• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao 3 nước Trung Quốc – Áp-ga-ni-xtan – Pa-ki-xtan lần thứ nhất đạt được nhiều nhận thức chung về tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác chống khủng bố

    2017-12-27 14:29:51     cri
    Ngày 26/12, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao 3 nước Trung Quốc – Áp-ga-ni-xtan – Pa-ki-xtan lần thứ nhất diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Tại hội nghị lần này, Bộ trưởng Ngoại giao ba nước đã tiến hành đối thoại, giao lưu và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng xoay quanh ba chương trình nghị sự "Tin cậy về chính trị và hóa giải", "Phát triển hợp tác và kết nối", "Hợp tác an ninh và chống khủng bố". Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Trung Quốc sẽ phát huy vai trò mang tính xây dựng cho việc cải thiện quan hệ Áp-ga-ni-xtan – Pa-ki-xtan trong phạm vi khả năng của mình thông qua cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ba nước Trung Quốc – Áp-ga-ni-xtan – Pa-ki-xtan và các cơ chế khác.

    Tháng 6 năm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tiến hành chuyến thăm con thoi hai nước Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan, ba bên đồng thuận xây dựng cơ chế hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ba nước Trung Quốc – Áp-ga-ni-xtan – Pa-ki-xtan, tạo mặt bằng thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa ba bên. Sáng 26/12, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ba nước lần thứ nhất đã diễn ra trong hơn 3 tiếng đồng hồ, sau hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao 3 nước đã tổ chức buổi họp báo chung giới thiệu thành quả của hội nghị. Bộ trưởng Vương Nghị nói:

    "Hai bên Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan đồng ý nhanh chóng cải thiện quan hệ song phương, thực hiện cùng tồn tại hòa bình. Hai bên nhất trí cho biết quyết không cho phép bất cứ người nào, thế lực nào lợi dụng lãnh thổ của mình tiến hành các hoạt động phản đối và phá hoại bên đối phương. Hai bên đồng ý giải quyết và kiểm soát tốt các bất đồng hiện nay thông qua triển khai đối thoại toàn diện. Pa-ki-xtan đã đề xuất kế hoạch hành động tăng cường đoàn kết, một kế hoạch quan trọng nhằm cải thiện quan hệ, sẵn sàng thành lập 5 nhóm công tác chung song phương về chính trị, kinh tế, quân sự, tình báo và người tị nạn trong khuôn khổ kế hoạch này, thảo luận cụ thể các mối quan tâm của nhau, tìm kiếm giải pháp cho vấn đề. Bộ trưởng Ngoại giao Áp-ga-ni-xtan đã hưởng ứng toàn diện kế hoạch này, cho biết Áp-ga-ni-xtan chấp thuận kế hoạch hành động này. Đây là tiến triển quan trọng đạt được tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ba nước lần này".

    Tại hội nghị lần này, ba bên còn đạt được nhận thức chung về đẩy nhanh tiến trình hóa giải chính trị trong nước Áp-ga-ni-xtan, tái khẳng định dốc sức thúc đẩy tiến trình hóa giải Áp-ga-ni-xtan "do người Áp-ga-ni-xtan chủ đạo, người Áp-ga-ni-xtan sở hữu", kêu gọi tổ chức Ta-li-ban Áp-ga-ni-xtan sớm tham gia vào tiến trình này. Chính phủ Áp-ga-ni-xtan cho biết sẽ nhanh chóng đề xuất phương án hóa giải có sức hấp dẫn hơn, hai nước Trung Quốc và Pa-ki-xtan hoan nghênh việc này và cho biết sẵn sàng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi.

    Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan đều ca ngợi cao độ những nỗ lực của Trung Quốc hỗ trợ sự phát triển của Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan cũng như thúc đẩy ổn định khu vực, hoan nghênh việc Trung Quốc đề nghị tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ba nước lần này.

    Tại hội nghị lần này, ba bên còn đạt được nhận thức chung về chống khủng bố, cho biết sẽ tiếp tục tăng cường điều phối và hợp tác trong việc chống khủng bố, tấn công mọi tổ chức khủng bố và phần tử khủng bố một cách không phân biệt. Bộ trưởng Ngoại giao Áp-ga-ni-xtan Xa-la-hu-đin Ra-ba-ni (Salahuddin Rabbani) nói: 

    "Hiện nay, mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố ngày càng gia tăng, chúng ta cần phải xoay chuyển xu thế này, cần phải triển khai hợp tác và điều phối toàn diện, thiết thực và chân thành giữa các nước trong khu vực nói riêng và giữa các nước trên thế giới nói chung".

    Tại hội nghị, hai nước Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan còn tái khẳng định ủng hộ sáng kiến cùng xây dựng "Một vành đai, một con đường" do Trung Quốc đề xuất, sẵn sàng kết nối chiến lược phát triển của nước mình với xây dựng "Một vành đai, một con đường", đồng thời tích cực thảo luận hợp tác ba bên trong khuôn khổ "Một vành đai, một con đường".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>