• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nâng cao chất lượng nâng cấp, doanh nghiệp Trung Quốc dẫn dắt sự phát triển ngành dệt may Mi-an-ma

    2018-01-16 14:39:17     cri
    Trong Khu công nghiệp Wartayar Yangun Mi-an-ma, có 5 nhà xưởng mới nằm hai bên đường, 3.600 công nhân địa phương đang làm việc ở nơi đây. Đây là Khu công nghiệp dệt may Mi-an-ma Quốc Thái mới mở cửa hoạt động vào cuối năm ngoái, hiện cũng là một trong các Khu công nghiệp dệt may lớn nhất trong nước Mi-an-ma.

    Dưới sự dẫn dắt của xây dựng "Một vành đai, một con đường", từ năm 2014 đến nay, nhiều doanh nghiệp dệt may Trung Quốc đã đến đầu tư tại Mi-an-ma, "hiện nay, 60% doanh nghiệp dệt may Mi-an-ma là doanh nghiệp vốn nước ngoài, và doanh nghiệp Trung Quốc đã chiếm 60% các doanh nghiệp vốn nước ngoài" Tổng Thư ký Hiệp hội các nhà sản xuất dệt may Mi-an-ma cho biết, hiện nay 80% các doanh nghiệp dệt may mới thành lập trung bình mỗi tháng là doanh nghiệp vốn Trung Quốc.

    Bà Nhan Thu Hồng là Tổng Giám đốc Công ty dệt may Hằng Điền (Yangun), xí nghiệp của bà đến tỉnh Yangun phát triển vào tháng 6 năm 2014, quy mô sản xuất mở rộng đến hai nhà xưởng trong thời gian ngắn, hiện có hơn 2.600 công nhân Mi-an-ma làm việc lại nơi đây. Bà cho phóng viên biết, lúc đầu Công ty được thu hút bởi chi phí lao động tương đối thấp và chính sách ưu đãi về thuế của Chính quyền địa phương, qua 3 năm phát triển, năng lực sản xuất của xí nghiệp ở Mi-an-ma đã nâng cao mức lớn, "mai sau chúng tôi còn sẽ xây dựng một nhà xưởng 10.000 công nhân, nắm bắt thời kỳ vàng son đầu tư tại Mi-an-ma".

    Tổng Thư ký Hiệp hội các nhà sản xuất dệt may Mi-an-ma cho biết, phát triển sản xuất ngành dệt may, Mi-an-ma có lợi thế dân số rõ rệt—có 65% trong gần 53 triệu dân số ở độ tuổi lao động, trong đó có một nửa là phụ nữ được ngành sản xuất dệt may ưa chuộng. Người Mi-an-ma coi trọng gia đình, năng lực học tập thích ứng mạnh, thích hợp trở thành công nhân sản xuất hàng dệt may. "Chính phủ cũng tăng cường năng lực của người dân thông qua thành lập các trung tâm đào tạo kỹ năng liên quan, v.v."

    Là người đi sau, Khu công nghiệp dệt may Mi-an-ma Quốc Thái có những cân nhắc đầu tư ở tầng nấc sâu sắc hơn. Người phụ trách Ủy ban Quản lý Khu công nghiệp Triệu Khải cho phóng viên biết, Mi-an-ma có công nghệ sản xuất hàng dệt may truyền thống chất lượng khá cao, đã tích lũy kinh nghiệm sản xuất hàng dệt may cao cấp nhất định; bên cạnh đó, Mi-an-ma được hưởng Chương trình ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của Liên minh châu Âu, xuất khẩu sang Nhật, v.v cũng được miễn thuế; ngoài ra, ngành công nghiệp dệt may cũng là mục tiêu ưu tiên phát triển của Chính phủ Mi-an-ma. Chúng tôi lấy xí nghiệp ở Khu công nghệp làm trung tâm đặt hàng, không ngừng dẫn dắt các xí nghiệp xung quanh phát triển, từ đó hình thành hiệu ứng tích tụ quy mô nhất định."

    Nghiên cứu viên trưởng Văn phòng trách nhiệm xã hội Liên đoàn Công nghiệp Dệt may Trung Quốc Lương Hiểu Huy cho rằng, thiết kế thượng tầng như sáng kiến "Một vành đai, một con đường" và Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Mi-an-ma, v.v đã mang lại cơ hội phát triển quan trọng cho hợp tác ngành công nghiệp dệt may Trung Quốc-Mi-an-ma. Đối với Mi-an-ma, Trung Quốc vừa là nước đầu tư, nguồn nguyên liệu quan trọng và sản phẩm trung gian cho ngành công nghiệp dệt may mặc của Mi-an-ma, cũng ngày càng trở thành là nước tiêu thụ hàng dệt may của Mi-an-ma.

    Theo thống kê bước đầu của Phòng tham tán kinh tế-thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Mi-an-ma, hiện tại có hơn 300 doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào ngành dệt may ở Mi-an-ma, sử dụng gần 300.000 lao động địa phương. Các Công ty dệt may vốn Trung Quốc đã đóng góp nhiều khoản thu thuế cho Mi-an-ma, cũng đã góp phần nâng cao kỹ năng và chất lượng lực lượng lao động địa phương trong khi mở rộng kinh doanh.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>