• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê-in cho biết cần giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên trong khi cải thiện quan hệ liên Triều

    2018-01-11 13:04:47     CRIonline

     Ngày 10/1, tại Phủ Tổng thống Nhà xanh, Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê-in tổ chức buổi họp báo đầu năm, giới thiệu định hướng điều hành công việc chính phủ trong năm mới. Ông Mun Chê-in cho biết cần giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên trong khi cải thiện quan hệ liên Triều, miễn là điều kiện chín muồi, có thể tổ chức hội đàm cấp cao liên Triều vào bất cứ lúc nào. Ông còn kêu gọi Chính phủ Nhật Bản đưa ra nỗ lực nhằm thực sự giải quyết vấn đề "nô lệ tình dục".

    Về vấn đề ngoại giao và an ninh Hàn Quốc, ông Mun Chê-in cho biết, nhân dân là nền tảng và cột mốc ngoại giao và an ninh của Hàn Quốc, cũng là nguồn động lực giữ gìn hòa bình của bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc năm ngoái có thể kiên trì nguyên tắc hòa bình trên bán đảo trước cộng đồng quốc tế chính dựa vào sức mạnh này. Phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là quá trình và mục tiêu đi lên hòa bình, phấn đấu Hàn Quốc và Triều Tiên cùng tuyên bố phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là lập trường cơ bản không cho phép nhượng bộ của Hàn Quốc.

    Đề cập tới đối thoại cấp cao liên Triều ngày 9/1 xác nhận Triều Tiên sẽ tham dự Thế vận hội mùa Đông ở Piêng Chang, ông Mun Chê-in cho biết, Chính phủ Hàn Quốc sẽ dốc hết sức bảo đảm Thế vận hội mùa Đông ở Piêng Chang thành công tốt đẹp, đồng thời tiếp tục nỗ lực giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

    "Chính phủ Hàn Quốc sẽ làm hết sức mình cho thành công của Thế vận hội mùa Đông Piêng Chang, đồng thời cần giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Trong quá trình này, Chính phủ Hàn Quốc sẽ duy trì hợp tác chặt chẽ với các nước liên quan như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản.... Giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên và củng cố hòa bình trong nhiệm kỳ là mục tiêu của tôi. Cần để hòa bình ăn sâu bén rễ tại bán đảo Triều Tiên, để cuộc sống của nhân dân yên bình, bán đảo Triều Tiên quyết không được một lần nữa xảy ra chiến tranh".

    Ông Mun Chê-in nêu rõ, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm ủng hộ đối thoại liên Triều và tạo bầu không khí hòa bình thông qua Thế vận hội mùa Đông Piêng Chang, Hàn Quốc và Mỹ cũng xác định lùi cuộc tập trận chung, nêu bật mong muốn thực hiện hòa bình của ông. Ông Mun Chê-in còn cho biết, tạm không cân nhắc việc đơn phương nới lỏng sự trừng phạt đối với Triều Tiên. Mặc dù đối thoại liên Triều vừa mới bắt đầu, nhưng vấn đề hạt nhân Triều Tiên vẫn chưa được giải quyết, Hàn Quốc sẽ đi cùng một hướng với cộng đồng quốc tế trong vấn đề trừng phạt Triều Tiên.

    Ông Mun Chê-in nêu rõ, miễn là điều kiện chín muồi, có thể tổ chức hội đàm cấp cao liên Triều vào bất cứ lúc nào.

    "Nếu cần thiết có thể tổ chức hội đàm dưới bất cứ hình thức nào. Cần giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên trong khi cải thiện quan hệ liên Triều. Nhưng không thể nói đối thoại là giải pháp duy nhất, cộng đồng quốc tế sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt và gây sức ép mạnh mẽ để ứng phó nếu Triều Tiên một lần nữa khiêu khích".

    Về vấn đề Thỏa thuận giữa Hàn Quốc và Nhật Bản về nô lệ tình dục, ông Mun Chê-in cho biết, Hàn Quốc và Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận về vấn đề nô lệ tình dục là sự thật không thể tranh cãi, nhưng hai nước cần tìm ra nguyên nhân sai lầm. Phớt lờ sự thật là không thể tiến lên, Chính phủ Hàn Quốc sẽ xử lý vấn đề này dựa trên chính nghĩa và thực sự cầu thị. Chỉ có Nhật Bản chân thành xin lỗi về vấn đề nô lệ tình dục thì mới có thể nhận được sự tha thứ của các cụ bà nạn nhân. Chính phủ khóa trước đơn phương tìm kiếm giải quyết vấn đề thông qua "trao đổi điều kiện" với Chính phủ Nhật Bản trong tình hình chưa lắng nghe ý kiến của những người bị hại là không thể chấp nhận được. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tích lực lắng nghe tiếng nói của của những phụ nữ bị ép làm nô lệ tình dục, nỗ lực khôi phục danh dự và tôn nghiêm của họ.

    Ông Mun Chê-in cho biết, Chính phủ Hàn Quốc sẽ đối xử có khác biệt vấn đề lịch sử và hợp tác với Nhật Bản.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>