• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhà lãnh đạo Trung Quốc sắp mở ra chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trong năm mới, giúp Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công tiến vào giai đoạn trưởng thành

    2018-01-05 10:06:04     cri
    Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 10/1 sẽ đi Nông-pênh, Cam-pu-chia tham dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công lần thứ 2 và thăm chính thức Cam-pu-chia. Ngày 4/1, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu cho biết, hội nghị lần này là một lần hội nghị quan trọng diễn ra trong thời kỳ quá độ từ "giai đoạn vun đắp" sang "giai đoạn trưởng thành" của Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công, các bên tham gia hội nghị sẽ đưa ra một loạt sáng kiến, chủ trương về Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công giai đoạn tới, tiếp thêm động năng mới cho sự phát triển của cơ chế hợp tác trong tương lai.

    Cơ chế Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công là cơ chế hợp tác tiểu vùng mới đầu tiên cùng thương thảo, cùng xây dựng, cùng chia sẻ giữa 6 nước trong lưu vực. Từ ngày khởi động Hội nghị Cấp cao lần thứ nhất vào tháng 3 năm 2016 đến nay, trong thời gian chưa đến hai năm, đã xác lập "khung hợp tác 3+5" lấy an ninh chính trị, kinh tế và phát triển bền vững, xã hội và nhân văn làm ba trụ cột hợp tác chính và ưu tiên triển khai hợp tác trong năm lĩnh vực là kết nối, hợp tác năng lực sản xuất, hợp tác kinh tế xuyên biên giới, hợp tác tài nguyên nước, nông nghiệp và giảm nghèo, tạo dựng mô hình hợp tác thiết thực hiệu quả cao, lấy dự án làm chính và ưu tiên dân sinh, thành quả thu hoạch sớm của 45 dự án không ngừng thu được tiến triển thực chất. Thứ trưởng Khổng Huyễn Hựu cho biết:

    "Chúng ta sẽ điểm lại những tiến triển giành được của Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công, tổng kết kinh nghiệm hợp tác, giới thiệu ý tưởng cơ bản phát triển bước tiếp theo, đồng thời công bố một số sáng kiến hợp tác và biện pháp cụ thể quan trọng trong các lĩnh vực tài nguyên nước, năng lực sản xuất, nông nghiệp, đào tạo, y tế chăm sóc sức khỏe, để sâu sắc hơn nữa sự hợp tác thiết thực sông Lan Thương-Mê Công, mang lại lợi ích cho đông đảo nhân dân trong lưu vực."

    Được biết, hội nghị lần này sẽ ra hai văn kiện hợp tác là "Kế hoạch hành động 5 năm Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công" và "Tuyên bố Nông-pênh Hội nghị Cấp cao Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công lần thứ hai", công bố danh mục dự án đợt hai và báo cáo nhóm công tác liên hợp 6 lĩnh vực ưu tiên của Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công. Thứ trưởng Khổng Huyền Hựu cho biết, Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công thể theo quan điểm mở cửa bao trùm, sẵn sàng bổ sung và thúc đẩy lẫn nhau với các cơ chế tiểu vùng khác trong khu vực, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng của tiểu vùng.

    Chuyến thăm chính thức Cam-pu-chia là chương trình nghị sự song phương quan trọng trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng Lý Khắc Cường. Năm nay là kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Cam-pu-chia. Thứ trưởng Khổng Huyễn Hựu cho biết, hiện nay quan hệ hai nước đang ở vào giai đoạn mới phát triển toàn diện, ổn định, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Lý Khắc Cường có ý nghĩa đặc biệt đối với việc củng cố tình hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Cam-pu-chia.

    "Trong chuyến thăm, Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ hội kiến Quốc vương Xi-ha-mô-ni, hội đàm với Thủ tướng Hun Xen, nhà lãnh đạo hai nước sẽ đi sâu trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, đưa ra quy hoạch và triển khai cho phát triển bước tới của quan hệ Trung Quốc-Cam-pu-chia. Hai bên có triển vọng đạt được nhận thức chung quan trọng mới về tăng nhanh kết nối chiến lược phát triển, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ, nông nghiệp, du lịch, v.v, đồng thời ký văn kiện hợp tác về các mặt khoa học công nghệ, nông nghiệp, lâm nghiệp và cơ sở hạ tầng.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>