![]() |
|
![]() |
![]() |
Cùng ngày, Hội nghị Giám đốc Sở Lâm nghiệp toàn quốc diễn ra tại An Cát, tỉnh Chiết Giang. Cục trưởng Cục Lâm nghiệp nhà nước Trung Quốc Trương Kiến Long cho biết, năm 2017, giá trị tổng sản phẩm ngành lâm nghiệp cả nước lên tới 7000 tỷ nhân dân tệ, kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu sản phẩm lâm nghiệp lên tới 150 tỷ USD, tiếp tục duy trì vị thế nước lớn nhất về sản xuất và thương mại sản phẩm lâm nghiệp:
"5 năm qua, cả nước hoàn thành trồng rừng hơn 33 triệu ha, tỷ lệ che phủ rừng lên tới 21,66%, trở thành nước tăng trưởng tài nguyên rừng nhiều nhất toàn cầu trong cùng kỳ".
Bên cạnh đó, ông Trương Kiến Long cũng nêu rõ, trình độ phát triển lâm nghiệp của Trung Quốc lạc hậu, tổng lượng tài nguyên sinh thái thiếu hụt, đã trở thành nguyên nhân quan trọng khiến hệ thống sinh thái Trung Quốc yếu ớt, thiếu hụt sản phẩm sinh thái.
Do vậy, Cục Lâm nghiệp nhà nước Trung Quốc đề xuất mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới. Phấn đấu đến năm 2020, trình độ hiện đại hóa lâm nghiệp được nâng cao rõ rệt, môi trường sinh thái nhìn chung được cải thiện, tấm bình phong sinh thái cơ bản hình thành. Phấn đấu đến năm 2035, thực hiện hiện đại hóa lâm nghiệp bước đầu, tình hình sinh thái có chuyển biến tốt mang tính căn bản, thực hiện cơ bản mục tiêu Trung Quốc tươi đẹp. Phấn đấu đến giữa thế kỷ này, thực hiện toàn diện hiện đại hóa lâm nghiệp, bước vào hàng ngũ các nước phát triển về lâm nghiệp, văn minh sinh thái được nâng cao toàn diện, thực hiện chung sống hài hòa giữa con người với thiên nhiên.
Cục trưởng Trương Kiến Long nêu rõ, thúc đẩy xây dựng hiện đại hóa lâm nghiệp cần phải đặt bảo vệ, khôi phục sinh thái lên vị trí số một, kiên trì phương châm ưu tiên bảo tồn, phục hồi tự nhiên làm chính, để rừng, sông, hồ ao được nghỉ ngơi, sinh xôi nảy nở đầy đủ.
"Cần phải thực hiện cơ chế bảo tồn sinh thái nghiêm ngặt nhất, nắm chặt giới hạn đỏ bảo tồn sinh thái đã hoạch định, tấn công nghiêm ngặt hành vi phá hoại sinh thái tự nhiên".
Ông Trương Kiến Long cho biết, Trung Quốc sẽ thúc đẩy thực thi chiến lược chấn hưng làng xã, khởi động hành động xanh hóa đất đai quy mô, đẩy nhanh thực thi công trình quan trọng bảo tồn phục hồi sinh thái. Sẽ ra sức thúc đẩy thí điểm thể chế công viên quốc gia hổ Đông Bắc, gấu mèo và Kỷ Liên Sơn.. Nâng cao năng lực sản xuất sản phẩm lâm nghiệp, phấn đấu khiến giá trị tổng sản phẩm lâm nghiệp cả nước lên tới 7500 tỷ Nhân dân tệ, kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu lên tới 160 tỷ USD. Được biết, Trung Quốc còn tích cực tham gia quản trị sinh thái toàn cầu, đóng góp trí tuệ Trung Quốc và phương án Trung Quốc. Trung Quốc cả thảy đã ký 40 thoả thuận hợp tác lâm nghiệp với 33 nước, xây dựng nhiều cơ chế hợp tác song phương như Trung Quốc-Trung-Đông Âu, Trung Quốc-ASEAN, Đại Trung Á v.v, tập huấn cho 3000 lượt nhân viên lâm nghiệp của 106 nước đang phát triển. Cùng 7 nước khởi động hợp tác nghiên cứu gấu mèo, sức ảnh hưởng của gấu mèo trong ngoại giao nhà nước được nâng cao vững chắc. Trung Quốc tích cực tham gia tấn công giao dịch trái phép các chế phẩm động thực vật hoang dã như ngà voi v.v, đã đóng góp sức mạnh của Trung Quốc cho an ninh sinh thái toàn cầu.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |