• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc cấm nhập khẩu "rác phương Tây"—Mỹ, Ô-xtrây-li-a, Nhật ứng phó ra sao

    2018-01-17 11:45:58     cri
    Vào đầu năm mới, cùng với việc Trung Quốc cấm nhập khẩu 24 loại chất thải rắn như rác thải nhựa, giấy thải chưa phân loại, rác thải nguyên liệu dệt, xỉ giàu vanadi, v.v nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, được quần chúng phản ánh mạnh mẽ, đã tác động đến ngành tái chế rác thải của nhiều nước phương Tây. Nhưng quyết định này của Trung Quốc không những có lợi cho thúc đẩy sự nghiệp bảo vệ môi trường trong nước, mà còn nhìn về lâu dài, cũng đóng vai trò thúc đẩy đối với sự phát triển và tiến bộ công nghệ của ngành tái chế rác thải rắn của các nước xuất khẩu rác thải cũng như toàn cầu.

    Tại Mỹ, Mỹ đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để đạt tới tiêu chuẩn mới của Trung Quốc. Con số thống kê cho thấy, Mỹ là một nước sản xuất ra rác thải tái chế nhiều nhất trên thế giới, khoảng 1/3 rác thải tái chế đã được xuất khẩu ra nước ngoài, và khoảng một nửa rác thải xuất khẩu đó đã được xuất khẩu sang Trung Quốc.

    Theo thống kê của Viện Công nghệ tái chế phế liệu Mỹ (ISRI), năm 2016 Mỹ xuất khẩu rác thải tái chế trị giá 5,6 tỉ USD sang Trung Quốc, trong đó khoảng một nửa là rác thải giấy, trọng lượng vượt quá 13 triệu tấn. Sau khi Trung Quốc tuyên bố không nhập khẩu "rác phương Tây" vào tháng 7 năm ngoái, giá cả rác thải tái chế của Mỹ đã luôn giảm xuống. Tháng 10 năm ngoái, giá giấy thải đã giảm 35% đến 40%.

    "Giấy thải chưa phân loại" là chỉ trong giấy thải có thể tái chế có chứa rác thải không thể tái chế. Nhân viên làm việc trong ngành rác thải tái chế của Mỹ thừa nhận, thường xuyên phát hiện có rác thải không thể tái chế như lọ thủy tinh, túi xách, áo len trong thùng đựng rác thải có thể tái chế. Trước đây, công việc phân loại lần hai đều do phía Trung Quốc hoàn t́hành, mất thời gian mất công sức và còn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

    Truyền thông Mỹ đưa tin, lần này Trung Quốc đã nâng cao mức lớn tiêu chuẩn nhập khẩu chất thải rắn, giảm tỉ lệ rác thải không thể tái chế chứa trong rác thải có thể tái chế xuống đến 0,5%. Để đạt tới tiêu chuẩn nhập khẩu do Trung Quốc đặt ra, một số doanh nghiệp tái chế rác thải Mỹ đã bất chấp giá cao sử dụng trí tuệ nhân tạo để hoàn thành việc phân loại rác. Sau này, đối với đa số doanh nghiệp tái chế rác thải Mỹ, tinh lọc phân loại chất thải, kiểm soát "sự trong sạch" của rác thải từ đầu nguồn sẽ là sự lựa chọn thiết thực nhất.

    Tại Ô-xtrây-li-a: Đã thay đổi quan niệm, sức ép cũng là cơ hội. Truyền thông Ô-xtrây-li-a đưa tin, sau khi lệnh cấm của Trung Quốc có hiệu lực, đã tác động đến xuất khẩu 619.000 tấn rác thải có thể tái chế của Ô-xtrây-li-a, với trị giá đạt 523 triệu Đô-la Ô-xtrây-li-a. Tập đoàn Truyền thông Ô-xtrây-li-a (ABC) đưa tin, lệnh cấm của Trung Quốc gây tác động rất lớn, bởi vì trên thị trường sẽ đổ về nhiều rác thái tái chế, từ đó khiến giá cả suy sụp.

    Giám đốc Điều hành Liên minh Quản lý chất thải Ô-xtrây-li-a phân tích chỉ rõ, giới trong ngành lý giải cách làm của Trung Quốc, hiểu rằng Trung Quốc mong thúc đẩy phát triển kinh tế tái tạo trong nước. Và điều này đối với Ô-xtrây-li-a mà nói, cũng là cơ hội phát triển kinh tế tái tạo, tạo ra công ăn việc làm trong ngành công nghiệp này.

    Tại Nhật: Đối tượng xuất khẩu chuyển sang các nước Đông Nam Á. Trong một thời gian dài, một lượng lớn chất thải tái chế của Nhật đã được xuất khẩu sang Trung Quốc. Một người làm việc trong ngành xuất khẩu giấy thải của Nhật cho biết, sau khi mất thị trường Trung Quốc, xuất khẩu giấy thải của Nhật có thể sẽ chuyển sang các nước Đông Nam Á.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>