• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cuộc đàm phán cấp cao diễn ra suôn sẻ, cất bước đi đầu tiên theo hướng tan băng quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc

    2018-01-10 11:55:03     cri
    Sáng ngày 9/1, phái đoàn cấp cao của Triều Tiên và Hàn Quốc đã tổ chức đàm phán như dự định tại "Nhà Hòa bình" nằm về phía Hàn Quốc tại Pan-môn-chơn. Hai bên đã đạt được nhất trí về việc Triều Tiên tham gia Thế vận hội mùa Đông Piêng Chang, triển khai đàm phán mang tính thăm dò về các vấn đề cải thiện hơn nữa quan hệ hai miền Bắc-Nam như tổ chức hoạt động đoàn tụ các gia đình bị ly tán, tổ chức đàm phán giữa các cơ quan quân sự, v.v.

    Trong đàm phán, Triều Tiên cho biết sẽ cử một phái đoàn gồm đoàn cấp cao, Ủy ban Ô-lim-pích quốc gia, các vận động viên, những người cổ vũ, các nghệ sĩ, những người tham quan, đội Tai-cun-đô và các nhà báo tham dự Thế vận hội mùa Đông Piêng Chang. Hàn Quốc còn đề nghị, các vận động viên Triều Tiên và Hàn Quốc cùng nhau diễu hành dưới một lá cờ chung tại Lễ Khai mạc Thế vận hội mùa Đông. Trước đó, Triều Tiên và Hàn Quốc từng 9 lần cùng nhau diễu hành dưới một lá cờ chung tại các giải lớn quốc tế trong thời gian từ Thế vận hội Xít-ni năm 2000 đến Thến vận hội mùa Đông châu Á Trường Xuân năm 2007.

    Hiện nay xem ra, đàm phán xoay quanh các nội dung về Thế vận hội mùa Đông giữa Triều Tiên và Hàn Quốc tiến triển thuận lợi. Hai bên tiếp tới đây có thể triển khai tham vấn về các chi tiết của phái đoàn Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa Đông.

    Cùng ngày, trước khi đến Pan-môn-chơn, Trưởng đoàn Hàn Quốc, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyun cho biết, Hàn Quốc sẽ nỗ lực khiến Thế vận hội mùa Đông và Thế vận hội người khuyết tật mùa Đông Piêng Chang trở thành "Ngày hội hòa bình", khiến nó trở thành bước đi đầu tiên cải thiện quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc.

    Trưởng đoàn Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Thống nhất hòa bình tổ quốc Triều Tiên Lee Song Geon cho biết, nhân dân có nguyện vọng rất mạnh mẽ về đối thoại và cải thiện quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc, chính nguyện vọng này của nhân dân đã tạo nên cuộc đàm phán lần này.

    Ngoài vấn đề Thế vận hội mùa Đông ra, hai bên Triều Tíên và Hàn Quốc lần này còn đã tiến hành tham vấn mang tính thăm dò về các vấn đề khác giúp cải thiện quan hệ, hai bên có một số khác biệt về điểm quan tâm. Triều Tiên trong đàm phán đề nghị tổ chức các hoạt động đoàn tụ các gia đình bị ly tán vào dịp Tết tháng 2, và kiến nghị tổ chức đàm phán Hội chữ thập đỏ về việc này. Còn Hàn Quốc thì đề nghị tổ chức đàm phán giữa cơ quan quân sự, phòng ngừa ngẫu nhiên xảy ra xung đột. Hàn Quốc chủ trương hai bên tiến hành hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, chấm dứt hành động gia tăng căng thẳng trên bán đảo, nhấn mạnh sự cần thiết của việc sớm nối lại cuộc đối thoại phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Còn đại diện phía Triều Tiên lại không có phản ứng đặc biệt gì về vấn đề này, cũng chưa đề cập phi hạt nhân hóa trong đàm phán. Các nhà phân tích cho rằng, điều này chứng tỏ có sự "chênh lệch nhiệt độ" nhất định giữa Triều Tiên và Hàn Quốc trên vấn đề làm dịu quan hệ hai miền Bắc-Nam và thục đẩy phi hạt nhân hóa trên bán đảo.

    Các nhà phân tích cho rằng, về việc Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa Đông Piêng Chang, nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc đều đã bày tỏ thái độ tích cực, không tồn tại bất đồng lớn, đạt tới nhất trí về việc này khá dễ dàng. Nhưng trên vấn đề cải thiện hơn nữa quan hệ, tuy hai bên đều đã bày tỏ nguyện vọng, nhưng vẫn có bất đồng về yêu cầu cụ thể. Sự khác biệt về lập trường này cần cần phải được giải quyết dần thông qua tiếp xúc sau này.

    Nhìn cề lâu dài, sự phát triển quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc còn sẽ bị chế ước bởi Mỹ. Nếu Hàn-Mỹ lại tổ chức cuộc tập trận chung quy mô sau Thế vận hội mùa Đông Piêng Chang, chắc chắn sẽ lại kích thích Triều Tiên, lại dội gáo mước lạnh lên quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc xuất hiện dấu hiệu tích cực.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>