• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam: Sẽ thúc đẩy tốt hơn giao lưu và hợp tác nhân văn Việt – Trung

    2018-01-10 14:31:23     CRIonline

    Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện đã có chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 7-9/1, cùng Bộ trưởng Bộ Văn hóa Trung Quốc Lạc Thụ Cương tiến hành Cuộc gặp hàng năm giữa Bộ trưởng Văn hóa Trung – Việt tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn riêng của phóng viên Đài chúng tôi trong thời gian ở thăm Trung Quốc, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa Trung Quốc, tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai nước và tình cảm giữa nhân dân hai nước.

    Cuộc gặp hàng năm giữa Bộ trưởng Văn hóa Trung – Việt đã thảo luận sâu rộng về sự phát triển của quan hệ văn hóa Trung – Việt cũng như hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực cổ vật, giáo dục nghệ thuật, công nghiệp văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể, v.v.. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết:

    "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Trung Quốc đã ký kết thỏa thuận hợp tác, chúng tôi quyết tâm thúc đẩy hợp tác và giao lưu văn hóa giữa hai nước, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, qua đó sẽ góp phần vào phát triển du lịch và thể thao giữa hai nước".

    Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng hữu nghị núi sông liền một dải, như môi với răng, nhân dân hai nước sống bên nhau, từ xưa đã có tình cảm tương thân và học hỏi lẫn nhau, cũng có nhiều văn hóa phong tục tương đồng. Trong chuyến thăm Trung Quốc lần này, ông đã tham dự lễ khai mạc Triển lãm tranh Tết truyền thống Trung – Việt năm 2018, đây là triển lãm tranh Tết truyền thống đậm đà bầu không khí Tết nhất do hai nước cùng tổ chức. Cuộc triển lãm lần này đã giới thiệu 25 bức tranh Tết truyền thống của mỗi nước, vừa đại diện cho phong cách nghệ thuật và đặc sắc địa phương của hai nước, cũng thể hiện cội nguồn tương thông giữa hai nước. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiên nói:

    "Việt Nam và Trung Quốc có rất nhiều nét tương đồng về văn hóa, qua những bức tranh này có thể thấy được văn hóa hai nước có nhiều nét tương đồng. Đây là cuộc triển lãm có rất nhiều ý nghĩa, trong đó có ý nghĩa bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống. Nhất là những bức tranh Tết, từ ngàn xưa, tranh Tết có rất nhiều ý nghĩa đối với từng gia đình, nhất là vào lúc Tết đến xuân về. Văn hóa là sản phẩm quan trọng nhất của du lịch giữa hai nước. Chúng tôi rất coi trọng hợp tác về văn hóa. Việc triển lãm tranh Tết Việt Nam và Trung Quốc lần này nhằm mục đích để nhân dân hai nước hiểu nhau hơn, đặc biệt là phát huy sự tương đồng về văn hóa giữa hai nước, qua đó thu hút khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam ngày càng đông hơn".

    Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện còn cho biết ông hết sức quan tâm Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc – ASEAN do Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc phối hợp các cơ quan truyền thông Trung Quốc và 10 nước ASEAN tổ chức hàng năm, đây là một thương hiệu giao lưu văn hóa âm nhạc xuyên quốc gia, ông hoan nghênh cao độ hoạt động này. Bộ trưởng Nguyễn ngọc Thiện nói:

    "Chúng tôi rất hoan nghênh những chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật như Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị, lần nào cũng phát hiện ra những ca sĩ tài năng trong các chương trình vừa rồi. Chúng tôi mong tiếp tục thúc đẩy thêm các mối quan hệ văn hóa, đặc biệt là trên lĩnh vực nghệ thuật. Trong các hoạt động giao lưu văn hóa, hoạt động văn hóa nghệ thuật là một trong những hoạt động văn hóa có thể gắn kết nhân dân hai nước nói chung, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước nói riêng ngày càng hiểu biết nhau hơn".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>