• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Liên minh châu Âu và các nước thành viên hối thúc Mỹ thực hiện thỏa thuận hạt nhân I-ran

    2018-01-12 11:41:30     cri
    Ngày 11/1, tại Brúc-xen, Cao ủy phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu Mô-ghê-ri-ni tái khẳng định, Liên minh châu Âu và các nước thành viên vẫn dốc sức ủng hộ việc thi hành toàn diện và có hiệu quả thỏa thuận hạt nhân I-ran, mong các bên hữu quan đều có thể tiếp tục thi hành toàn diện thỏa thuận này.

    Sáng cùng ngày, bà Mô-ghê-ri-ni, Ngoại trưởng Pháp Lơ Đri-ăng (Le Drian), Ngoại trưởng Đức Ga-bri-en (Gabriel), Ngoại trưởng Anh Giôn-xơn (Johnson) đã tổ chức hội đàm với Ngoại trưởng I-ran Da-ríp (Zarif) đến thăm. Tại buổi họp báo sau đó, bà Mô-ghê-ri-ni cho biết, mục đích triệu tập hội nghị lần này tức là đảm bảo thi hành toàn diện và tiếp tục thỏa thuận hạt nhân I-ran. Bà một lần nữa tái khẳng định lập trường của Liên minh châu Âu trên vấn đề này.

    "Thỏa thuận này đang phát huy vai trò, nó đang thực hiện mục tiêu chính của nó, điều này có nghĩa là chương trình hạt nhân của I-ran được theo dõi chặt chẽ. Liên minh châu Âu vẫn dốc sức ủng hộ việc thi hành toàn diện và có hiệu quả thỏa thuận hạt nhân I-ran, kể cả đảm bảo dỡ bỏ các trừng phạt liên quan đến dự án hạt nhân, cũng như có ảnh hưởng tích cực đối với quan hệ kinh tế thương mại I-ran và có lợi cho nhân dân I-ran. Thỏa thuận này còn cho phép tiến hành hợp tác sâu sắc hơn và đối thoại bền vững hơn với I-ran trên mọi vấn đề."

    Thực ra, những người tinh mắt đều hiểu rõ, đây là những điều bà Mô-ghê-ri-ni đã muốn nói để cho Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm nghe. Tháng 7 năm 2015, I-ran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) đã đạt tới thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân I-ran. Theo thỏa thuận, I-ran cam kết hạn chế chương trình hạt nhân của mình, cộng đồng quốc tế sẽ dỡ bỏ sự trừng phạt đối với I-ran. Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm trong thời gian tranh cử đã phê phán thỏa thuận hạt nhân I-ran là "thỏa thuận tồi tệ nhất" trong lịch sử Mỹ, nhiều lần đe dọa rút khỏi hoặc đàm phán lại thỏa thuận. Theo dự luật xem xét thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân I-ran được Quốc hội Mỹ thông qua, sau mỗi 90 ngày, Tổng thống cần phải xác nhận với Quốc hội liệu I-ran có tuân thủ thỏa thuận hay chưa. Ngày 13 tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm từ chối xác nhận với Quốc hội I-ran đã tuân thủ thỏa thuận hạt nhân. Theo dự luật liên quan, Quốc hội Mỹ sẽ quyết định liệu có nối lại sự trừng phạt đối với I-ran hay không nội trong 60 ngày.

    Ngoại trưởng Đức Ga-bri-en tại buổi họp báo cho biết, thi hành toàn diện thỏa thuận hạt nhân I-ran sẽ chứng tỏ, áp dụng biện pháp ngoại giao là có thể phòng ngừa việc mở rộng vũ khí hạt nhân.

    Ngoại trưởng Anh Giôn-xơn cũng cho rằng I-ran chưa làm trái với thỏa thuận liên quan. Ông nói:

    "Trước hết chúng tôi rất coi trọng thỏa thuận hạt nhân I-ran, chúng tôi cho rằng thỏa thuận này là một thành tựu ngoại giao khá lớn, có có thể ngăn chặn I-ran giành được vũ khí hạt nhân. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế cho rằng I-ran đã thi hành thỏa thuận này, đây là điều rất quan trọng đối với chúng tôi."

    Ngoại trưởng Pháp Lơ Đri-ăng trực tiếp kêu gọi Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm tiếp tục miễn trừ sự trừng phạt đối với I-ran. Ông nói: "Tất cả các bên đều phải tôn trọng thỏa thuận này. Đồng minh Mỹ của chúng ta cũng đã làm như vậy, và nên tiếp tục làm như vậy.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>