Ngày 1/1, nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Châng Un trong Thông điệp năm mới cho biết, Thế vận hội mùa Đông sắp diễn ra tại Hàn Quốc sẽ là một cơ hội tốt để thể hiện vị thế dân tộc, Triều Tiên chân thành mong Thế vận hội mùa Đông lần này tổ chức thành công. Triều Tiên có ý định áp dụng mọi biện pháp cần thiết kể cả cử đoàn thể thao, nhà chức trách Nam-Bắc có thể tổ chức đàm phán khẩn cấp về vấn đề này.
Để đáp lại, Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In ngày 2/1, tại hội nghị Hội đồng Nhà nước đầu tiên trong năm mới đã yêu cầu các cơ quan Chính phủ nhanh chóng xây dựng phương án, tạo điều kiện để Triều Tiên tham gia Thế vận hội mùa Đông Piêng Chang. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-Gyon sau đó đề xuất với phía Triều Tiên, tổ chức cuộc đàm phán cấp cao Hàn Quốc-Triều Tiên tại Pan-Môn-chơn vào ngày 9/1, thảo luận về việc Triều Tiên tham gia Thế vận hội mùa Đông, v.v. Nếu cuộc đàm phán cấp cao lần này có thể diễn ra, sẽ là cuộc đàm phán cấp Thứ trưởng đầu tiên giữa Hàn Quốc và Triều Tiên kể từ tháng 12 năm 2015 đến nay.
Các nhà phân tích chỉ rõ, bài phát biểu của ông Kim Châng Un đã biểu hiện thái độ của Triều Tiên có ý định cùng Hàn Quốc nối lại cuộc tiếp xúc Nam-Bắc, làm dịu căng thẳng trên bán đảo vì lợi ích dân tộc chung. Hàn Quốc cũng đã nhanh chóng đưa ra sự đáp lại tích cực về vấn đề này. Nếu không có tình hình bất ngờ lớn, khả năng Triều Tiên tham gia Thế vận hội mùa Đông là rất lớn. Điều này có nghĩa là quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc đón tới sự vãn hồi, tình hình căng thẳng trên bán đảo có thể dịu lại, Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ có thêm không gian vận động trên vấn đề Triều Tiên.
Quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc đã trải qua nhiều thăng trầm trong hơn mười năm qua. Hai bên từng hai lần tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh vào năm 2000 và 2007 và đã hai lần ký Tuyên bố chung về thực hiện thống nhất dân tộc và triển khai hợp tác mọi lĩnh vực, nhưng sau khi lên nắm quyền vào năm 2013 Chính phủ Pắc Gưn Hi dần chuyển sang giữ thái độ cứng rắn với Triều Tiên, quan hệ hai bên bắt đầu xấu đi. Năm 2016, cùng với việc Hàn Quốc đơn phương đóng cửa khu công nghiệp Kaesong, sự tiếp xúc giữa hai bên hoàn toàn gián đoạn, quan hệ sau đó rơi xuống đáy vực.
Sau khi Tổng thống Mun Chê In lên nắm quyền, đã áp dụng chính sách vừa gây sức ép vừa đối thoại với Triều Tiên, dốc sức cho việc cải thiện quan hệ Bắc-Nam ở vào tình trạng bế tắc.
Các chuyên gia chỉ rõ, nếu Triều Tiên có thể cử đoàn thể thao tham gia Thế vận hội mùa Đông, sẽ có lợi cho làm dịu quan hệ căng thẳng quân sự trên bán đảo và mang lại bước ngoặt cho giải pháp hòa bình về vấn đề hạt nhân trên bán đảo. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các yếu tố quyết định quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc rất phức tạp, chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa vẫn đang diễn ra của Triều Tiên cũng như các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ chưa hề dừng lại là những yếu tố quan trọng cản trở hòa bình trên bán đảo, tình hình bán đảo trong tương lai sẽ diễn biến ra sao còn đợi tiếp tục quan sát thêm.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |