• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hợp tác du lịch Trung Quốc – Cam-pu-chia năm 2017 lên tầm cao mới

    2017-12-26 14:55:53     Xin Hua
    Năm 2017 là một năm cột mốc trong quá trình Trung Quốc và Cam-pu-chia phát triển hợp tác du lịch. Tính đến tháng 11, lượng du khách Trung Quốc đến Cam-pu-chia du lịch lần đầu tiên vượt 1 triệu lượt người, Trung Quốc trở thành nguồn khách lớn nhất của Cam-pu-chia.

    Mới đây, Bộ trưởng Du lịch Cam-pu-chia Thông Khôn (Thong Khon) cho biết, Cam-pu-chia cả thảy đón 4 triệu 300 nghìn lượt du khách quốc tế trong 10 tháng đầu năm 2017, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, du khách Trung Quốc tăng 45%, lên tới 950 nghìn lượt người, chiếm 22% tổng số du khách quốc tế. Ông Thông Khôn nói: "Năm nay là cột mốc quan trọng trong lịch sử hợp tác du lịch Trung Quốc – Cam-pu-chia".

    Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc tại Cam-pu-chia chi nhánh tỉnh Xiêm Riệp Vi Kế Minh cho biết, du khách Trung Quốc đến Xiêm Riệp ngày càng nhiều, Xiêm Riệp cũng thu hút nhiều doanh nhân Trung Quốc đến đầu tư, từ ban đầu mở công ty du lịch, mở nhà hàng, khách sạn, đến hiện nay khai thác sản phẩm du lịch, đã thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

    Tháng 10 năm nay, vở ca kịch sử thi "Vương chiều Ăng-co" do Trung Quốc và Cam-pu-chia hợp tác dàn dựng chính thức công diễn tại Nhà hát Lớn Ăng-co ở Xiêm Riệp. Nhà hát Lớn này đặc biệt xây dựng cho trình diễn vở kịch này, hội tụ các chức năng sân khấu, thương mại, vui chơi giải trí và ăn uống. Kể từ chính thức đi vào hoạt động ngày 8/12, nhà hát lớn này đã đón Phó Thủ tướng Cam-pu-chia Men Sam An, Bộ trưởng Văn hóa và Nghệ thuật Phô-e-ung Xa-khê-na (Phoeung Sakhena), Tỉnh trưởng tỉnh Xiêm Riệp Khem Bun-xông (Khem Bunsong), hơn 10 nghìn khán giả Cam-pu-chia và nước ngoài, trở thành điểm nóng du lịch mới.

    Nhằm thu hút du khách Trung Quốc, Cam-pu-chia đưa ra các biện pháp như khuyến khích địa phương sử dụng Nhân dân tệ, tăng thêm biển hiệu tiếng Trung, cung cấp nhiều hướng dẫn viên du lịch tiếng Trung, v.v.

    Ông Thông Khôn cho biết, năm 2017, du khách Trung Quốc mang lại nguồn thu khoảng 700 triệu đô-la Mỹ cho Cam-pu-chia, đã góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của địa phương. Cam-pu-chia dự định đến năm 2020 thu hút 7 triệu lượt du khách quốc tế, mang lại nguồn thu 5 tỷ đô-la Mỹ và tạo thêm 1 triệu việc làm, mong đến lúc đó du khách Trung Quốc sẽ lên tới 2 triệu lượt người. Ông Thông Khôn nói: "Chúng tôi giữ thác độ lạc quan đối với việc thực hiện mục tiêu này".

    Xiêm Riệp là thành phố du lịch quan trọng của Cam-pu-chia, Ăng-co Vát ở Xiêm Riệp nổi tiếng khắp thế giới. Theo số liệu thống kê của cơ quan quản lý Ăng-co Vát, trong 9 tháng đầu năm 2017, có 648 nghìn 900 lượt du khách Trung Quốc đến Ăng-co Vát tham quan, tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 37% tổng lượng du khách nước ngoài, đứng số 1.

    Ngày 26/11, Văn phòng Lãnh sự tại Xiêm Riệp của Đại sứ quán Trung Quốc tại Cam-pu-chia chính thức khai trương. Chủ nhiệm Văn phòng Lãnh sự tại Xiêm Riệp Lưu Chí Kiệt cho biết, du khách Trung Quốc tăng trưởng nhanh chóng, ngoài sức cuốn hút của đền Ăng-co Vát ra, điều quan trọng hơn là tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và Cam-pu-chia. Văn phòng Lãnh sự sẽ cung cấp dịch vụ bảo hộ lãnh sự tiện lợi hơn cho công dân Trung Quốc đến du lịch và doanh nghiệp Trung Quốc đến đầu tư.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>