa học kỹ thuật tầm cỡ thế giới, nhân tài đầu ngành khoa học kỹ thuật tương đối thiếu và không đầy đủ không cho phép coi nhẹ".

    Trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ thực thi chính sách nhân tài tích cực, cởi mở và hiệu quả hơn, theo định hướng "trình độ cao, chuyên sâu, mũi nhọn, thiếu hụt", ra sức thu hút và đào tạo nhân tài cấp cao cần gấp. Ông Trương Kiến Quốc nói: 

    "Xây dựng danh mục thu hút nhân tài trong thời đại mới, ra sức nâng cao mức độ chuẩn xác thu hút nhân tài trong các dự án trọng điểm như dự án 'Chương trình tuyển chọn 1.000 người' cấp quốc gia. Hoàn thiện cơ chế thực thi và đánh giá dự án, khiến các dự án trọng điểm trở thành mặt bằng gắn kết, đào tạo nhân tài 'trình độ cao, chuyên sâu, mũi nhọn, thiếu hụt', trở thành 'động cơ đẩy' khuyến khích nhân tài đổi mới sáng tạo và lập nghiệp; xoay quanh phục vụ chiến lược chấn hưng nông thôn, phát triển nhịp nhàng giữa các vùng miền, xoay quanh phục vụ hợp tác quốc tế 'Một vành đai, một con đường', công kiên thoát nghèo, đảm bảo dân sinh, v.v., tiếp tục tăng cường thu hút và đào tạo nhân tài cần gấp trong các lĩnh vực hỗ trợ cho xây dựng hiện đại hóa".

    Phóng viên được biết, trong thời gian tới Trung Quốc sẽ bắt tay từ việc thực hiện toàn diện cơ chế cấp phép người nước ngoài đến Trung Quốc làm việc, cơ chế cấp thị thực cho nhân tài nước ngoài, không ngừng hoàn thiện các cơ chế đồng bộ như xuất nhập cảnh, thị thực, giáo dục con cái, y tế, môi trường sống, v.v., nâng cao cảm giác thu hoạch của nhân tài nước ngoài đổi mới sáng tạo và lập nghiệp tại Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>