• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khai mạc Hội nghị Cấp cao Hợp tác Lan Thương-Mê Công lần thứ 2, sáng kiến Trung Quốc giúp thúc đẩy hợp tác tiếp theo của Hợp tác Lan Thương-Mê Công

    2018-01-11 10:06:44     cri

    Hội nghị Cấp cao Hợp tác Lan Thương-Mê Công lần thứ 2 ngày 10/1 đã diễn ra tại Nông-pênh, Cam-pu-chia. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, cùng nhà lãnh đao năm nước Cam-pu-chia, Lào, Thái Lan, Mi-an-ma và Việt Nam đã cùng đề ra kế hoạch hợp tác cho Hợp tác Lan Thương-Mê Công giai đoạn tới. Trong thời gian diễn ra hội nghị, Trung Quốc đã đề xuất nhiều sáng kiến thiết thực về xây dựng vành đai phát triển kinh tế lưu vực sông Lan Thương-Mê Công, kiến tạo Cộng đồng cùng chung vận mệnh của các nước sông Lan Thương-Mê Công, đã nhận được sự khẳng định của các nước tham dự hội nghị. Hội nghị đã thông qua một kế hoạch hành động 5 năm, chỉ rõ phương hướng và lộ trình cho Hợp tác Lan Thương-Mê Công giai đoạn tới.

    Sông Lan Thương-Mê Công dài gần 5.000 km chảy theo hướng Bắc-Nam lần lượt đi qua các nước Trung Quốc, Mi-an-ma, Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia và Việt Nam, dưới sự liên kết tự nhiên của "con sông nối liền sáu nước", tháng 3 năm 2016, cơ chế Hợp tác Lan Thương-Mê Công cùng tham vấn, cùng xây dựng, cùng chia sẻ giữa sáu nước trong lưu vực đã chính thức khởi động, trở thành một trong những cơ chế hợp tác có sức sống nhất, giàu thành quả nhất trong khu vực trong thời gian hai năm ngắn ngủi.

    Cơ chế Hợp tác Lan Thương-Mê Công khởi động hai năm nay, Quỹ chuyên ngành Hợp tác Lan Thương-Mê Công do Trung Quốc thiết lập đã hỗ trợ tài chính cho hơn 130 dự án hợp tác của sáu nước; khoản cho vay ưu đãi trị giá 10 tỉ Nhân dân tệ của Trung Quốc đã hỗ trợ một loạt dự án trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, hợp tác năng lực sản xuất trong khu vực; hợp tác do Trung Quốc đề xướng trong lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe, giáo dục, nông nghiệp càng đã mang lại cảm giác được hưởng lợi thiết thực cho người dân các nước. Con số cho biết, năm 2017, tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc với năm nước sông Mê Công đã vượt quá 200 tỷ USD, số người đi lại đạt gần 3 triệu lượt người.

    Trong thời gian hội nghị, Trung Quốc đã đề xuất nhiều sáng kiến hợp tác thiết thực, bao gồm làm tốt hợp tác tài nguyên nước, tăng cường hợp tác năng lực sản xuất như xây dựng công trình thủy lợi, v.v, mở rộng hợp tác nông nghiệp, nâng cao hợp tác nguồn nhân lực, thúc đẩy hợp tác y tế chăm sóc sức khỏe. Thủ tướng Lý Khắc Cường sau hội nghị nói với báo giới rằng:

    "Là nước Chủ tịch vĩnh viễn, Trung Quốc cần gánh vác trách nhiệm vốn có của mình. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp gạo, trái cây, v.v của sáu nước, tăng cường hợp tác chế biến sản phẩm nông nghiệp; Trung Quốc trong hai năm qua đã cấp học bổng cho 12.000 lưu học sinh các nước sông Mê Công, sau này còn sẽ tiếp tục tăng thêm suất học bổng Chính phủ; đồng thời sẵn sàng triển khai hợp tác y tế chăm sóc sức khỏe, triển khai khám chữa bệnh miễn phí cho các bệnh nhân mắc bệnh tim mạch, bệnh đục thủy tinh thể ở các nước liên quan."

    Nhà lãnh đạo các nước tham dự hội nghị đồng loạt bày tỏ sáng kiến của Trung Quốc phù hợp lợi ích lâu dài của các nước sông Mê Công. Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen, nước Chủ nhà hội nghị lần này đã khẳng định vai trò dẫn dắt của Trung Quốc.

    "Để tiếp tục củng cố đà trưởng thành của cơ chế Hợp tác Lan Thương-Mê Công, hội nghị đã đạt được nhất trí, thông qua hai văn kiện thành quả. Một là, 'Tuyên bố Nông-pênh Hội nghị Cấp cao Hợp tác Lan Thương-Mê Công lần thứ 2', hai là, 'Kế hoạch hành động 5 năm Hợp tác Lan Thương-Mê Công giai đoạn từ năm 2018-2022', chúng tôi cũng đã phân phát danh mục các dự án đợt hai sẽ được Quỹ chuyên ngành Hợp tác Lan Thương-Mê Công sẽ hỗ trợ trong năm 2018. Tôi rất hãnh diện nói, chúng ta đã giành được thành tựu ở nhiều lĩnh vực và lấy làm lạc quan đối với phát triển sau này của Hợp tác Lan Thương-Mê Công. Sau cùng nhân dịp này tôi cũng xin phép thay mặt tất cả các đồng nghiệp các nước sông Mê Công cảm ơn Chính phủ Trung Quốc, cảm ơn Trung Quốc đã phát huy vai trò dẫn dắt trong Hợp tác Lan Thương-Mê Công.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>