• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến Tổng thống Pháp Ma-crông: Quan hệ Trung-Pháp có thể làm nên việc lớn trong thời đại mới

    2018-01-09 11:23:48     cri

    Ngày 8/1, tại Nhà khách Chính phủ ở Điếu Ngư Đài, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội kiến Tổng thống Pháp Ma-crông đến thăm cấp Nhà nước Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, chúng ta phải tiếp tục thể theo tinh thần chịu trách nhiệm với lịch sử, kiên trì đi con đường đúng đắn, tiến theo tương lai tốt đẹp hơn của quan hệ Trung-Pháp.

    Điếu Ngư Đài trong mùa đông nằm trong ánh nắng chiều, thanh nhã tươi đẹp, rất đỗi yên lặng. Nhà lãnh đạo hai nước đã đi sâu trao đổi trong bầu không khí thân mật và hữu nghị. Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, Trung-Pháp đều là nước có lịch sử-văn hóa rực rỡ. Mở đầu năm mới, ngài Tổng thống Ma-crông lần đầu tiên đi thăm châu Á đã đến Trung Quốc, đã cho thấy sự coi trọng cao của ngài đối với quan hệ Trung-Pháp.

    "Tôi cũng thường nghĩ đến Chủ tịch Mao Trạch Đông và tướng Đờ Gôn, năm 1964, với tầm nhìn xa thấy rộng phi thường, là các nhà chính trị vĩ đại, họ đã từ bỏ những thành kiến của trò chơi Chiến tranh lạnh lúc đó, thúc đẩy Trung-Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao, khiến Pháp trở thành nước phương Tây thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc sớm nhất. Điều này không những đã ảnh hưởng tới bố cục lịch sử thế giới lúc đó, mà cho đến bây giờ chúng ta vẫn còn có thể cảm nhận được những ảnh hưởng của các ý nghĩa do việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước mang lại. Ngày nay, thế giới đang tiếp tục có những thay đổi sâu sắc, và chúng ta đã gặp nhau trong lúc này, tôi tin rằng, chúng ta đều có nguyện vọng này, tức là cùng thúc đẩy quan hệ Trung-Pháp có thể tiếp tục gắn bó trong thời đại mới, tăng cường sự hợp tác này, chúng ta cũng sẵn sàng làm nhà lãnh đạo hai nước chịu trách nhiệm với lịch sử, lựa chọn con đường đúng đắn, không ngừng thúc đẩy quan hệ hai nước tiến theo tương lai tốt đẹp hơn."

    Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục cùng Pháp gắn bó sự hợp tác mọi lĩnh vực, tăng cường hợp tác trong khung "Một vành đai, một con đường" theo nguyên tắc hợp tác cùng thắng. Trung Quốc coi trọng việc cùng Pháp gắn bó sự tiếp xúc và hợp tác trong các vấn đề quốc tế quan trọng, cùng nỗ lực thúc đẩy sự ổn định và phồn thịnh của thế giới. Quan hệ Trung Pháp có thể làm nên việc lớn trong thời đại mới.

    Tổng thống Pháp Ma-crông cho biết, rất vui mừng lần đầu tiên đến thăm cấp Nhà nước Trung Quốc. Tình hữu nghị Pháp-Trung có lịch sử lâu đời. Tôi sẵn sàng thông qua chuyến thăm lần này, cùng Chủ tịch Tập Cận Bình trao đổi ý kiến về quan hệ song phương và vấn đề quốc tế quan trọng, tăng cường sự tin cậy giữa hai nước, tăng cường quan hệ Pháp-Trung, quan hệ Liên minh châu Âu-Trung Quốc. Sáng kiến "Một vành đai, một con đường" rất quan trọng, Pháp sẵn sàng tích cực tham gia. Pháp cũng sẵn sàng cùng Trung Quốc đưa ra đóng góp cho những thách thức chung mà cộng đồng quốc tế phải cùng đối mặt như ứng phó với biến đổi khí hậu, v.v, tôi tin rằng, dưới sự nỗ lực chung của hai bên, chuyến thăm này sẽ trở thành cột mốc mới trong quan hệ Pháp-Trung.

    "Đây là chuyến thăm châu Á đầu tiên của tôi, tôi cho rằng sau Đại hội Đảng lần thứ 19 vừa tổ chức của Trung Quốc cùng cuộc bầu cử Tổng thống Pháp tổ chức vào tháng 5 năm ngoái, chuyến thăm Trung Quốc lần này của tôi sẽ trở thành một cột mốc mới trong quan hệ song phương chúng ta cũng như trong lĩnh vực phạm vi rộng lớn hơn. Tôi mong thông qua chuyến thăm lần này để tăng cường sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước chúng ta, mong trong nhiệm kỳ 5 năm này của tôi, tiếp tục xây dựng quan hệ Pháp-Trung và quan hệ Liên minh châu Âu-Trung Quốc, cùng đưa ra đóng góp cho những thách thức chung mà cộng đồng quốc tế phải đối mặt như ứng phó với biến đổi khí hậu, v.v.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>