• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc thúc đẩy xóa đói giảm nghèo bằng xây dựng đường giao thông, sang năm sẽ xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp 200.000 km đường giao thông nông thôn

    2017-12-27 09:33:05     cri
    Những năm qua, Trung Quốc tích cực phát huy vai trò chỉ đạo của xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông trong việc thoát nghèo làm giàu, đã giành được hiệu quả nổi bật về mặt xây dựng, quản lý, bảo trì và vận hành khai thác đường giao thông nông thôn. Tính đến cuối năm ngoái, tổng chiều dài đường giao thông nông thôn của Trung Quốc đã đạt 3 triệu 9.600 km, sang năm còn sẽ xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp 200.000 km đường giao thông nông thôn.

    Tại huyện Tả Quyền, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, một đường giao thông nông thôn đi từ xã Dương Giác đến Thập Tự Lĩnh đang được thi công. Con đường này đi tới hơn 3.000 nhân khẩu của bảy thôn làng ở xung quanh. Bí thư Đảng ủy xã Dương Giác, huyện Tả Quyền Thân Kế Hồng cho biết, 100 héc-ta cây thuốc Liên Kiều (Forsythia Suspensa Vahl) nằm hai bên đường giao thông, sang năm sẽ trở thành ngành công nghiệp làm giàu của dân làng bởi chính thức thông xe đường giao thông.

    "Sau khi làm xong con đường này, hái Liên Kiều có thể chở ra bên ngoài. Thực sự có thể biến nguồn tài nguyên trên núi trở thành nguồn thu nhập của người dân."

    Những năm qua, huyện Tả Quyền đã khởi động việc xây dựng "4 tốt đường giao thông nông thôn", cũng tức là "xây dựng tốt, bảo trì tốt, quản lý tốt, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn". Tính đến cuối năm nay, huyện này đã đầu tư 379 triệu Nhân dân tệ, hoàn thành 320 km xây dựng "4 tốt đường giao thông nông thôn".

    Hiệu quả xây dựng đường giao thông nông thôn ở huyện Tả Quyền, cũng là một hình ảnh thu nhỏ của việc Trung Quốc thúc đẩy xây dựng đường giao thông nông thôn trong những năm qua. Người Phát ngôn Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc Ngô Xuân Canh cho biết, thông qua tăng cường đầu tư ngân sách, thi hành biện pháp chính xác định hướng, tính đến cuối năm 2016, tổng chiều dài đường giao thông nông thôn của Trung Quốc đã đạt 3 triệu 960 nghìn km, năm 2017 Trung Quốc đã xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp 285.000 km đường giao thông nông thôn, hơn 9.000 thôn làng hành chính ở vùng nghèo đã cứng hóa đường giao thông nông thôn.

    "Ưu tiên đảm bảo đầu tư ngân sách vào đường giao thông nông thôn, đặc biệt là năm 2017, Bộ Giao thông Vận tải đã tiếp tục tăng cường đầu tư ngân sách vào đường giao thông nông thôn, đầu tư đường giao thông nông thôn đã đạt 90 tỉ 580 triệu Nhân dân tệ. Trong đó, có 70 tỉ 400 triệu Nhân dân tệ đầu tư vào vùng nghèo, giấc mơ của 600 triệu người dân "ra khỏi cửa nhà là có đường bê-tông, có thể lên xe buýt" đang đẩy nhanh thực hiện."

    Gần đây, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc còn đã công bố một văn kiện về hỗ trợ dự án công kiên xóa đói giảm nghèo bằng xây dựng đường giao thông ở vùng nghèo bao gồm Tây Tạng, vùng người Tạng ở bốn tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên, v.v, bốn địa khu, châu ở Nam Tân Cương và châu Lương Sơn ở Tứ Xuyên, châu Nộ Giang ở Vân Nam và châu lâm Hạ ở Cam Túc. Văn kiện xác định rõ, sẽ hoàn thành đúng thời hạn mục tiêu xây dựng đường giao thông nông thôn giúp xóa đói giảm nghèo như cứng hóa đường giao thông nông thôn, thông xe buýt vào năm 2020.

    Theo quy định liên quan của Bộ Giao thông Vận tải, năm 2018, Trung Quốc còn sẽ xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp 200.000 km đường giao thông nông thôn, cứng hóa đường giao thông nông thôn và thông xe buýt ở 5.000 thôn làng hành chính.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>