• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bộ trưởng Vương Nghị bác lại luận điệu vốn Trung Quốc tăng thêm nợ cho các nước châu Phi, cho rằng nhân dân châu Phi có cách đánh giá của mình

    2018-01-15 10:15:50     cri
    Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Ăng-gô-la Au-gút-xtu đã tổ chức họp báo sau khi hội đàm. Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Vương Nghị đã cho biết ba nguyên tắc cơ bản về Trung Quốc hỗ trợ tài chính cho các nước châu Phi, bác lại luận liệu "vốn Trung Quốc tăng thêm gánh nợ cho các nước châu Phi".

    Trong buổi họp báo, có nhà báo đặt câu hỏi với phía Trung Quốc rằng trên quốc tế có người giữ quan điểm cho rằng, Trung Quốc huy động vốn cho các nước châu Phi như Ăng-gô-la, v.v đã tăng thêm gánh nợ cho các nước liên quan và đằng sau có những cân nhắc về chính trị. Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, cách nói này có dụng ý xấu, hoàn toàn không đúng sự thật. Những năm qua, theo đà hợp tác Trung Quốc-châu Phi ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, Trung Quốc quả thực đã đẩy mạnh hỗ trợ về mặt huy động vốn cho các nước châu Phi. Nhưng Trung Quốc trước sau tuân theo mấy nguyên tắc cơ bản trong quá trình này:

    "Trước hết là hưởng ứng nhu cầu phát triển của bản thân châu Phi. Sự cất cánh kinh tế và giai đoạn đầu công nghiệp hóa của bất kỳ nước nào cũng đều có nhu cầu tài chính to lớn, châu Phi đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trung Quốc dành sự hỗ trợ huy động vốn trong phạm vi cho phép của mình theo nguyện vọng của các nước châu Phi, đã đóng vai trò tặng than sưởi khi trời tuyết, đã nhận được sự khẳng định và hoan nghênh nhất trí của các nước."

    Điểm thứ hai là Trung Quốc chưa bao giờ kèm theo bất cứ điều kiện chính trị nào. Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc cũng giống như các nước châu Phi, cũng từng có những trải nghiệm đau đớn bị nước ngoài nắm mạch máu kinh tế, tiến tới bị đối xử bất công thậm chí bị bóc lột và áp bức. Bởi vậy, bất kể viện trợ hay hợp tác của Trung Quốc đối với châu Phi đều không làm theo cách của các nước phương Tây, càng không gán ép cho người, mà trước sau tôn trọng châu Phi, giúp đỡ châu Phi, chiếu cố cả đạo nghĩa và lợi ích, lấy đạo nghĩa làm trọng.

    Ba là kiên trì nguyên tắc cùng có lợi cùng thắng. Hợp tác Trung Quốc-châu Phi về bản chất là Hợp tác Nam-Nam, một đặc điểm quan trọng của Hợp tác Nam-Nam tức là đối xử bình đẳng, cùng có lợi cùng thắng, như vậy mới có thể thực sự lâu dài và bền vững, thực hiện phát triển chung song phương. Bởi vậy, Trung Quốc dành sự hỗ trợ tài chính cho các nước châu Phi, đều phải trải qua các nghiên cứu khả thi và luận chứng thị trường nghiêm chỉnh, để đảm bảo mỗi một dự án hợp tác đều giành được hiệu quả kinh tế và xã hội vốn có.

    Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, gánh nợ của một số nước châu Phi hiện nay là kết quả tích lũy lâu dài. Mà ý tưởng giải quyết vấn đề gánh nợ cũng đã rõ ràng, đó tức là đi con đường phát triển bền vững, thực hiện phát triển kinh tế đa dạng. Trung Quốc kiên định ủng hộ việc này, đồng thời sẵn sàng tiếp tục đưa ra những nỗ lực của mình nhằm nâng cao năng lực phát triển tự chủ, thực hiện sự tuần hoàn tốt đẹp phát triển kinh tế xã hội của châu Phi.

    "Chúng tôi vui mừng nhận thấy, nền kinh tế châu Phi đã chạm đáy tăng trở lại vào năm ngoái, các nước châu Phi đều ý thức được tầm quan trọng của phát triển bền vững. Sự phát triển của châu Phi rất có hy vọng."

    Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc có câu tục ngữ, giầy có đi vừa chân hay không, chỉ có chân mới biết. Về sự hợp tác của Trung Quốc đối với châu Phi, có quyền phát ngôn nhất là châu Phi.

    "Xét đến cùng ai mới là thực lòng giúp đỡ châu Phi, ai mới là đối tác đáng tin cậy nhất của châu Phi, nhân dân châu Phi có cách đánh giá của mình, tự nhiên sẽ đưa ra kết luận công chính.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>