• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cựu Cố vấn Tổng thống Mi-an-ma ca ngợi Cơ chế Hợp tác Lan Thương – Mê Công hiệu quả cao – tràn đầy niềm tin đối với triển vọng hợp tác

    2018-01-08 12:53:33     CRIonline

    Hội nghị Cấp cao Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công lần thứ hai sẽ diễn ra tại Phnôm Pênh, Thủ đô Cam-pu-chia từ ngày 10/1. Mới đây, Cựu Cố vấn Tổng thống, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và các vấn đề quốc tế Mi-an-ma U Kô Kô Lai (U Ko Ko Hlaing) đã trả lời phỏng vấn riêng của phóng viên Đài chúng tôi, ông ca ngợi Cơ chế Hợp tác Lan Thương – Mê Công hiệu quả hơn so với các cơ chế tương tự khác, tràn đầy niềm tin đối với triển vọng hợp tác.

    Tại Hội nghị Cấp cao Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công lần thứ hai diễn ra tháng 3/2016, Trung Quốc đề xuất sẵn sàng cung cấp tín dụng ưu đãi 10 tỷ Nhân dân tệ và các khoản vay tín dụng 10 tỷ đô-la Mỹ để ủng hộ các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và hợp tác năng lượng sản xuất tại khu vực Lan Thương – Mê Công, đồng thời quyết định thành lập Quỹ Chuyên môn Hợp tác Lan Thương – Mê Công, cam kết cung cấp 300 triệu đô-la Mỹ hỗ trợ cho các dự án hợp tác vừa và nhỏ do 6 nước thành viên đề xuất trong 5 năm tới.

    Cựu Cố vấn Tổng thống, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và các vấn đề quốc tế Mi-an-ma U Kô Kô Lai cho biết ấn tượng sâu sắc về hiệu suất của cơ chế hợp tác tiểu vùng này.

    "Cơ chế này đã giành được rất nhiều thành tựu trong 2 năm ngắn ngủi, các nước thành viên đều đã thành lập và bắt đầu vận hành ban thư ký cơ chế hợp tác này. Ngoài ra, theo tôi được biết, khoảng 80 dự án thu hoạch sớm đã bắt đầu được thực thi. So với các cơ chế hợp tác khu vực khác, cho dù các nước, chẳng hạn như Nhật Bản và Mỹ cũng từng khởi xướng các dự án hợp tác tiểu vùng sông Mê Công, nhưng Hợp tác Lan Thương – Mê Công được thúc đẩy rất nhanh. Trong khi Hợp tác kinh tế tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (GMS) – cơ chế trong nội khối ASEAN, chúng tôi cũng có rất nhiều chương trình, chẳng hạn như chương trình phát triển cơ sở hạ tầng ASEAN, mạng lưới đường sắt ASEAN, lưới điện ASEAN, các dự án đều đang trong ấp ủ. Bởi vì, nói một cách thẳng thắn rằng, chúng tôi cần càng nguồn lực, như nguồn vốn, kỹ thuật và nguồn nhân lực, không có sự hỗ trợ của các nước hữu nghị, đặc biệt là Trung Quốc, chúng tôi không thể hoàn thành các dự án này".

    Vài hôm trước, tại Viêng Chăn, đại diện Chính phủ Trung Quốc và Lào đã ký thỏa thuận thông qua 13 dự án do Quỹ Hợp tác Lan Thương – Mê Công tài trợ, đây là Quỹ Hợp tác Lan Thương – Mê Công một lần nữa cung cấp sự hỗ trợ cho phát triển kinh tế-xã hội của các nước thành viên tiếp sau ký 16 dự án đợt đầu của Cam-pu-chia tháng 12 năm ngoái.

    Ông U Kô Kô Lai cho biết, thành quả mới nhất của Hợp tác Lan Thương – Mê Công cho thấy, các nước thành viên khác đã được hưởng lợi rất nhiều từ hợp tác với Trung Quốc.

    "Chẳng hạn như Lào, GDP bình đầu đầu người của Lào tăng trưởng rất nhanh, điều này được lợi từ dự án kết nối khu vực như đường sắt Trung – Lào".

    Có bình luận cho rằng, "Trung Quốc có ý kiểm soát và chi phối các nước xung quanh", ông U Kô Kô Lai không đồng thuận với cách nói này. Ông nói:

    "Khi làm ăn, điều mà bạn cần là đối tác, bạn bè, chứ không phải là kẻ địch. Nếu bạn muốn chi phối các nước nhỏ thì bạn sẽ trở thành kẻ địch của các nước nhỏ. Theo tôi, Trung Quốc đã lựa chọn cách làm đúng đắn, kết bạn chứ không phải gây thù".

    Mặc dù có người nghi ngờ một số dự án liệu có thể thực hiện theo đúng thời hạn hay không, nhưng ông U Kô Kô Lai lại bày tỏ niềm tin đối với triển vọng Cơ chế Hợp tác Lan Thương – Mê Công.

    "Bởi vì có nguyện vọng chính trị, đặc biệt là Trung Quốc có nguyện vọng chính trị mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của khu vực và các nước láng giềng. Ngoài ra, các nước ASEAN liên quan cũng có nguyện vọng như vậy. Tôi cho rằng, trong tương lai không xa, xu thế phát triển của Cơ chế Hợp tác Lan Thương – Mê Công sẽ tăng trưởng, vững bước tiến lên".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>