Hiện nay, Chính phủ Nhật đang gây áp lực với phía Hàn Quốc, yêu cầu Hàn Quốc thực hiện thỏa thuận về "Phụ nữ mua vui". Các nhà phân tích cho rằng, Chính phủ Hàn Quốc có thể yêu cầu đàm phán lại hoặc sửa đổi thỏa thuận. Tranh cãi về vấn đề "Phụ nữ mua vui" giữa Hàn-Nhật rất khó giải quyết trong thời gian ngắn, có thể sẽ ảnh hưởng đến quan hệ song phương.
Thỏa thuận về "Phụ nữ mua vui" Hàn-Nhật kể từ ngày được ký đã luôn bị người dân Hàn Quốc phê phán, không ít người cho rằng thỏa thuận này đã hoàn toàn chấp nhận lập trường của Nhật trên nhiều vấn đề nguyên tắc quan trọng, kêu gọi sửa đổi các điều khoản liên quan hoặc thẳng thừng hủy bỏ thỏa thuận. Sau khi ông Mun Chê In nhậm chức Tổng thống, phía Hàn Quốc nhiều lần bày tỏ bất bình về thỏa thuận nay. Tháng 7 năm nay, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, một nhóm công tác gồm 9 người sẽ thẩm tra lại thỏa thuận về "Phụ nữ mua vui", kết quả thẩm tra sẽ là căn cứ để Chính phủ Mun Chê In quyết định có hủy bỏ thỏa thuận hay không.
Ngày 27/12, Nhóm công tác thẩm tra thỏa thuận về "Phụ nữ mua vui" Hàn-Nhật của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã công bố báo cáo điều tra dài 31 trang. Báo cáo cho biết, thỏa thuận về "Phụ nữ mua vui" Hàn-Nhật được ký "hỏa tốc" giữa Chính phủ Pắc Gưn Hi và Nhật trên thực tế là "thỏa thuận hai mặt", có nội dung không công khai.
Báo cáo điều tra trong phần kết luận chỉ rõ, trong quá trình đàm phán vấn đề "Phụ nữ mua vui" chưa thể lắng nghe đầy đủ ý kiến của nạn nhân, mà đã ký thỏa thuận chủ yếu với lập trường của Chính phủ. Vấn đề lịch sử như "Phụ nữ mua vui", v.v khó có thể giải quyết ổn thỏa chỉ thông qua đàm phán ngoại giao hoặc chính trị, cần đồng thời thúc đẩy giải quyết lâu dài bằng cách mở rộng nhận thức, giáo dục thế hệ tiếp theo, v.v.
Báo cáo điều tra một khi được công bố đã lập tức trở thành tiêu điểm quan tâm của dư luận hai nước Hàn-Nhật. Dư luận và giới chính trị Hàn Quốc phê phán thỏa thuận này là "sự sỉ nhục trong lịch sử hiện đại Hàn Quốc" và "thảm kịch ngoại giao" của Hàn Quốc. Còn phía Nhật thì yêu cầu Hàn Quốc thực hiện thỏa thuận này, cho biết "quyết không thể chấp nhận" cách làm hủy bỏ hoặc sửa đổi thỏa thuận.
Ngoại trưởng Nhật Ta-rô Cô-nô ngày 27/12 cho biết, báo cáo điều tra của Hàn Quốc đã đơn phương công khai các nội dung với tiền đề là không công khai, khiến người ta rất đáng tiếc. Ông hối thúc Hàn Quốc tôn trọng thỏa thuận đạt được giữa Chính phủ hai nước, cho biết nếu Hàn Quốc không thực hiện thỏa thuận với cái cớ "Chính quyền trước đây", thì hai nước sẽ rất khó đạt được sự đồng thuận về bất cứ điều gì trong tương lai.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng, vấn đề "Phụ nữ mua vui" vẫn là một trở ngại đặt ra trước mặt Hàn-Nhật. Chính phủ Mun Chê In có lập trường rất rõ ràng trên vấn đề "Phụ nữ mua vui", có thể sẽ yêu cầu đàm phán lại hoặc sửa đổi thỏa thuận, nhưng cũng không mong ảnh hưởng đến quan hệ Hàn-Nhật bởi vấn đề "Phụ nữ mua vui".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |